Nỗ lực tái đàn chăn nuôi
Gia đình ông Đào Duy Hiền, thôn Thượng Hạ Phán, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) duy trì nuôi 4.000 gà thịt với 5 chuồng nuôi. Trung bình mỗi tháng ông xuất bán 1.000 con. Để bảo đảm việc tái đàn được hiệu quả, ông Hiền lựa chọn mua con giống tại các công ty có uy tín. Ông cho biết: Con giống là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Vì vậy, tôi luôn chọn mua gà giống tại các công ty có uy tín. Tuy giá mua của công ty cao hơn mua ở cơ sở ấp nở bên ngoài khoảng 4.000 đồng/con nhưng chất lượng con giống bảo đảm, gà được tiêm phòng 5 bệnh cơ bản nên giảm tối đa rủi ro trong chăn nuôi.
Bằng cách tận dụng nguyên liệu sẵn có sản xuất thức ăn tự chế đã giúp ông Lê Văn Tắc, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) duy trì tổng đàn, vượt qua khó khăn do giá thức ăn không ngừng tăng cao hiện nay. Ông Tắc cho biết: Với tổng diện tích trang trại hơn 4.000m2; trong đó 1 mẫu ao nuôi cá và khu nuôi gà thả vườn, gia đình tôi duy trì từ 500 - 1.000 con gà/lứa tùy từng thời điểm. Năm 2018 tôi được tham gia mô hình “Sản xuất thức ăn viên khô tự chế có phối trộn thảo dược trong chăn nuôi gia cầm” của Trung tâm Khuyến nông Thái Bình. Được cán bộ Trung tâm hướng dẫn, tôi đã áp dụng thành thạo quy trình tự phối trộn thức ăn cho gà thịt thương phẩm. Từ những nguyên liệu sẵn có như ngô, thóc, cám gạo, cá tạp, ốc..., tôi đưa vào máy nghiền nhỏ, phối trộn theo tỷ lệ thích hợp (tùy theo từng loại gà và lứa tuổi gà). Hỗn hợp nguyên liệu này sau đó đưa vào máy đùn ép thành viên, đem phơi khô bảo quản cho gà ăn dần. Thức ăn tự sản xuất vẫn bảo đảm chất dinh dưỡng cho đàn gà sinh trưởng, phát triển mà giá thành giảm được 1.300 - 1.500 đồng/kg so với thức ăn hỗn hợp trên thị trường.
Tổng đàn lợn của huyện Vũ Thư hiện có trên 100.000 con, giảm so với thời điểm trước khi xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nhằm từng bước khôi phục và phát triển ổn định chăn nuôi lợn, huyện đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung tái đàn lợn bảo đảm an toàn dịch bệnh. Huyện chỉ đạo các địa phương định hướng mở rộng phương thức chăn nuôi công nghiệp quy mô trang trại, có liên kết gắn với nhu cầu thị trường; ứng dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Từng bước hình thành các chuỗi liên kết, thành lập thêm tổ hợp tác, HTX trong chăn nuôi lợn. Toàn huyện hiện có 3 tổ hợp tác chăn nuôi lợn và 1 HTX chăn nuôi tổng hợp. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo ngành chuyên môn đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn các trang trại, hộ chăn nuôi tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống, xử lý dịch bệnh; định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc các khu chăn nuôi và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo đúng quy định. Phấn đấu đến hết năm 2021 tổng đàn lợn của huyện đạt trên 153.000 con.
Theo Cục Thống kê tỉnh, việc phát triển đàn lợn trong thời gian qua đã có tín hiệu tốt, một phần các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ và vừa đã quay trở lại nuôi. Tổng đàn lợn tại thời điểm tháng 8 ước đạt 683.500 con, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 8 tháng ước đạt gần 100.000 tấn, tăng 0,8% so cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm tại thời điểm tháng 8 đạt 13,8 triệu con, tăng 0,3% so với cùng kỳ; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng tính chung 8 tháng ước đạt 35,8 nghìn tấn, tăng 2,8% so cùng kỳ; sản lượng trứng gia cầm các loại 8 tháng ước đạt 218,1 triệu quả, tăng 3,9% so với cùng kỳ.
Để hạn chế rủi ro trong tái đàn, người chăn nuôi cần cập nhật tình hình thị trường và căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19 cũng như khuyến cáo của các ngành chức năng về việc thực hiện nghiêm các quy định trong chăn nuôi. Từ đó cần cân nhắc, tính toán việc tái đàn hợp lý tùy theo quy mô. Trước khi tái đàn, người chăn nuôi cần tiến hành vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; nhập con giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Khuyến khích nông dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chú trọng sản xuất an toàn, bảo đảm chất lượng và phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ khâu chăn nuôi đến giết mổ, sơ chế, chế biến và tiêu thụ.
Sử dụng thức ăn viên tự chế giúp người chăn nuôi giảm chi phí mà vẫn bảo đảm sinh trưởng, phát triển của vật nuôi.
Ngân Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo triển khai dự án đường dây 500kV qua địa phận tỉnh Thái Bình 16.11.2023 | 17:24 PM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
Xem tin theo ngày
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
- Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành
- Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ