Thứ 2, 29/07/2024, 09:28[GMT+7]

Sản xuất vụ mùa ở Vũ An Coi trọng cả yếu tố năng suất và chất lượng

Thứ 5, 12/07/2012 | 15:07:39
1,291 lượt xem
Vụ mùa năm 2012, Vũ An (Kiến Xương) phấn đấu gieo cấy 604,4 mẫu, năng suất dự kiến 61 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt 1.353 tấn.

Nông dân xã Vũ An (Kiến Xương) xuống đồng gieo cấy lúa mùa.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Thế – Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp cho biết: Vũ An là xã có truyền thống thâm canh lúa và cây màu, cây vụ đông của huyện Kiến Xương. Trong những năm qua, Vũ An không chỉ tìm các biện pháp thâm canh tăng nhanh năng suất mà yếu tố chất lượng cũng được địa phương đặc biệt chú ý. Theo đó, vụ mùa 2012, Vũ An quy vùng 2 ha gieo trồng các giống N87, TBR36, QR1; đối với vùng sản xuất đại trà, Vũ An lấy các giống BC15, BC20, TBR-1 làm chủ lực, giống ĐS1 cấy trên vùng sản xuất hàng hóa và giống Nam Dương 99, Nhị ưu 69 cấy trên vùng đất úng trũng.

Để bảo đảm cơ cấu và lịch thời vụ đã đề ra, ngay sau khi thu hoạch xong 205,44 ha lúa xuân, Vũ An đã bắt tay ngay vào sản xuất vụ mùa. Đối với khâu làm đất, trước khi thu hoạch lúa xuân 10 ngày, xã đã tổ chức hội nghị triển khai tới các ban, ngành, đoàn thể; giá làm đất được thống nhất chung trong toàn xã là 75.000 đồng/sào.

Toàn xã đã huy động hết 4 máy gặt đập liên hợp, 6 máy cày cỡ trung và 17 máy cày nhỏ để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân và làm đất gieo cấy lúa mùa. Đối với công tác thủy lợi, Vũ An thực hiện điều tiết nước hợp lý cho toàn bộ hệ thống kênh mương cấp 1, 2, 3, cung cấp nước cho cày bừa ở một số vùng cao và tiêu úng cho cây màu hè thu, đồng thời tu sửa, bảo dưỡng các trạm bơm điện, bơm dầu và cung cấp mỡ bảo quản cho các máy bơm điện.

Bên cạnh đó, ngoài số tiền 3 triệu đồng/năm do huyện hỗ trợ, HTX còn trích 5 triệu đồng/năm từ quỹ phát triển sản xuất thực hiện giải tỏa, khơi thông toàn bộ tuyến sông cấp 2 có chiều dài 2,7 km do địa phương quản lý. Đến nay, toàn bộ hệ thống đã thông thoáng, sẵn sàng phục vụ cho sản xuất vụ mùa và công tác phòng chống lụt bão năm 2012. Đối với phân bón, Vũ An đã chuẩn bị đầy đủ số lượng, chủng loại theo từng thời kỳ phát triển của cây lúa và cây màu vụ đông thông qua hai kênh chủ lực, đó là Hội Phụ nữ xã nhận cung ứng phân NPK Văn Điển và đại lý của HTX nhận cung ứng phân bón đầu trâu Bình Điền, NPK Thái Lan.

Cùng với việc chú trọng công tác chuẩn bị, Vũ An còn tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, thôn về cơ cấu giống lúa, lịch thời vụ và kỹ thuật chăm bón cho mạ. Với mỗi nội dung, cấp xã và cấp thôn thực hiện thông báo 3 lần, từ đó giúp nông dân nắm rõ quy trình thực hiện sản xuất vụ mùa, vụ đông. Bên cạnh đó, ngày 4/7, HTX còn hỗ trợ 100% kinh phí (7,7 triệu đồng) bao gồm tiền thuốc và công phun phòng trừ sâu đục thân, rầy, sâu ăn lá cho toàn bộ 47 mẫu mạ mùa.

Nét mới trong sản xuất vụ mùa năm 2012 ở Vũ An đó là địa phương đã đưa vào cơ cấu gieo trồng 2 ha ớt đông trên diện tích lúa mùa sớm ở thôn Đồng Lầu và Đồng Tâm nhằm nâng cao giá trị và ổn định sản xuất. Đây là vụ đầu tiên Vũ An triển khai thực hiện, nếu thành công sẽ đưa vào sản xuất trên quy mô lớn hơn. Toàn bộ diện tích này đã tiến hành gieo cấy từ ngày 1/7, dự kiến đến ngày 5/10 sẽ cho thu hoạch. Theo ông Thế, sản xuất vụ mùa năm 2012 ở Vũ An gặp nhiều khó khăn do việc thu hoạch lúa xuân chậm so với thời vụ từ 10-15 ngày đã làm ảnh hưởng đến tiến độ làm đất và gieo cấy lúa mùa, đặc biệt trên chân đất gieo mạ mùa. Bên cạnh đó, tuyến sông Quang Vũ (đi qua địa bàn ba xã Vũ Ninh, Vũ An, Quang Lịch) do huyện quản lý vẫn còn nhiều bèo bồng, gây ách tắc dòng chảy. ốc bươu vàng cũng là một trong những đối tượng dịch hại đáng chú ý, bởi hiện nay ở địa phương ốc bươu vàng xuất hiện tương đối nhiều, nếu lúa mới cấy không được phòng trừ tốt sẽ mất dảnh, mất khóm. Ngoài ra, do thời vụ rất khẩn trương, lúa xuân tốt, số giờ chiếu nắng thấp nên tốc độ phân hủy rạ chậm. Do đó, dễ gây ra hiện tượng ngộ độc hữu cơ đối với cây lúa. Khắc phục khó khăn trên, trước khi thu hoạch lúa xuân, HTX đã ra thông báo hướng dẫn nông dân thực hiện bón vôi bột hoặc phân vi sinh Azotobacterin để giúp cây lúa tránh bị ngộ độc hữu cơ. Bên cạnh đó, HTX còn khuyến cáo nông dân sử dụng các biện pháp thủ công hoặc thuốc hóa học phun trừ ốc bươu vàng ngay trên mạ.

Đến nay, 100% diện tích đất ở Vũ An đã được bừa ngả. Theo kế hoạch, ngày 8/7, Vũ An tổ chức bơm nước cấy cho 78 ha vùng trồng cây vụ đông ưa lạnh, đến ngày 14/7, sau khi diện tích này cấy xong, Vũ An tiếp tục bơm bổ sung cho vùng đại trà và phấn đấu cấy xong trước ngày 20/7. Trong thời gian tới, Vũ An tập trung chỉ đạo nông dân gieo cấy đúng lịch thời vụ với phương châm cấy từ vùng cao đến vùng thấp cuối cùng mới đến vùng mạ. Bên cạnh đó, Vũ An cũng khuyến cáo nông dân giữ lại 10% diện tích mạ dự phòng đến hết ngày 10/8 mới được phá bỏ; rải bả chuột bằng thuốc sinh học ở các đường bờ cao, bờ trục, ven làng trại trên địa bàn toàn xã. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, kịp thời tiêu úng cho lúa mùa khi có lũ, bão xảy ra.

                         Minh Hương

 

  • Từ khóa