Thứ 2, 29/07/2024, 05:22[GMT+7]

Toàn tỉnh gieo trồng gần 26.500 ha cây vụ đông ưa ấm

Thứ 6, 26/10/2012 | 15:08:34
976 lượt xem
Đến nay, thời vụ gieo trồng cây vụ đông ưa ấm đã kết thúc, toàn tỉnh đạt gần 26.500 ha, trong đó ngô 6.737 ha, đậu tương 4.815 ha, dưa bí 3.840 ha…

Ảnh: Thành Tâm

Một số huyện có diện tích khá cao như Hưng Hà đạt 7.400 ha/8.280 ha, Quỳnh Phụ đạt 5.804 ha/ 6.300 ha, Thái Thụy đạt 3.067 ha/5.650 ha; các huyện Kiến Xương, Đông Hưng, Vũ Thư, Tiền Hải và Thành phố diện tích cây ưa ấm chỉ đạt khoảng 50% kế hoạch.

Như vậy, các huyện có diện tích gieo trồng cây vụ đông ưa ấm lớn sẽ có nhiều thuận lợi để hoàn thành kế hoạch, nhưng với các huyện chỉ đạt khoảng 50% cần phải phấn đấu mở rộng diện tích cây ưa lạnh thì mới có thể đạt mục tiêu đề ra. Cây ưa lạnh chủ lực là khoai tây, thời vụ không khắt khe, có thể kéo dài từ 20/10 đến 20/11; trồng được trên đất thịt nhẹ, thịt trung bình, địa hình vàn, vàn cao. Vì vậy, các huyện Tiền Hải, Thái Thụy, Kiến Xương cần phải đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa để tránh thiệt hại do sâu bệnh cuối vụ làm giảm năng suất; đồng thời điều chỉnh lại cơ cấu cây trồng và đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây ưa lạnh, bổ sung cơ chế thích hợp để hỗ trợ nông dân mở rộng tối đa diện tích. Hiện UBND tỉnh đã có Quyết định 2499/QĐ-UBND về việc phân bổ hạt giống lúa, ngô, rau hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương, do đó các huyện cần khẩn trương phân bổ hạt giống rau cho cơ sở để nông dân kịp thời gieo trồng…

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh, các huyện, thành phố cần phải khẩn trương xây dựng đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè để nông dân sớm nắm bắt được chủ trương về cơ cấu giống, thời vụ và phương thức canh tác. Bởi vụ xuân được dự báo thời tiết tiềm ẩn phức tạp, Elnino tái xuất hiện nên sẽ nghiêng ấm…do đó nếu không chỉ đạo sản xuất tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng.

 Nguyên Bình

  • Từ khóa