Lẩu - món ngon của mùa đông
Một nồi lẩu bao gồm một nồi nước dùng đun sôi, đặt trên một nguồn nhiệt liên tục ( có thể là bếp từ, bếp điện, bếp cồn hoặc bếp ga). Các món ăn sống như các loại thịt, cá, hải sản, rau, nấm được để xung quanh và người ăn gắp đồ ăn sống bỏ vào nồi nước dùng, đợi chín tới và ăn nóng. Ai thích ăn gì thì nhúng vào nồi, tự phục vụ và thưởng thức tùy theo ý thích của mình (tái, chín, nhừ…). Đồ uống phù hợp nhất khi ăn lẩu là các rượu ngon, thường là rượu vodka, rượu nếp, rượu vang tùy theo từng loại lẩu.
Lựa chọn nguyên liệu
Các loại thịt: nguyên liệu chính của món lẩu cần phải tươi sống thì nồi lẩu mới thơm ngọt. Lẩu hải sản thường có ngao, tôm, cá, mực; lẩu thập cẩm có tim cật lợn, thịt bò, thịt gà, mực, tôm; lẩu gà đặc biệt chỉ cần có gà, nấm và thuốc bắc. Ngoài các món thịt, đậu phụ ngon mà không ngán, không thể thiếu đối với bất kỳ loại lẩu nào.
Rau: Đa số các loại rau đều phù hợp với món lẩu, chọn theo mùa nào thức nấy. Nấm, rau muống, rau ngải cứu phù hợp với món lẩu gà; , cải thảo phù hợp với lẩu thập cẩm, rau cần, cải cúc, cải mơ phù hợp với lẩu bò…Ngoài rau, các loại củ như khoai tây, khoai môn cũng được cho vào lẩu làm ngọt nước.
Gia vị chấm: Mỗi loại nguyên liệu thường ăn kèm với gia vị khác nhau. Thịt gà chấm muối chanh, thịt vịt chấm xì dầu tỏi, thịt bò, dê, bê chấm tương hoặc nước mắm gừng;, tôm cá chấm tương ớt…
Lẩu thường nhúng tái ăn ngay nên đa số các nguyên liệu cần được thái mỏng, to bản. Với cá, tim, bầu dục, nên thái dày một chút để miếng đỡ nát, ăn không khô.
Nấu nước dùng
Nước dùng ngon là yếu tố then chốt để có một nồi lẩu ngon. Thường người ta
dùng phần xương của nguyên liệu chính để làm nước dùng. Lẩu thập cẩm chế nước từ xương lợn, gà. Nước lẩu hải sản được nấu từ đầu, đuôi, xương cá, đầu đuôi tôm, ngao...
Để nước dùng trong, thơm tự nhiên, nên cho xương vào đun sôi to lửa, sau đó mới để lửa nhỏ âm í. Sau khi đun xong nước lẩu, cần hớt váng, lọc trong, loại bỏ hết xương, vụn gia vị.
Các gia vị cho vào nước dùng lẩu thường là me, sấu, giấm, dứa, cà chua tạo vị chua (đối với lẩu hải sản, lẩu bò); gừng, xả, nấm hương, hành khô tạo vị thơm, ngọt (đối với lẩu gà nấm, lẩu thập cẩm); ớt, sa tế tạo vị cay…
Hoài Thu (Sưu tầm)
Tin cùng chuyên mục
- Giải nhiệt ngày hè với những món chè thanh mát 07.05.2025 | 15:15 PM
- Cách làm thịt bò sốt tiêu đen thơm ngon, mềm mọng 17.05.2024 | 13:01 PM
- Việt Nam xác lập 6 Kỷ lục thế giới mới về ẩm thực, đặc sản 26.08.2022 | 11:19 AM
- Làm nama chocolate cho lễ tình nhân 10.02.2022 | 08:43 AM
- Cách làm làm bánh hình than tổ ong lạ mắt 19.07.2021 | 09:46 AM
- Cách làm món salad miến cá hồi đậm đà cho bữa trưa 17.07.2021 | 09:22 AM
- 3 công thức đơn giản làm kem cuộn tại nhà 16.07.2021 | 09:58 AM
- Mì xào giòn sốt xì dầu cho bữa sáng 15.07.2021 | 09:29 AM
- Món bánh ngọt làm khó cả đầu bếp chuyên nghiệp 15.07.2021 | 09:30 AM
- Cách bảo quản rau củ tươi lâu và những mẹo nấu ăn hữu ích 14.07.2021 | 08:16 AM
Xem tin theo ngày
-
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Tuyên chiến với tội phạm sản xuất, lưu hành, kinh doanh hàng giả
- Gặp mặt cán bộ thành phố Thái Bình qua các thời kỳ
- Quyết liệt thực hiện chuyển đổi số liên thông để đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
- Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh
- Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định
- Họp Thường trực HĐND tỉnh
- Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2020 và không còn hộ nghèo
- Hội nghị trực tuyến toàn quốc về một số nội dung quan trọng
- Thái Bình về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát trước kế hoạch 100 ngày