Quỹ TDND Minh Lãng Đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế
Hoạt động giao dịch Quỹ tín dụng xã Minh Lãng (Vũ Thư). Ảnh Thành Tâm
Quỹ TDND Minh Lãng được thành lập từ tháng 5 năm 1995 với 80 thành viên. Trải qua 17 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Quỹ đã phát triển lên 2.056 thành viên. Với nhu cầu giao dịch ngày càng tăng, tháng 10/2010, Quỹ chính thức khai trương và đi vào hoạt động phòng giao dịch tại xã Minh Khai. Bám sát nghị quyết đại hội đại biểu thành viên, hàng tháng, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Quỹ tổ chức họp đều đặn với nhiều nội dung đổi mới trên tinh thần thẳng thắn kiểm điểm nhiệm vụ tháng trước, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho tháng tiếp theo, đồng thời linh hoạt điều chỉnh lãi suất tiền gửi, tiền vay theo từng giai đoạn phù hợp.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Mạnh Hoành – Giám đốc Quỹ TDND Minh Lãng cho biết, Quỹ luôn coi công tác tạo lập nguồn vốn là nhiệm vụ hàng đầu, bằng nhiều biện pháp: tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; phát tờ rơi đến tận thôn, xóm; sử dụng hình thức tặng quà (khăn tay, mỳ chính…) vào các thời điểm huy động khó khăn, ngày lễ, ngày tết; thường xuyên cải tiến tác phong làm việc của nhân viên… Quỹ đã tích cực, chủ động khai thác mọi nguồn vốn đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay vốn của thành viên. Năm 2009, tổng nguồn vốn của Quỹ mới chỉ đạt 14,6 tỷ đồng thì đến năm 2011 đã tăng lên 25,84 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ 545 triệu đồng, vốn huy động tiền gửi tiết kiệm 22,045 tỷ đồng và vốn vay Quỹ TDND Trung ương chi nhánh Thái Bình 3,25 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2012, tổng nguồn vốn của Quỹ đã đạt 32 tỷ đồng, trong đó vốn huy động đạt gần 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quỹ còn thực hiện tốt dịch vụ chuyển tiền cho nhân dân thông qua Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái Bình, từ đó tạo thuận lợi cho khách hàng, nhất là những hộ kinh doanh hoặc hộ có con em đi làm ăn xa, đi học. Năm 2011, Quỹ TDND Minh Lãng đã thực hiện chuyển đi và về cho trên 313 lượt khách hàng với tổng số tiền 7,907 tỷ đồng.
Cùng với công tác huy động vốn và dịch vụ chuyển tiền, hoạt động cho vay của Quỹ luôn bảo đảm hai nguyên tắc: vốn vay phải hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi đúng kỳ hạn ghi trên hợp đồng và vốn vay phải được sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích ghi trong đơn xin vay. Năm 2011, Quỹ đã cho 1.134 lượt thành viên vay vốn với tổng số tiền 24,437 tỷ đồng đầu tư cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đời sống dân sinh, trong đó thôn Súy Hãng 2,256 tỷ đồng, thôn Lại Xá 1,409 tỷ đồng, thôn Trung Nha 1,181 tỷ đồng, thôn Thanh Trai 2,817 tỷ đồng, thôn Bùi Xá 4,026 tỷ đồng, thôn Phù Lôi 3,803 tỷ đồng, thôn Thanh Nội 1,493 tỷ đồng và xã Minh Khai 7,452 tỷ đồng. Đồng vốn cho vay được các thành viên sử dụng rất hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập như: Đỗ Trọng Tỵ (thôn Lại Xá) vay 100 triệu đồng chăn nuôi tổng hợp, Hoàng Văn Hưởng (thôn Phù Côi) vay 40 triệu đồng mua máy cày, Phạm Văn Quang (thôn Súy Hãng) vay 40 triệu đồng phát triển dịch vụ xây dựng, Nguyễn Tiến Đạt (thôn Phù Côi) vay 180 triệu đồng gia công hàng thêu…Tiếp tục duy trì hoạt động cho vay, đến ngày 30/6/2012, tổng dư nợ của Quỹ đạt 28,8 tỷ đồng, trong đó cho vay sản xuất nông nghiệp 6,3 tỷ đồng, cho vay kinh doanh dịch vụ 4,2 tỷ đồng, cho vay ngành nghề 15,5 tỷ đồng và cho vay tiêu dùng 2,8 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, các thành viên của Quỹ đã mua sắm được nhiều trang thiết bị phục vụ sản xuất và đời sống như: mua 10 ô tô chở khách, 3 máy gặt đập liên hoàn; mở 10 xưởng cơ khí nhỏ, 3 cơ sở gia công may mặc, hàng chục đại lý gia công thêu xuất khẩu thu hút hàng trăm lao động ở địa phương.
Đáp ứng tốt nhu cầu của các thành viên, trong những năm qua, Quỹ TDND Minh Lãng luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Năm 2011, lợi nhuận trước thuế của Quỹ là 170 triệu đồng, tăng 62% so với kế hoạch; thu nhập bình quân 3,2 triệu đồng/nhân viên/tháng. Trong suốt 16 năm là thành viên của Liên minh HTX tỉnh, Quỹ TDND Minh Lãng luôn phấn đấu, đóng góp hết mình trong các phong trào do Liên minh HTX tỉnh phát động: phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa nhà dột nát, ủng hộ đồng bào lũ lụt… với tổng số tiền trên 6 triệu đồng vào năm 2011. Phong trào văn hóa – văn nghệ – thể dục – thể thao cũng được Quỹ tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, nhân viên.
Với những kết quả đã đạt được, Quỹ được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (năm 2011), hai lần được UBND tỉnh tặng bằng khen (năm 1994 và năm 1996). Năm 2012, Quỹ TDND Minh Lãng là một trong 8 đơn vị thành viên của Liên minh HTX tỉnh được nhận bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam.
Vũ Minh Hương
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo triển khai dự án đường dây 500kV qua địa phận tỉnh Thái Bình 16.11.2023 | 17:24 PM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
Xem tin theo ngày
-
Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
- Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành
- Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ