Thứ 2, 29/07/2024, 11:25[GMT+7]

Việt Thuận Vụ xuân thắng lợi tạo đà cho sản xuất vụ mùa

Thứ 3, 10/07/2012 | 14:37:30
1,294 lượt xem
Niềm vui được mùa vụ xuân vẫn còn rạng ngời trên khuôn mặt của những người nông dân xã Việt Thuận (Vũ Thư), bà con nông dân nơi đây lại khẩn trương xuống đồng sản xuất vụ mùa nhất là trà lúa mùa sớm để tạo quỹ đất trồng cây vụ đông ưa ấm. Trên cánh đồng xã Việt Thuận, những chiếc máy bừa như hối hả hơn vì có trận mưa rào đầu tháng 7 mang lại nguồn nước cho đồng ruộng.

Nông dân Việt Thuận tập trung xuống đồng gieo cấy vụ mùa.

Thời gian vừa qua toàn xã tập trung lực lượng thu hoạch lúa xuân, giải phóng nhanh quỹ đất. Trong vòng một tuần, Việt Thuận đã gặt xong 100% diện tích lúa xuân 353,4 ha. Tính bình quân chung, năng suất các trà lúa ước đạt 71 tạ/ha. Có lẽ chưa năm nào vòng quay mùa vụ lại khẩn trương, gấp rút như vụ mùa năm nay. Nhận định có khả năng chậm thời vụ nếu không có những biện pháp đôn đốc chỉ đạo sát sao khâu làm đất.

Ngay từ đầu vụ, HTX cùng các đoàn thể ra quân tổ chức giải phóng vật cản, khơi thông dòng chảy trên hệ thống sông trục, mương máng, tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi để phục vụ công tác tưới tiêu. Tổ chức họp 48 chủ máy cày của 9 thôn quán triệt lịch thời vụ, đưa ra giá sàn trần công làm đất, yêu cầu các tổ nông giang nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm đủ nước cho máy cày làm đất. HTX hợp đồng cung ứng các giống lúa chất lượng cao, ngắn ngày tới bà con xã viên.

Đến 10/6, toàn xã đã gieo 70% diện tích mạ trà sớm. Những ruộng chủ động tưới tiêu, bố trí theo vùng tập trung, áp dụng phương pháp mạ nền đất cứng, tuổi mạ từ 10-12 ngày, gieo từ 15-17/6, hoặc có thể gieo vãi tập trung từ 25-30/6. Được chăm sóc đúng quy trình, mạ sinh trưởng phát triển tốt. HTX chỉ đạo tổ BVTV hướng dẫn nông dân phun phòng trừ sâu bệnh cho toàn bộ diện tích mạ từ 3-5 ngày trước khi nhổ cấy.

Vụ mùa này HTX tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo nông dân thực hiện đề án: gieo cấy 30% diện tích bằng các giống lúa có năng suất cao, thời gian sinh trưởng trên 115 ngày như TBR-1, BC15, Q5, HT1; còn lại 70% diện tích cấy các giống lúa chất lượng cao T10, N97, VS1, B6 đột biến, QR1… Đặc biệt, HTX hỗ trợ toàn bộ giống, kỹ thuật,  thuốc BVTV đối với 1,2 ha gieo cấy trình diễn các giống VS1, RVT, QR2 có thời gian sinh trưởng ngắn tại thôn Việt Tiến.

Năm nay, hầu hết lúa xuân thu hoạch khi bộ lá và thân còn xanh. Khi gặt nhanh, nhiều người cắt lúa bỏ lại gốc rạ cao. HTX tuyên truyền trên đài phát thanh, tới từng thôn nhắc nhở các hộ gia đình vệ sinh đồng ruộng, bốc gốc rạ lên bờ. Khuyến cáo bà con nông dân cần rắc vôi bột 20-25 kg /sào hoặc 10-15 kg supe lân trước khi bừa ngả để hạn chế mầm bệnh và giúp gốc rạ nhanh hoai mục. Hiện nay, nông dân Việt Thuận gieo cấy được 50% diện tích, phấn đấu đến ngày 9/7 cơ bản cấy xong toàn bộ diện tích.

Gặp anh Bùi Văn Thể, thôn Việt Tiến cho chúng tôi biết: Vụ mùa năm nay thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của HTX, với diện tích 7 sào, gia đình chủ yếu cấy giống lúa QR2, đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, đáp ứng được thời vụ để tạo quỹ đất cho vụ đông ưa ấm… Chủ nhiệm HTX Phạm Xuân Thủy cho biết thêm, chỉ có cấy vụ mùa sớm mới tạo ra quỹ đất trồng cây vụ đông ưa ấm, tránh thiệt hại do mưa úng đầu vụ, né tránh được sâu bệnh giữa và cuối vụ. Song song với việc chỉ đạo nông dân tập trung xuống đồng gieo cấy lúa mùa kịp thời vụ, nông dân Việt Thuận còn tập trung chăm sóc 56 ha gieo trồng đậu tương ĐT 84 làm giống cho vụ đông.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng

  • Từ khóa