Thứ 2, 29/07/2024, 05:19[GMT+7]

Chị Nga chăn nuôi giỏi 

Thứ 6, 14/12/2012 | 14:43:56
1,682 lượt xem
Không chỉ chăn nuôi giỏi, chị Nga còn tích cực giúp đỡ, vận động chị em áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Với những thành tích đã đạt được, năm nào chị cũng được Hội Phụ nữ, Hội Nông dân nêu gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và làm giàu chính đáng của xã.

Chị Nga giới thiệu với cán bộ Hội Phụ nữ xã mô hình chăn nuôi lợn của gia đình.

Từ đầu năm 2012 đến nay, chị Tạ Thị Nga, thôn Tân Hóa, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) xuất bán trên 10 tấn lợn thịt, 200 con lợn giống, 12 tấn cá, trừ chi phí thu lãi trên 500 triệu đồng.

Cũng như nhiều phụ nữ nông thôn khác, chị Nga lập nghiệp từ vài sào ruộng khoán và mấy con lợn trong chuồng. Chị nhận thấy, nếu chỉ trông chờ vào vài sào ruộng thì cái nghèo cứ đeo bám mãi. Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo ngay tại quê hương mình, năm 2001, chị mạnh dạn nhận thầu 1 mẫu ao để thả các loại cá truyền thống, mỗi năm thu lãi từ 10 - 20 triệu đồng. Sau khi tích lũy vốn, chị nuôi lợn thịt với quy mô nhỏ. Thấy nuôi lợn có lãi, cải thiện đời sống đáng kể cho gia đình và phù hợp với điều kiện địa phương, chị mạnh dạn vay vốn để đầu tư xây dựng gần 30 gian chuồng, lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch và quạt thông gió. Trong đó, 10 gian chị dành để nuôi lợn nái sinh sản, còn lại nuôi lợn thịt.

Tuy nhiên, do chưa chủ động khâu thú y, phòng chống dịch  bệnh chưa tốt nên thời gian đầu chị gặp nhiều khó khăn. Không nản chí, chị tích cực tham gia tìm hiểu thêm về kỹ thuật chăn nuôi từ các lớp tập huấn tổ chức tại địa phương, qua sách báo và bằng kinh nghiệm thực tế, đến nay chị đã chủ động trong phòng chống dịch bệnh cho 60 con lợn nái sinh sản và trên 150 lợn thịt. Theo chị Nga: Chăn nuôi theo quy mô lớn, việc vệ sinh phòng bệnh cho đàn lợn phải đặc biệt được coi trọng. Mỗi lứa lợn thịt, từ khi còn là con giống đến khi xuất chuồng thường tiêm từ 3 - 4 lượt vắc-xin phòng các loại dịch bệnh. Trong khi nhiều gia đình phải bỏ chăn nuôi do giá tiêu thụ sản phẩm thường xuyên biến động theo chiều hướng đi xuống, thì quy mô chuồng trại của gia đình chị ngày càng được mở rộng do chủ động được con giống. Cứ 4 tháng, gia đình chị xuất chuồng một lứa lợn, mỗi lứa từ 70 - 100 con. Với hơn 1 mẫu ao, chị nuôi cá rô phi đơn tính và cá truyền thống, mỗi năm thu 2 lần và gần 1.500 con gà thịt.

Không chỉ chăn nuôi giỏi, chị Nga còn tích cực giúp đỡ, vận động chị em áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Với những thành tích đã đạt được, năm nào chị cũng được Hội Phụ nữ, Hội Nông dân nêu gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và làm giàu chính đáng của xã.

Bài, ảnh:  Minh Nguyệt

 

  • Từ khóa