Thứ 5, 25/04/2024, 09:09[GMT+7]

Lượng khách Việt đến Thái Lan lớn thứ 6

Thứ 2, 22/05/2023 | 15:47:37
1,166 lượt xem
Gần 5 tháng đầu năm, hơn 84.000 lượt khách Việt ghé thăm Thái Lan, đứng thứ sáu trong các thị trường có lượng khách lớn nhất đến nước này.

Khách du lịch trong lễ hội Té nước Songkran, Thái Lan, hồi tháng 4.

Phát ngôn viên chính phủ Traisuree Taisaranakul cho biết tính từ đầu năm đến nay (giữa tháng 5), lượng khách quốc tế đến Thái Lan đạt 9,47 triệu lượt, đóng góp gần 391 tỷ baht (11,43 tỷ USD) cho doanh thu.

Việt Nam đứng thứ 6 trong top 10 thị trường khách quốc tế hàng đầu đến Thái Lan, với hơn 84.000 lượt khách. Hai thị trường có lượng khách ghé thăm đông nhất là Malaysia (hơn 367.000) và Trung Quốc đại lục (hơn 328.000). Bà Taisaranakul hôm 20/5 nhận định sự gia tăng của khách Trung Quốc đại lục trong những tháng tiếp theo có thể sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của ngành du lịch Thái.

Các thị trường còn lại nằm trong top 10: Ấn Độ (hơn 131.000), Nga (hơn 115.000), Hàn Quốc (hơn 95.000), Mỹ (gần 71.000), Anh (hơn 70.000 lượt), Lào (hơn 69.000 lượt) và Hong Kong (gần 68.000 lượt).

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang đặt mục tiêu thu hút 150.000 khách Arab Saudi trong năm nay và dự kiến chào đón 6 triệu lượt khách châu Âu. TAT ước tính tổng doanh thu du lịch đến cuối năm đạt 1.500 tỷ baht (hơn 43,5 tỷ USD), bằng 75% so 2019. Lượng khách đường dài đặt vé máy bay đến Thái Lan hè này đạt 70% so với trước dịch.

TAT cũng đang đưa ra một số sáng kiến để thu hút khách du lịch như phát động chiến dịch "Những thành phố cấp hai tuyệt vời, phải đến, phải yêu" nhằm quảng bá các điểm đến ít được biết đến và chương trình ẩm thực mới nhằm hút khách sành ăn.

Theo vnexpress.net