Thứ 3, 05/08/2025, 03:33[GMT+7]

Du lịch Thái Bình tạo đà “cất cánh”

Thứ 2, 23/01/2017 | 16:51:20
1,547 lượt xem
Nói đến Thái Bình, người ta nghĩ ngay đến quê hương 5 tấn với những cánh đồng trải dài thẳng cánh cò bay, xóm làng thanh bình trù phú, khu sinh thái biển hoang sơ; những đền chùa linh thiêng, điệu chèo đằm thắm, những món ăn dân dã nồng ấm tình người. Hiền hòa, bình dị là thế, song với xu hướng phát triển du lịch hiện nay, đó lại là tiềm năng, là thế mạnh để du lịch Thái Bình cất cánh vươn xa.

Hội tụ của điểm đến hấp dẫn

Thái Bình cách Hà Nội 110km, cách cảng Hải Phòng 70km và là tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của tam giác tăng trưởng kinh tế và trung tâm du lịch lớn Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tuy chưa có những điểm du lịch thực sự nổi trội, thu hút lượng lớn du khách, song Thái Bình tự hào bởi có tiềm năng, thế mạnh, hội tụ khá đầy đủ các yếu tố của một điểm đến du lịch hấp dẫn, đặc trưng mà nơi khác không có được. Về tự nhiên, Thái Bình có diện tích rộng hơn 1500km2 và có 54km bờ biển, cư dân đông đúc với hơn 1,9 triệu người. Vùng biển và lãnh hải đa dạng phong phú nguồn lợi thủy hải sản, rừng sinh thái và khu bảo tồn đa dạng sinh học. Trên mặt đất là miền quê thanh bình, xanh tươi, trù phú với những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Trong lòng đất có nguồn tài nguyên phong phú với lượng khí đốt, nước khoáng và vỉa than nâu trữ lượng lớn nhất miền Bắc.

Múa kéo chữ tại lễ hội La Vân, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ - nét văn hóa độc đáo thu hút đông đảo du khách thập phương.

Ngoài ra, Thái Bình còn thuận lợi cho phát triển du lịch bởi là tỉnh có truyền thống văn hiến hàng nghìn năm, có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, mang nét đặc trưng của nền văn minh lúa nước vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh còn lưu giữ trên 3.000 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 2 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; 110 di tích cấp quốc gia, 523 di tích cấp tỉnh; duy trì trên 400 lễ hội văn hóa gắn liền với các di tích. Văn hóa phi vật thể cũng đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều loại hình diễn xướng, tiêu biểu như múa dân gian, nghệ thuật chèo, múa rối nước, hát ca trù. Nghề truyền thống ở Thái Bình cũng đa dạng, độc đáo với hơn 170 làng nghề ẩm thực và thủ công mỹ nghệ. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, du lịch Thái Bình đang từng bước được quy hoạch, đầu tư với hệ thống hạ tầng khá phát triển. Những đặc điểm trên đã, đang thu hút ngày một đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, chiêm bái, tìm hiểu, nghiên cứu. Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những năm gần đây, lượng khách đến với Thái Bình năm sau luôn tăng hơn năm trước. Riêng năm 2016 ước đạt 575.000 lượt khách đến du lịch, trong đó có gần 6.000 lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt 147 tỷ đồng.

Triển vọng "cất cánh"

Với thế mạnh tiềm năng du lịch đa dạng, phong phú, từ du lịch biển, du lịch sinh thái, tâm linh đến du lịch làng nghề truyền thống, du khách có thể đến Thái Bình bất kỳ thời điểm nào trong năm. Nhưng vấn đề đặt ra là vì sao Thái Bình vẫn chưa trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch đồng bằng Bắc Bộ? Tại sao lượng khách du lịch đến với Thái Bình vẫn là con số khiêm tốn và mang tính mùa vụ? Tại sao lượng du khách vẫn chủ yếu là người nội tỉnh, thời gian đi trong ngày, lưu trú ngắn. Khách ngoại tỉnh thì đa số là đi tự do, kết hợp học tập, công tác, thăm thân; họ đi du lịch nghỉ dưỡng là chính chứ không phải du lịch khám phá, vì vậy mức chi tiêu trung bình cho các dịch vụ kèm theo còn hạn chế?… Theo ông Nguyễn Phúc Điền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Câu hỏi trên cũng đang là mối quan tâm của lãnh đạo tỉnh, là nỗi trăn trở của những người làm công tác quản lý và xúc tiến du lịch Thái Bình. Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn về thực trạng du lịch Thái Bình; quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2030 và những năm tiếp theo; nghe giải pháp, kiến nghị đề xuất của các huyện, thành phố, của hiệp hội du lịch, các điểm du lịch và các doanh nghiệp… để xây dựng đề án phát triển du lịch hiệu quả, khả thi.

Hát du thuyền tại lễ hội chùa Keo.

Bên cạnh sự quan tâm vào cuộc của tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp, lợi thế tiềm năng hội tụ của du lịch Thái Bình đang rất phù hợp với xu thế phát triển du lịch hiện nay là du lịch đại chúng giá rẻ, du lịch sinh thái, bền vững, du lịch cộng đồng và trải nghiệm. Cùng với thực tế một số điểm đến du lịch dù là tự nhiên, song nổi tiếng trong khu vực và thu hút đông đảo du khách. Điển hình là cánh đồng hoa cải của bà con nông dân xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư. Tuy chỉ là cánh đồng hoàn toàn tự nhiên theo mùa vụ của nhà nông, song mỗi ngày nơi đây thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến thăm, trải nghiệm, chụp ảnh.. Tin rằng những lợi thế trên sẽ sớm được những người làm công tác du lịch, các địa phương, doanh nghiệp nghiên cứu, phát huy. Thái Bình sẽ sớm có những điểm đến du lịch hấp dẫn được xây dựng một cách chủ động, chuyên nghiệp; du lịch Thái Bình sẽ không chỉ là tiềm năng mà sớm "cất cánh" vươn xa.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tuy tiềm năng du lịch của Thái Bình rất phong phú, đa dạng, song thực tế cho thấy những gì ngành du lịch đạt được vẫn còn khiêm tốn, chưa thực sự tương xứng với tiềm năng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nỗ lực tham mưu với UBND tỉnh, đồng thời phối hợp tích cực với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng nhau xây dựng thương hiệu riêng cho du lịch Thái Bình dựa trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh sẵn có, đồng thời tập trung xây dựng sản phẩm du lịch bảo đảm đa dạng, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với xu thế phát triển và đáp ứng nhu cầu của du khách.

Ông Vũ Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Du lịch Thái Bình, Giám đốc Công ty Du lịch Trang Long

Thái Bình cũng nằm trong điểm yếu của du lịch các tỉnh phía Bắc là thuộc tính "mùa vụ". Mùa xuân các điểm du lịch tâm linh thường quá tải, còn mùa hè du lịch biển lên ngôi. Trong khi đó, du lịch cộng đồng, trải nghiệm, làng nghề có thể hoạt động quanh năm lại chưa được khai thác đầu tư hiệu quả. Hội Du lịch xác định hướng đi tốt nhất cho du lịch Thái Bình là biến đặc thù, tiềm năng thành thế mạnh, đồng thời kêu gọi sự chung tay liên kết chặt chẽ của các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh.

Ông Vũ Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Thái Bình

Trung tâm Xúc tiến du lịch Thái Bình thường xuyên đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các trung tâm xúc tiến du lịch của các tỉnh nhằm tạo cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng du lịch của tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm còn tăng cường quảng bá bằng nhiều hình thức khác như quảng bá, giới thiệu trên website của Trung tâm, tích cực tham gia các hội chợ triển lãm du lịch, tạo sức hút du khách đến du lịch Thái Bình. 

 

Hà Dung

  • Từ khóa