5 cung trekking mùa xuân miền Bắc
Đỉnh Samu
Mây trên đỉnh Samu. Ảnh: Đỗ Tuyên
Đỉnh Sa Mu - U Bò (thường gọi là đỉnh Sa Mu) có độ cao 2.756 m so với mực nước biển. Đây là đỉnh núi mới phát hiện và được cắm chóp tháng 12/2022, nằm cách thành phố Sơn La khoảng 100 km, trên ranh giới hai tỉnh Sơn La và Yên Bái, thuộc rừng đặc dụng Tà Xùa. Đỉnh Sa Mu có hai lối lên từ Xím Vàng hoặc Háng Đồng.
Cung đường trekking Sa Mu sẽ xuyên rừng nguyên sinh đặc trưng, đa dạng thực vật như rêu, cổ thụ, đỗ quyên, lá phong, rừng trúc, nhiều suối, thác. Càng lên cao, rừng hai bên đường lên Sa Mu càng đẹp. Tháng 3 và 4 là mùa hoa đỗ quyên, hoa sơn tra.
Đỉnh Putaleng
Hoa đỗ quyên nở rộ trên đỉnh Pu Ta Leng vào tháng 3. Ảnh: Mèo Già
Đỉnh Pu Ta Leng, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, nằm ở huyện Tam Đường, cách thành phố Lai Châu khoảng 20 km. Pu Ta Leng cao 3.049 m, là đỉnh cao thứ ba đã được khám phá ở Việt Nam, sau Fansipan (3.143 m, Lào Cai) và Pu Si Lung (3.083 m, Lai Châu), theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu.
Ngoài đặc trưng rừng rậm với nhiều cây cổ thụ, tầng rừng thấp nhiều tre trúc và thảo quả, nơi đây còn thu hút những người đam mê leo núi khi từ tháng 3 hằng năm, đỗ quyên đủ màu sắc ở tầng rừng cao bung nở. Cung đường lên đỉnh từ bản Sì Thâu Chải là nơi bắt gặp hoa đỗ quyên khoe sắc nhiều nhất.
Đỉnh Tả Liên Sơn
Tả Liên Sơn mùa hoa đỗ quyên. Ảnh: Quốc Tuấn
Tả Liên Sơn cao 2.996 m, nằm giữa Lai Châu và Lào Cai. Hiện cung trekking được nhiều người lựa chọn xuất phát từ huyện Tam Đường, Lai Châu. Du khách có thể đi xe khách lên Sa Pa thuê xe máy, rồi di chuyển vào chân núi, hoặc đi tuyến Hà Nội - Lai Châu, dừng ở xã Tả Lèng, thuê xe ôm chở vào điểm trekking.
Hành trình chinh phục đỉnh Tả Liên thường hai ngày một đêm. Rừng ở Tả Liên còn khá hoang sơ, với những gốc cây cổ thụ hàng trăm tuổi, rêu phong. Tháng 3-4, nơi đây có nhiều hoa đỗ quyên nở và đến tháng 10 thì cây phong chuyển màu đỏ - vàng.
Đỉnh Tà Chì Nhù
Một đoạn trekking ở Tà Chì Nhù. Ảnh: Thảo Nhi
Tà Chì Nhù được coi là "nóc nhà" của tỉnh Yên Bái, với độ cao 2.979 m, nổi tiếng với hoa chi pâu nở đầu mùa đông. Vào xuân, đỉnh núi khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi rừng sơn tra nở trắng.
Chặng leo Tà Chì Nhù thường xuất phát từ khu Mỏ Chì của xã Xà Hồ từ sáng sớm. Thời gian leo lên tới đỉnh khoảng 6-8 tiếng cho quãng đường dài 10 km. Ngoài ra còn có cung leo theo hướng Nậm Nghiệp vì đường đẹp hơn, qua những bản làng bình dị, địa hình phong phú và dễ gặp hoa.
Đỉnh Lùng Cúng
Hoàng hôn trên đỉnh Lùng Cúng. Ảnh: Đức Hùng
Lùng Cúng cao 2.913 m, thuộc huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, nằm trong top 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Vài năm gần đây, Lùng Cúng hút lượng lớn những người yêu thích leo núi, trekking do địa hình đẹp, cung đường leo ngắn với độ khó vừa phải. Đây cũng là nơi săn mây, có thể ngắm cả hoàng hôn và bình minh đẹp giữa biển mây.
Khách có thể trekking từ ba hướng khác nhau từ bản Lùng Cúng, Tu San và Thào Chua Chải để lên đỉnh. Tại đây, tháng 11-12 là mùa lá phong chuyển màu và mùa hoa dã quỳ. Tháng 1-3 là mùa hoa đào và hoa sơn tra. Biển mây thường có mọi mùa trong năm, nhưng dễ săn nhất từ tháng 10 đến tháng 4.
Theo vnexpress.net
Tin cùng chuyên mục
- Ghé thăm tòa nhà biểu tượng của thành phố New York 06.01.2025 | 09:32 AM
- Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh 01.01.2025 | 15:08 PM
- Thủ đô Hàn Quốc trắng xóa như miền cổ tích trong đợt tuyết trăm năm có một 29.11.2024 | 08:25 AM
- TourDaNangCity chuyên tổ chức tour Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm chất lượng 07.11.2024 | 09:16 AM
- Vẻ đẹp nguyên sơ nơi thượng nguồn sông Mã 05.11.2024 | 08:28 AM
- Khám phá ngôi làng cổ đẹp như tranh của Nhật Bản 17.07.2024 | 17:00 PM
- Khai mạc tuần du lịch tỉnh và Hội chợ triển lãm, xúc tiến, đầu tư, thương mại, thành phố Thái Bình năm 2024 25.06.2024 | 22:41 PM
- Đầm Ao Châu - Ngọc xanh miền đất Mẫu 05.06.2024 | 15:29 PM
- Hàng nghìn du khách về Thái Thụy ngắm biển vô cực 29.04.2024 | 17:49 PM
- Ninh Bình xếp thứ 4 trong “Top 10 kỳ quan thế giới dành cho những người không thích đám đông" 14.04.2024 | 08:42 AM
Xem tin theo ngày
-
Thái Bình: Giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn, thực sự là ngày hội của thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ giao nhận quân năm 2025 tại huyện Hưng Hà
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ giao, nhận quân năm 2025 tại thành phố Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh dự lễ giao, nhận quân năm 2025 tại huyện Đông Hưng
- Các địa phương trong tỉnh: Đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND và các dự án sân golf
- Quốc hội khóa XV: Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ chín
- UBND tỉnh: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng
- Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030
- Khai mạc lễ hội đền Trần năm 2025