Thứ 7, 27/07/2024, 06:14[GMT+7]

Du lịch Abu Dhabi

Thứ 5, 03/01/2013 | 15:27:02
1,342 lượt xem
Chỉ trong vài thập niên, Abu Dhabi, thủ đô của Tiểu vương quốc Abu Dhabi, một trong bảy tiểu vương quốc Ả Rập thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - thủ đô của UAE, đã có những biến chuyển lớn đủ để góp mặt vào bản đồ du lịch thế giới.

Khi du lịch Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), du khách thường nghĩ đến những điểm tham quan hoành tráng ở Dubai, một trong bảy tiểu vương quốc Ả Rập thuộc UAE, mà quên rằng UAE còn có thủ đô Abu Dhabi với một sa mạc lớn bao la bên bờ biển cùng nhiều công trình kiến trúc lộng lẫy.

Khách sạn bảy sao Emirates Palace: Với khuôn viên trải dài 1,3 km trên bờ biển cát trắng và có 394 phòng lưu trú các loại được xem là một viên ngọc quý phản ánh sự giàu sang của bậc vương giả của UAE. Đây cũng là khách sạn có giá lưu trú đắt đỏ nhất thế giới và là một kiệt tác của ngành kiến trúc.

 

 

Băng qua những vườn hoa rộng 1.000 ha được trang trí nhiều đài phun nước có kiểu dáng đa dạng và bước lên những bậc thang vào khách sạn, du khách đều có cảm giác đang bước vào thế giới của những câu chuyện Nghìn lẻ một đêm.

 

Bất kỳ ai cũng phải ngẩn ngơ trước nội thất cực kỳ sang trọng với 1.002 chiếc đèn chùm pha lê Swarovski, các mái vòm được trang trí bằng vàng lá, đá cẩm thạch. Nhà thiết kế đã dành khoảng 40 tấn vàng để trang trí khách sạn tuyệt mỹ này.

Khu hòa nhạc ngoài trời của khách sạn có sức chứa đến 20.000 người. Một điểm nổi bật khác của Emirates Palace là 1.200 nhân viên làm việc tại đây đến từ 58 nước trên thế giới...

Nếu túi tiền không cho phép lưu trú tại khách sạn, du khách vẫn có thể trải nghiệm sự xa hoa bằng cách thưởng thức một ly rượu nhẹ ở bar Caviar hay nếm thử camelccino, một loại cà phê capucino với sữa lạc đà hay món bánh mì kẹp thịt lạc đà mang hương vị đích thực của Emirates Palace.

 

Bệnh viện dành cho... chim ưng

 

 

Hiện tại nuôi chim ưng đang là mốt ở Abu Dhabi và hình ảnh chim ưng tháp tùng cùng chủ xuất hiện ở mọi nơi đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống nơi đây. Thậm chí người ta còn làm... hộ chiếu du lịch cho chim ưng! Bệnh viện chim ưng vì thế đã bắt đầu hoạt động từ tháng 10-1999, trên khu đất nằm kề sân bay quốc tế Abu Dhabi.

 

Đó là bệnh viện lớn nhất, hiện đại nhất thế giới dành cho loài chim này với các khu vực điều trị, nuôi dưỡng, bảo tàng. Mỗi năm bệnh viện kiểm tra sức khỏe và chữa trị cho hơn 6.000 con chim ưng.

Trong các tuyến tham quan của các công ty du lịch tại Abu Dhabi, bệnh viện chim ưng luôn xuất hiện trong danh sách điểm phải đến. Một chuyến tham quan sẽ giúp du khách có cái nhìn tổng quan về chim ưng và môn thể thao gắn với nó cũng như tìm hiểu việc đăng ký làm hộ chiếu cho chim ưng, quan sát các bác sĩ khám bệnh hay chăm sóc móng vuốt chim.

Nếu đến đúng thời điểm, bạn sẽ có cơ may tham gia buổi cho chim ăn hay chiêm ngưỡng hàng đàn chim ưng bay lượn trong khu nuôi nhốt tự do...

 

Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed: Không chỉ là một kiệt tác kiến trúc với bốn ngọn tháp cao 107m mà còn là một trong những thánh đường Hồi giáo lớn nhất thế giới có thể đón 40.000 tín đồ hành lễ cùng lúc.

 

 

Mái vòm được mạ vàng 24 carat có bảy kích cỡ khác nhau, 1.000 cây cột bằng đá cẩm thạch trắng cùng hàng ngàn loại đá hiếm và đá bán quý trang trí đã giúp mọi nơi trong thánh đường luôn phát ra ánh sáng lấp lánh.

 

Một điểm nhấn khác của thánh đường là tấm thảm Ba Tư dệt bằng tay lớn nhất thế giới có diện tích 5.627m2 trải sàn phòng cầu nguyện và một đèn chùm pha lê lớn nhất thế giới với đường kính 10m, cao 14m, nặng hơn 9 tấn được treo dưới vòm chính.

 

Thử nghiệm tốc độ trên đảo nhân tạo Yas


Với những du khách là tín đồ của vòng đua xe thể thức 1 thì Ferrari World, công viên chủ đề đầu tiên về xe đua Ferrari đủ sức thỏa mãn niềm đam mê tốc độ.

 

Du khách sẽ được nhân viên nơi đây chỉ dẫn tường tận nghệ thuật lái xe đua qua việc tham gia một trong những chương trình cho phép du khách trực tiếp lái xe trên vòng đua Yas Marina, nơi diễn ra cuộc đua xe thể thức 1 danh tiếng thế giới hằng năm.

Nếu muốn tìm cảm giác mạnh hơn, bạn có thể thử sức ở hơn 20 vòng đua, trong đó có vòng "Formula Rossa" cho phép đạt 240 km/giờ. Công viên có nhiều trò chơi tương tác và khu mua sắm cùng khu ẩm thực phong cách Ý.

Mở cửa vào cuối năm 2012, công viên nước Waterworld Yas trên đảo cũng là nơi thư giãn lý tưởng của cả gia đình.

 Theo Tuổi Trẻ

  • Từ khóa