Những điều cần biết khi tham quan Nhà thờ Đức Bà Paris
Nhà thờ Đức Bà, một trong những điểm tham quan đông nhất Paris, mở cửa trở lại tối 7/12, sau hơn năm năm trùng tu do hỏa hoạn. Nhà thờ sẽ có một tuần tổ chức các sự kiện trước khi mở cửa bình thường. Các quan chức du lịch Pháp dự kiến đón khoảng 40.000 du khách mỗi ngày, gần gấp đôi lượng khách đến Cung điện Versailles.
Nếu có ý định đến thăm nơi này thời gian tới, du khách nên lưu ý các thông tin về thời điểm, các hoạt động và di chuyển đến nhà thờ.
Bên ngoài Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: Reuters
Đăng ký trực tuyến
Du khách được vào nhà thờ tham quan miễn phí. Tuy nhiên, sẽ rất đông và chờ đợi rất lâu, đặc biệt trong vài tháng đầu. Để hạn chế thời gian chờ đợi, du khách nên đăng ký trực tuyến trước trên website chính thức của nhà thờ.
Kate Schwab, phát ngôn viên của Cơ quan Du lịch Pháp, cho biết du khách có thể đăng ký vào tham quan từ hôm nay hoặc trước hai ngày. Suất tham quan đầu tiên bắt đầu từ 9/12.
Nếu vào Bảo tàng của Nhà thờ, du khách phải mua vé với giá 10 euro (khoảng 260.000 đồng). Vé bán tại chỗ hoặc mua online.
Du khách cũng có thể đăng ký tham quan có hướng dẫn viên bên ngoài với tổ chức tình nguyện CASA. Các tour nhóm bên trong nhà thờ (mất phí) được mở trở lại từ đầu năm 2025.
Lưu ý những hoạt động đặc biệt
Nhà thờ sẽ tổ chức các sự kiện nhân dịp mở cửa lại từ nay đến ngày 15/12, trong đó có lễ khánh thành chính thức, với sự xuất hiện của nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Các màn hình lớn được dựng xung quanh nhà thờ để công chúng theo dõi buổi lễ.
Nhà thờ cũng tổ chức các buổi hòa nhạc đặc biệt với sự góp mặt của 20 nghệ sĩ quốc tế, 15 dàn nhạc và hợp xướng khách mời, 12 buổi độc tấu đàn organ lớn đến hết năm 2025.
Từ nay đến 15/12, Nhà thờ đóng cửa một số khung giờ có sự kiện. Kể từ ngày 16/12, mở cửa bình thường từ 7h45 đến 19h.
Thời điểm tốt nhất để ghé thăm
Sảnh trung tâm Nhà thờ Đức Bà Paris trước và sau khi được trùng tu. Ảnh: Reuters
Paris là điểm đến du lịch quanh năm và Nhà thờ Đức Bà không phải ngoại lệ. Nơi đây có thể chứa 2.500 người cùng một lúc
Schwab khuyên du khách hãy đến vào sáng sớm khi nhà thờ mới mở cửa hoặc vào cuối ngày. Đó là hai khoảng thời gian vắng người. Theo mùa, mùa hè (tháng 7 và 8) và các dịp lễ nơi đây sẽ đông nhất.
Trường hợp quá đông, du khách vẫn có chiêm ngưỡng nhà thờ từ bên ngoài, như nhiều người đã làm suốt 5 năm qua.
Điểm mới ở Nhà thờ Đức Bà
Phần mái hoàn toàn mới, đồ nội thất và một số khu vực được trùng tu toàn bộ. Notre Dame de Paris đã trải qua một cuộc trùng tu mang tính lịch sử trong 5 năm. Nội thất được cho là "hoành tráng hơn trước thảm họa". Công trình có sự tham gia của khoảng 2.000 kiến trúc sư, kỹ sư và thợ thủ công.
Ngọn tháp cao 96 m bị đổ trong hỏa hoạn đã được thay thế bằng một tháp mới, được phục dựng kỳ công và nguyên tác. Phần trang trí tinh xảo đòi hỏi nhiều kỹ thuật đặc biệt. Các phần dầm mái cũng được làm hoàn toàn mới.
Nếu du khách từng đến nhà thờ trước đây, có thể nhận thấy sự thay đổi nhỏ nhưng đáng kể với việc phân luồng giao thông bên trong nhà thờ. Du khách sẽ đi theo một luồng, "về cơ bản là từ trái sang phải", Schwab cho biết.
Việc cải tạo vẫn được tiến hành
Kính màu trên vòm sảnh nhà thờ. Ảnh: Reuters
Công trình vẫn đang được hoàn thiện ở một số trụ đỡ, cửa sổ kính màu và khu vực xung quanh, trong đó có công viên liền kề.
Văn phòng du lịch Paris cho biết một số phần của nhà thờ, bao gồm cả gian giữa và phòng để đồ lễ, dự kiến sẽ được trùng tu tiếp tục vào năm tới. Các cửa sổ kính màu sẽ hoàn tất vào năm 2026.
Các quan chức du lịch Pháp cho biết công trình xung quanh nhà thờ - bao gồm một khoảng đất trống, sẽ được trồng thêm cây xanh, xây thêm bãi đỗ xe ngầm. Những công việc này còn tiến hành trong khoảng ba năm tới.
Chuông Nhà thờ Đức Bà vẫn hoạt động bình thường. Một số chuông mới được bổ sung.
Di chuyển đến Nhà thờ
Bằng tàu điện ngầm
Ga Cité hoặc Saint-Michel (tuyến 4)
Ga Hôtel de Ville (tuyến 1 hoặc 11)
Ga La Sorbonne hoặc Maubert-Mutualité (tuyến 10)
Bằng tàu nối với ngoại ô
Saint-Michel l – Ga Notre-Dame (tuyến B)
Saint-Michel l – Ga Notre-Dame (tuyến C)
Bãi đỗ xe Notre-Dame, Place du Parvis Notre-Dame, có thể di chuyển thông qua Rue de la Cité.
Theo vnexpress.net
Tin cùng chuyên mục
- Ghé thăm tòa nhà biểu tượng của thành phố New York 06.01.2025 | 09:32 AM
- Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh 01.01.2025 | 15:08 PM
- Thủ đô Hàn Quốc trắng xóa như miền cổ tích trong đợt tuyết trăm năm có một 29.11.2024 | 08:25 AM
- TourDaNangCity chuyên tổ chức tour Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm chất lượng 07.11.2024 | 09:16 AM
- Vẻ đẹp nguyên sơ nơi thượng nguồn sông Mã 05.11.2024 | 08:28 AM
- Khám phá ngôi làng cổ đẹp như tranh của Nhật Bản 17.07.2024 | 17:00 PM
- Khai mạc tuần du lịch tỉnh và Hội chợ triển lãm, xúc tiến, đầu tư, thương mại, thành phố Thái Bình năm 2024 25.06.2024 | 22:41 PM
- Đầm Ao Châu - Ngọc xanh miền đất Mẫu 05.06.2024 | 15:29 PM
- Hàng nghìn du khách về Thái Thụy ngắm biển vô cực 29.04.2024 | 17:49 PM
- Ninh Bình xếp thứ 4 trong “Top 10 kỳ quan thế giới dành cho những người không thích đám đông" 14.04.2024 | 08:42 AM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịp đầu xuân mới
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu xuân mới
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ