Thứ 2, 29/07/2024, 05:26[GMT+7]

Agribanhk Thái Thụy Về đích sớm hơn 60 ngày

Thứ 6, 14/12/2012 | 15:06:23
1,404 lượt xem
Trong khi nhiều ngân hàng thương mại vốn lớn, trang bị hiện đại không tránh khỏi khó khăn trước cơn bão khủng hoảng tài chính, không đạt chỉ tiêu kế hoạch thì Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Thái Thụy đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 từ ngày 20/10/2012, trước thời hạn hơn 2 tháng.

Cơ sở chế biến hải sản của bà Tạ Thị Hạnh khu 8 Diêm Điền (Thái Thụy) được vay vốn tạo việc làm cho 50 lao động

Liên tiếp 3 năm 2010 - 2012, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT (Agribanhk) Thái Thụy hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, dẫn đầu hệ thống Agribanhk Thái Bình với số dư nguồn vốn tăng trưởng cao nhất, tỷ trọng nợ xấu thấp nhất (chiếm 0,28% tổng dư nợ). Trong khi nhiều ngân hàng thương mại vốn lớn, trang bị hiện đại không tránh khỏi khó khăn trước cơn bão khủng hoảng tài chính, không đạt chỉ tiêu kế hoạch thì Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Thái Thụy đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 từ ngày 20/10/2012, trước thời hạn hơn 2 tháng.

 

Giám đốc Nguyễn Duy Viễn cho biết: 2 năm (2011-2012) thực hiện Nghị định 41 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, bình quân dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện tăng trưởng 15% - 16% /năm. Riêng năm 2012, có 517 tỷ đồng (chiếm 96% tổng dư nợ) được đầu tư cho hộ nông dân. Ðến 1/11/2012, tổng nguồn vốn huy động đạt 779 tỷ đồng, tăng so với 31/12/2011 là 209 tỷ đồng, tốc độ tăng 38,7%, vượt kế hoạch 5%. Tổng dư nợ đạt 536,6 tỷ đồng, tốc độ tăng 14,3%; dự kiến đến 31/12/2012 đạt 545 tỷ đồng, tăng 16,3% so với 31/12/2011.

 

Agribanhk Thái Thụy tiếp tục thực hiện cơ chế ưu đãi về bố trí nguồn vốn, thời hạn cho vay dài, lãi suất ưu đãi. Ðặc biệt, mạnh dạn tháo gỡ nút thắt trong đầu tư đó là tài sản thế chấp khi được Nghị định 41 của Chính phủ tạo cơ hội. Cụ thể mức vay không có tài sản bảo đảm đạt 230 tỷ. Ông Trần Ngọc Hiếu, xã Thụy Duyên là điển hình của việc cho vay tín chấp với 200 triệu đồng vốn vay ông đã có điều kiện mở rộng trang trại nuôi cá sấu với quy mô lớn nhất tỉnh, xuất hàng cho Trung Quốc, Thái Lan, cung cấp con giống cho các tỉnh phía Bắc.

Kinh tế biển là lĩnh vực nhạy cảm vì chịu ảnh hưởng rất lớn của thiên tai, Ngân hàng đã cho vay trên 70 tỷ đồng, chiếm 13% tổng dư nợ. Trong đó, có những khách hàng truyền thống, thế chấp bằng uy tín như cơ sở chế biến sứa của bà Tạ Thị Hạnh (khu 8, Thị trấn Diêm Ðiền), thường xuyên vay hạn mức 400 - 600 triệu đồng tùy thời điểm mùa vụ. Bà Hạnh tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên, 40 lao động thời vụ, mức lương 2,5 - 3 triệu đồng/tháng.

 

Ông Vũ Quang Tài (xã Thụy Ninh) phát triển trang trại chăn nuôi tổng hợp được Ngân hàng cho vay tín chấp 80 triệu đồng để làm vốn lưu động mua thức ăn chăn nuôi... Thời gian qua, Agribank Thái Thụy cũng đã bố trí lượng vốn cho vay 12 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới của huyện với tổng dư nợ trên 35 tỷ đồng. 

 

Phát triển theo xu hướng trở thành một ngân hàng bán lẻ, dịch vụ hiện đại, đáp ứng nhu cầu cho thị xã biển trong tương lai, hiện nay, Agribank Thái Thụy đã xây dựng trụ sở khang trang. Với uy tín trên địa bàn, Agribank đã thu hút 192 đơn vị thực hiện mở thẻ qua Ngân hàng, trong đó 182 đơn vị thực hiện chủ trương của Chính phủ trả lương qua tài khoản, tăng 172 đơn vị so với cùng kỳ năm 2011. Công tác thanh toán và phát triển các dịch vụ thu ngân sách nhà nước, nhận chuyển tiền đi, đến trong nước, chuyển tiền nhanh, mở thẻ ghi nợ nội địa trên 2.700 khách hàng, sản phẩm mobilebanking, Internetbankinh... đem lại cho đơn vị nguồn thu đáng kể.

 

Mặc dù khi đến với nông dân, đầu tư cho nông thôn, nông nghiệp chủ yếu là những món vay nhỏ nhưng cần mẫn, “năng nhặt, chặt bị” đã khiến Agribank Thái Thụy hoàn thành sớm kế hoạch năm 2011. Ðó là bước tạo đà cho năm mới 2013 - năm bản lề kế hoạch 5 năm rộng dài hơn về thời gian. Hy vọng năm tới, có thêm nhiều nông dân trở thành bạn đường của ngân hàng, vượt xa con số trên 10 ngàn hộ dư nợ.

Bài, ảnh: Hà Hoa

 

 

 

  • Từ khóa