Thứ 2, 29/07/2024, 07:33[GMT+7]

Hội Nông dân xã Thái Thọ Chăm lo phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo

Thứ 5, 13/09/2012 | 09:52:35
1,043 lượt xem
Hội Nông dân xã Thái Thọ (Thái Thụy) hiện có hơn 880 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội thôn. 5 năm qua, Hội luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, hỗ trợ hội viên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Mô hình chăn nuôi lợn cho thu nhập cao của một hội viên nông dân xã Thái Thọ (Thái Thụy)

Xuất phát điểm là xã thuần nông, đời sống nhiều hộ còn khó khăn, nên muốn hoạt động tốt, hỗ trợ được nhiều hội viên, Hội Nông dân xã Thái Thọ xác định phải không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng các chi hội cơ sở. Ban Chấp hành Hội xây dựng quy chế hoạt động, phân công cán bộ đi sâu, đi sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để kịp thời phản ánh với cấp uỷ, chính quyền địa phương. Hàng năm, bám sát chủ trương phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, các phong trào thi đua do TƯ Hội phát động, điều kiện thực tiễn ở các thôn, Hội tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia viết bài thi tìm hiểu lịch sử của Hội Nông dân Việt Nam, Luật Biên giới Quốc gia, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Ngoài nhiệm vụ chung là tích cực xây dựng nông thôn mới, từng chi hội cũng được phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể như: chi hội Xuân Hoà thực hiện chỉ tiêu cây vụ đông, chi hội Độc Lập cấy lúa chất lượng cao - lúa giống, chi hội Hanh Lập xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chi hội Thiên Kiều xây dựng thôn văn hoá, chi hội Giáo Lạc xây dựng chi hội giáo dân vững mạnh. Đối với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu, ngay từ đầu năm Hội đã tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký các danh hiệu thi đua.

Để giúp nông dân thực hiện được các chỉ tiêu đã đăng ký, 5 năm qua  BCH Hội phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng, HTX dịch vụ nông nghiệp, các doanh nghiệp, Hội phụ nữ tổ chức 30 lớp tập huấn kỹ thuật gieo cấy lúa mùa, phòng trừ sâu bệnh, sử dụng phân bón đúng cách, các kiến thức nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm...; tín chấp với các tổ chức tín dụng cho nông dân vay vốn với số dư nợ gần 6 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất. Ngoài ra, 5/5 chi hội cũng xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân gần 10 triệu đồng, quỹ hội 52 triệu đồng hỗ trợ nhiều hội viên vay lúc khó khăn, hoạn nạn. Hàng năm, Hội cũng phối hợp với các công ty phân bón đưa từ 40 đến 90 tấn phân có chất lượng về bán cho nông dân theo phương thức trả chậm để phục vụ cho sản xuất lúa, màu.

Nhờ được tuyên truyền, tham gia các lớp tập huấn KTKT nâng cao trình độ, nhận thức cộng thêm nguồn hỗ trợ về vốn, tư liệu sản xuất, những năm qua nông dân Thái Thọ đã tích cực đầu tư tiền của, công sức cho ruộng lúa, vườn rau, trang trại của mình. 5 năm qua, năng suất lúa bình quân toàn xã đạt 125 tạ/ha. Ngoài ra, địa phương đã liên kết với các công ty giống quy vùng sản xuất 32 ha lúa giống. Hàng năm, bà con tích cực trồng ớt, khoai tây, đậu tương, ngô ngọt, bí đỏ, hoè…đem lại nguồn thu nhập khá. Thái Thọ đã chuyển đổi 70 ha diện tích úng trũng, cấy lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi tổng hợp. Toàn xã hiện có 77 gia trại, trang trại quy mô nuôi từ 20 đến 200 đầu lợn, 1.000 đến 5.000 gia cầm, không chỉ đem lại nguồn thu nhập ổn định mỗi năm từ 50 đến 200 triệu đồng mà còn tạo thêm việc làm cho nhiều nông dân khác. Nơi đây cũng là vùng chăn nuôi  tập trung lớn nhất nhì huyện Thái Thụy với quy mô tổng đàn lợn thường xuyên đạt 7.000 con, đàn gia cầm đạt 20 ngàn con. Trong đó, 2 trang trại chăn nuôi gia công của anh Hà Văn Kình (mỗi lứa nuôi 2.500 lợn thịt, lợi nhuận 500 triệu đồng/năm) và trang trại của Công ty Vạn Năng (thường xuyên nuôi 850 lợn nái, 5.000 lợn thịt/lứa, mỗi năm lợi nhuận 2,2 tỷ đồng).

Ngoài trồng trọt, chăn nuôi, nhiều nông dân còn tranh thủ lúc nông nhàn làm thêm  nghề phụ như: móc sợi, mộc, nề hoặc đầu tư vốn mở cửa hàng kinh doanh vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, thu mua nông sản, hàng chục hộ gia đình mua ô tô vận chuyển hàng hoá, máy cày, máy xay sát…góp phần tăng thu nhập, cải thiện đáng kể cuộc sống cho cán bộ, hội viên. Số hộ giàu tăng, số hộ nghèo giảm, năm 2011 thu nhập bình quân trên đầu người toàn xã đạt 14,2 triệu đồng/người. 100% hội viên nông dân hoàn thành đóng góp các loại thuế quỹ cho Nhà nước và địa phương. Qua bình xét các phong trào thi đua, hàng năm 70% hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. 5 năm qua, Thái Thọ có 4 nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 120 hộ giỏi cấp huyện.

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

 

  • Từ khóa