Thứ 3, 20/05/2025, 18:33[GMT+7]

Hòn ngọc xanh của biển

Thứ 5, 12/02/2015 | 16:27:44
1,391 lượt xem
Trong những năm qua, du lịch sinh thái phát triển nhanh chóng. Không chỉ góp phần bảo tồn tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái còn mang lại những nguồn lợi kinh tế to lớn, nâng cao thu nhập cho người dân. Nắm bắt cơ hội đó, huyện Thái Thụy đang tập trung đẩy mạnh phát triển lĩnh vực “công nghiệp không khói” này với Khu du lịch sinh thái cồn Đen.

 

Khu du lịch sinh thái cồn Đen được bao phủ bởi một màu xanh thẳm với rừng cây ngút tầm mắt, tạo nên hệ sinh thái hài hòa, bầu không khí trong lành, thoáng đãng. Nếu như một vài năm trước, du khách muốn khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của cồn Đen phải đi thuyền ra nhưng giờ đây ô tô đã ra đến tận điểm cuối của cồn. Cách thị trấn Diêm Điền 15km về phía Nam và cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 35km về phía Tây dọc theo quốc lộ 39B, cồn Đen, xã Thái Đô nằm trong vùng dự trữ sinh quyển thế giới với thảm thực vật còn nguyên sơ, hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển độc đáo, hệ động thực vật đa dạng phong phú với khoảng 500 loài động vật thủy sinh, cỏ biển và 200 loài chim các loại, trong đó nhiều loài chim quý hiếm được ghi trong sách đỏ thế giới, tạo nên sức hấp dẫn rất riêng cho du khách.

 

Bà Ngô Thị Mịn, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy cho biết: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Vì vậy, sau khi được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung, huyện Thái Thụy đã quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái cồn Đen với mục tiêu phát triển cồn Đen trở thành khu du lịch sinh thái gắn với nuôi trồng thủy hải sản và cũng là nơi tránh trú bão cho ngư dân. Theo đó, Khu du lịch sinh thái cồn Đen sẽ có bãi tắm biển, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, khu du lịch văn hóa tổng hợp, trung tâm mua sắm, hệ thống cây xanh... Cùng với đó, các tuyến du lịch kết nối với các khu rừng ngập mặn Thụy Trường, các điểm di tích lịch sử văn hóa, đền, chùa, nhà thờ, khu lưu niệm danh nhân văn hóa, khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đến các khu du lịch kế cận Đồng Châu, cồn Vành, các điểm du lịch dọc theo sông Trà Lý về thành phố Thái Bình.

 

Đón đầu xu hướng ấy, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú đã đi tiên phong và được UBND tỉnh giao cho 70ha trong tổng số 1.150ha đầu tư xây dựng để Khu du lịch sinh thái cồn Đen trở thành điểm đến hấp dẫn. Hiện nay, Công ty đã xây dựng xong hệ thống nhà hàng, khu nhà nghỉ, khu giải trí và bước đầu đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của khách du lịch. Đến với cồn Đen, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được đó chính là sự thanh bình với cảnh biển, trời tuyệt đẹp hòa quyện vào nhau. Ở giữa mênh mông sông nước, khoảnh khắc tuyệt đẹp chính là thời điểm bình minh, bởi khi ánh mặt trời soi sáng nơi đây cũng là lúc cồn Đen khoe vẻ đẹp long lanh của mình với cồn cát dài khoảng 3km, chiều rộng chỗ lớn nhất khoảng 700m, chỗ hẹp nhất 450m. Cồn Đen được hình thành bởi những con nước phù sa của 2 vùng cửa sông Diêm Hộ và Trà Lý cách đây hàng trăm năm. Và cho đến tận bây giờ, sự tạo bồi ấy vẫn đang tiếp diễn. Nhìn từ trên cao, cồn Đen giống như một hòn đảo nhỏ. Từng được ngợi ca là một trong những cồn biển đẹp nhất miền Bắc quả không sai vì nơi đây có bãi cát trải dài, độ dốc vừa phải, quanh năm sóng vỗ êm đềm, tạo thành bãi tắm lý tưởng cho du khách. Dọc theo cồn cát là dải thông xanh, khu vực phía trong là thảm thực vật còn nguyên sơ, hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển độc đáo. Mỗi du khách sẽ cảm nhận được sự hoang sơ hòa vào màu xanh của cỏ cây, của đất trời và thư giãn trong làn sóng dịu êm. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy một dải cát mới rộng lớn đang được hình thành tại phía Namon> cồn Đen. Bãi cát ấy được người dân địa phương gọi là cồn Mờ vì nó chỉ được nhìn thấy mờ mờ, ảo ảo, ẩn hiện thấp thoáng theo từng đợt sóng vỗ khi nước triều xuống, còn những khi triều dâng thì không nhìn rõ. Thả bước dọc chiều dài khoảng 3km của cồn Đen, bạn sẽ thấy mát dịu hơn khi ngắm những đợt sóng trắng xóa ào ạt xô bờ, hay dạo quanh dải thông xanh đung đưa theo làn gió mang theo vị mặn mòi của biển. Sau khi dạo chơi, bạn có thể thưởng thức hải sản tươi ngon với giá cả hợp lý.

 

Trong tương lai không xa, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và người dân Thái Thụy, cồn Đen sẽ là hòn ngọc xanh của đồng bằng sông Hồng và tiền đề để phát triển du lịch bền vững, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 

Minh Nguyệt

  • Từ khóa