Thứ 2, 29/07/2024, 07:26[GMT+7]

Song An vào vụ đông

Thứ 3, 02/10/2012 | 14:25:05
1,326 lượt xem
Từ bài học kinh nghiệm vụ đông 2011, vụ đông năm 2012 với những quan điểm và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy Vũ Thư về “Đẩy mạnh sản xuất vụ đông, đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính”, Song An phấn đấu gieo trồng 245 ha, trong đó cây dưa các loại 23,5 ha, 50 ha khoai tây, 40 ha khoai lang, 30 ha ngô, 20 ha bí xanh, bí ngô, 30 ha đậu tương, đậu cô ve, và 61,5 ha rau màu các loại. 

Nông dân thôn Gia Hội xã Song An (Vũ Thư) khẩn trương làm đất gieo

Nhìn lại vụ đông năm 2011, do chịu ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm rét hại kéo dài làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của Song An nhưng với tinh thần “nhà nhà làm vụ đông, cả thôn làm vụ đông”,  toàn xã đã chủ động gieo trồng được 205,5 ha, đạt trên 80% kế hoạch đề ra. Năng suất khoai tây đạt 97 tạ/ha, 51,34 ha rau màu các loại cho giá trị 27,8 triệu đồng/ha và diện tích đỗ tương, ngô, dưa bí các loại cũng cho năng suất, giá trị cao.

Từ bài học kinh nghiệm vụ đông 2011, vụ đông năm 2012 với những quan điểm và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy Vũ Thư về “Đẩy mạnh sản xuất vụ đông, đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính”, Song An phấn đấu gieo trồng 245 ha, trong đó cây dưa các loại 23,5 ha, 50 ha khoai tây, 40 ha khoai lang, 30 ha ngô, 20 ha bí xanh, bí ngô, 30 ha đậu tương, đậu cô ve, và 61,5 ha rau màu các loại. 

Cuối tháng 8, đề án sản xuất vụ đông năm 2012 đã được HTX triển khai tới các thôn. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng thôn sẽ lên kế hoạch sản xuất, lấy cây gì làm chủ lực, chuẩn bị vốn đầu tư, đăng ký mua giống, quy vùng, bảo đảm cho việc tưới tiêu, chăm bón.

HTX DVNN Song An còn mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật cách gieo trồng, chăm bón và bảo vệ cây màu; tổ chức cung ứng giống vật tư, bao tiêu sản phẩm; giải tỏa vật cản, khơi thông dòng chảy, sửa chữa hoàn thiện hệ thống cống đầu khâu, bảo đảm việc điều tiết nước cho sản xuất. Trong quá trình thực hiện, các chi bộ cơ sở tập trung tháo gỡ những vướng mắc về tư tưởng, nhận thức của nông dân, bên cạnh đó đưa ra những mô hình thu nhập cao để tác động mạnh đến nhận thức của nông dân giúp họ thi đua làm cây vụ đông. Nhiều hộ đăng ký làm 8-9 sào vụ đông.

Đồng chí Chủ nhiệm HTX Trương Nhất Chiến cho biết: Với phương châm “thu hoạch lúa mùa đến đâu làm vụ đông đến đó”, từ đầu tháng 9, bà con nông dân tập trung làm bầu giống dưa chuột trà sớm. Hiện tại, dưa đã lên xanh tốt. Đối với diện tích bí ngô, bí xanh thời gian đặt bầu từ 24/9-2/10, tập trung rẽ lúa đặt trước 7-10 ngày, đỗ côve và rau màu bố trí khi thu hoạch lúa mùa khẩn trương trồng ngay, còn cây khoai tây thời vụ trồng tốt nhất từ 20/10-5/11, lượng giống 40 kg/sào. Đặc biệt nét mới sản xuất vụ đông năm nay HTX đưa giống dưa chuột trung tử vào trồng 5ha. Đối với cây dưa trung tử, HTX hỗ trợ 100% giống và bao tiêu sản phẩm, ước tính cho giá trị 139 triệu đồng/ha, bình quân 5 triệu đồng/sào, cao nhất so với các loại cây trồng vụ đông năm nay.

Hòa cùng không khí làm vụ đông của bà con nông dân xã Song An, chúng tôi xuống cánh đồng thôn Gia Hội, để cảm nhận mùa vụ khẩn trương đang diễn ra. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Huề phấn khởi cho biết:  Vụ đông năm ngoái anh trồng 4 sào dưa, mỗi sào thu được 5 triệu đồng/sào, với cây cà chua gia đình cũng thu được 4-5 triệu đồng/sào, trừ chi phí lãi trên chục triệu đồng. Năm nay gia đình anh mạnh dạn đăng ký trồng 6 sào, bố trí cơ cấu giống chủ yếu là dưa chuột, dưa lê, cà chua. Hiện tại 3 sào dưa trà sớm đã lên xanh tốt, đang trổ hoa.

Gần đó là ruộng của gia đình chị Nguyễn Thị Lụa, năm nay chị trồng 3 sào dưa chuột, 1 sào đỗ côve. Chị cho biết, năm 2011 diện tích canh tác của gia đình đã được dồn đổi, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng hoàn thiện, nên rất yên tâm canh tác trên thửa ruộng lớn. Mặt khác cây vụ đông rất dễ trồng, thời gian thu hoạch ngắn, có thể luân canh cây trồng khác, lại cho giá trị thu nhập cao. Còn diện tích ruộng của gia đình bác Nguyễn Hữu Chỉnh, thì chuyên trồng cà chua, 4 sào cà chua vụ đông năm 2011 cũng đạt trên 4 tấn. Hiện diện tích trồng cà chua đang được chăm sóc lên xanh tốt. Bác cho biết, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn hăng hái tham gia trồng cây vụ đông, mình phải gương mẫu đi đầu trong phong trào sản xuất vụ đông để con cháu học tập, noi theo, để phong trào cây vụ đông lan tỏa rộng “nhà nhà làm vụ đông”, đưa giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích ngày càng cao.

                         Bài, ảnh: Mạnh Thắng
 

 

  • Từ khóa