Thứ 2, 29/07/2024, 07:28[GMT+7]

Nông dân Vũ Lăng Nâng cao thu nhập nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Thứ 3, 11/09/2012 | 14:18:20
1,608 lượt xem
Phát huy điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước, môi trừơng... thuận lợi, những năm qua nông dân xã Vũ Lăng đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống

Cây Thanh long đỏ đang được nông dân đưa vào trồng thử nghiệm trên đồng đất Vũ Lăng

  Vũ Lăng (Tiền Hải) là xã thuần nông, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp- dịch vụ còn chậm phát triển nên đời sống người dân chủ yếu trông chờ kết quả sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 1.318 hộ với 5.022 nhân khẩu thì có gần 960 hộ làm nông nghiệp trên diện tích đất canh tác 329,9 ha.

Phát huy điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước, môi trừơng... thuận lợi, những năm qua nông dân xã Vũ Lăng đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống. Nông dân trong xã thực hiện nghiêm đề án sản xuất của huyện, xã, nhất là lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa, quy hoạch vùng sản xuất. Các giống lúa chất lượng như Bắc Thơm, BC15, QR1, T10... được nông dân đưa vào thâm canh đại trà chiếm trên 70% diện tích trở lên.

Cùng với áp dụng và thực hiện tốt tiến bộ KHKT nên năng suất lúa hàng năm đạt từ 120- 130 tạ/ha/. Với mục tiêu đưa vụ đông thành vụ chính thứ ba, hàng năm xã duy trì diện tích trồng cây màu vụ đông từ 150- 200 ha Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư cây giống, vật tư nông nghiệp trồng 3-7 sào dưa chuột, dưa hấu, dưa lê, bí xanh... cho thu nhập từ 2-5 triệu đồng/ sào/ vụ. Với lợi thế ao, hồ sẵn có, mô hình V. A. C phát triển mạnh mẽ, quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, sản lượng gia súc, gia cầm hàng năm đều tăng. Thực hiện Nghị quyết TW 7 về tam nông, xã đã quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng trồng cây màu, để tăng hệ số sử dụng đất, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

Đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM, xã quy hoạch 58,2 ha đất nông nghiệp chua trũng, kém hiệu quả sang vùng chăn nuôi tập trung. Nhiều hộ nông dân đã đầu tư đào ao thả cá, xây dựng chuống trại chăn nuôi lợn, gà theo quy mô lớn, công nghệ cao và trồng cây cảnh cho thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng.  Một số hộ nông dân đầu tư nuôi các con đặc sản như nhím, cá sấu... để tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

                                                                                       Tin, ảnh: Phan Lợi

  • Từ khóa