Thứ 6, 19/04/2024, 22:43[GMT+7]

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, chúc tết một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy

Thứ 5, 18/02/2021 | 15:43:07
15,649 lượt xem
Sáng ngày 18/2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thăm, động viên, chúc tết cán bộ, người lao động các doanh nghiệp: Công ty Nhiệt điện Thái Bình; Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình và Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà tại huyện Thái Thụy.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc tết Công ty Nhiệt điện Thái Bình.

Cùng đi có các đồng chí: Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc tết Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chúc mừng những kết quả đạt được của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020; đồng thời khẳng định, đây là những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh có quy mô sản xuất lớn, doanh thu cao, có nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, bước sang năm mới Tân Sửu 2021, Ban giám đốc và người lao động trong các doanh nghiệp đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư, đổi mới khoa học công nghệ quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, ứng dụng các thiết bị, máy móc hiện đại vào sản suất để tăng năng suất, sản lượng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm cả trên thị trường trong nước và quốc tế. Song song với tập trung mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh, mỗi doanh nghiệp cần chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo sức mạnh cạnh tranh cho thương hiệu của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhanh chóng ổn định nguồn lực lao động, tổ chức bắt tay ngay vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở luôn đồng hành, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi nhất giúp các doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc tết Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.

Nhân dịp đầu xuân mới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc các doanh nghiệp giành được nhiều thắng lợi mới, hội nhập thành công, trở thành những doanh nghiệp lớn hàng đầu của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Hồng, tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho cán bộ, người lao động, chia sẻ với cộng đồng và đóng góp nhiều hơn nữa cho ngân sách nhà nước.

Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bày tỏ cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã quan tâm, tới thăm, động viên và chúc tết đầu xuân cán bộ, người lao động; đồng thời hứa sẽ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 đã đề ra.

Khắc Duẩn