Thứ 2, 29/07/2024, 09:19[GMT+7]

Nông dân Thái Thụy Nô nức " Ngày hội xuống đồng"

Thứ 6, 13/07/2012 | 10:15:54
1,292 lượt xem
Những ngày này về Thái Thụy, trên khắp các cánh đồng không khí lao động đều tất bật, khẩn trương đông vui như ngày hội. Sau vụ lúa xuân bội thu, nông dân phấn khởi bắt tay vào làm mùa, ai cũng cố gắng cấy thật nhanh cho kịp thời vụ.

Nông dân xã Thụy Bình tập trung cấy lúa mùa

Ngay từ sáng sớm, trên cánh đồng thôn An Ninh (xã Thụy Bình) đã đông kín người, nón trắng nhấp nhô. Chỗ này, những chiếc máy cày hối hả làm đất tiếng nổ giòn dã, chỗ kia nông dân cắm cúi gieo cấy lúa mùa. Bác Nguyễn Xuân Mão cho biết: “Thời vụ gấp gáp nên trước gặt lúa xuân, thôn tổ chức họp, phân vùng, giao nhiệm vụ cho các chủ máy cày tranh thủ mọi thời gian làm đất tạo điều kiện thuận lợi cho bà con gieo cấy lúa mùa. Nhà tôi cấy 7 sào, để bảo đảm thời vụ, gặt đến đâu thuê máy cày lật đất, lồng dập rạ ngay đến đó. Vụ này, chỉ cấy BC15 và Tám thơm, hai vợ chồng ra đồng đến nay đã 4 ngày, cơ bản cấy xong toàn bộ diện tích. Mong muốn của tôi là vụ tới xã dồn điền đổi thửa, tổng diện tích dồn lại 1 mảnh để tiện công chăm sóc, đưa máy đến tận ruộng, giảm bớt sức lao động, đầu tư trồng thêm cây màu, cây vụ đông nâng cao hiệu quả sản xuất”.

Cùng với nông dân Thụy Bình, nông dân Thụy An cũng đang tất bật trên thửa ruộng của mình. Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Phạm Trọng Ðấu cho biết: Thụy An  có 278 ha đất nông nghiệp. Ngoài cấy lúa, hàng năm xã gieo trồng từ 200 đến 220 ha cây vụ đông và cũng là vụ sản xuất chính trong năm, giá trị thu nhập bình quân trên 1 ha canh tác năm 2011 đạt 275 triệu đồng. Thời vụ gieo cấy lúa mùa có vai trò rất quan trọng, nếu triển khai, thực hiện chậm sẽ ảnh hưởng tới sản xuất vụ đông. Vì vậy, ngay từ cuối năm 2011, HTX đã chủ động xây dựng đề án sản xuất cho cả năm 2012 theo phương châm: xuân muộn - mùa sớm - vụ đông rộng, triển khai sâu rộng tới bà con nông dân, trước từng vụ sản xuất bổ khuyết kịp thời tùy vào điều kiện thực tiễn.

 Vụ mùa này, xã quy vùng cấy 114 ha lúa RVT theo mô hình cánh đồng mẫu tại khu Tiền Hạ Ðồng với trên 600 hộ nông dân tham gia sản xuất. Ðược tập huấn KHKT, hỗ trợ toàn bộ thóc giống, có doanh nghiệp đứng ra bao tiêu sản phẩm nên bà con ai cũng phấn khởi. Toàn xã có 148 máy cày tay, 2 máy cày đa năng hoạt động hết công suất làm đất trên các cánh đồng. HTX vận hành các trạm bơm, tổ chức điều tiết nước hợp lý, đến ngày 8/7 nông dân đã cấy được khoảng 50% diện tích, dự kiến chỉ trong 5 ngày, khu cánh đồng mẫu này sẽ trải dài màu xanh của lúa.

Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Ðào Ðức Viện cho biết: Vụ mùa năm 2012, huyện Thái Thụy phấn đấu gieo cấy 13.655 ha, trong đó gieo thẳng khoảng 800 ha. Về cơ cấu giống lúa: bố trí 100% diện tích bằng các giống ngắn ngày, trong đó từ 35 đến 40% diện tích cấy BC15, 35% diện tích cấy lúa chất lượng, còn lại các giống thuần từ 25 đến 30%. Ðể đạt mục tiêu tạo quỹ đất trồng từ 5.000 đến 5.500 ha cây vụ đông, từ trung tuần tháng 5, huyện đã bổ khuyết sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2012.

Phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các tổ chức đoàn thể, khuyến nông viên ở cơ sở,  mở lớp tập huấn về thời vụ, kỹ thuật gieo cấy lúa mùa tới từng hộ xã viên. Chỉ đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp chủ động lấy đủ nguồn vật tư: thóc giống, phân bón, thuốc trừ sâu cung ứng cho xã viên phục vụ sản xuất. Tổ chức lực lượng khơi thông dòng chảy, vệ sinh đồng ruộng đồng thời phun trừ rầy, sâu bệnh cho toàn bộ diện tích mạ mùa để hạn chế sự lây lan sâu bệnh chuyển vụ, nhất là bệnh lùn sọc đen. Ðôn đốc nhân dân thu hoạch lúa xuân đến đâu làm đất ngay đến đó; tăng cường đưa máy làm đất cỡ trung và cỡ lớn vào đồng ruộng, vùi kỹ gốc rạ, bón bổ sung 15 đến 20 kg vôi bột/sào kết hợp với sử dụng phân bón vi sinh để tăng khả năng phân hủy các chất hữu cơ trong đất. Xí nghiệp Khai thác thủy lợi huyện đã tổ chức điều hành nước hợp lý, chủ động lấy sa, giữ nước vùng cao và tiêu nước cho vùng trũng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất, chủ động tiêu úng khi cần thiết. 

Nét mới trong sản xuất vụ mùa năm 2012 của Thái Thụy là: nhiều xã đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp theo tiêu chí nông thôn mới kết hợp với chỉnh trang đồng ruộng nên tạo thuận lợi hơn cho sản xuất. Huyện đã chỉ đạo xây dựng mô hình cánh đồng mẫu tại một số xã: Thụy An, Thụy Quỳnh, Thụy Dũng, Thụy Sơn, Thái Sơn, Thái Thành… cấy cùng một giống lúa RVT. Ðồng thời, tỉnh, huyện ban hành cơ chế hỗ trợ: 100% giá giống lúa mùa cho các xã xây dựng mô hình cánh đồng mẫu, thuốc trừ rầy cho 100% diện tích mạ mùa, thuốc diệt chuột cho 40% diện tích lúa mùa, màu mùa.

Cũng theo lời anh Viện: cơ chế đã khuyến khích nông dân thêm hăng say lao động sản xuất, đến ngày 9/7 toàn huyện đã gieo cấy được khoảng 6.000 ha, dự kiến bà con sẽ cấy xong toàn bộ diện tích trước 25/7 đúng trong khung thời vụ. Ðể cây lúa sau khi cấy sinh trưởng và phát triển tốt, Thái Thụy khuyến cáo nông dân sử dụng phân tổng hợp NPK chuyên lót và chuyên thúc cho lúa, thực hiện bón phân theo phương châm: bón lót sâu, bón với lượng lớn và bón thúc sớm ngay khi lúa mới bén rễ hồi xanh. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các HTX dịch vụ nông nghiệp làm tốt công tác dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh hại, kịp thời tổ chức phun trừ khi đến ngưỡng... góp phần đạt mục tiêu năng suất lúa mùa năm 2012 bình quân 58tạ/ha trở lên.

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

  • Từ khóa