Thứ 2, 29/07/2024, 03:26[GMT+7]

Nông dân xã Thụy Dương Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Thứ 6, 18/01/2013 | 08:18:08
1,156 lượt xem
Những năm qua, nông dân xã Thụy Dương (huyện Thái Thụy) luôn hưởng ứng và tích cực thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu”. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của tổ chức hội về vốn, tập huấn KHKT, vật tư sản xuất… nhiều hội viên đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Nghề làm hương đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều nông dân xã Thụy Dương

Ông Bùi Minh Quý, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Thụy Dương hiện có 932 hội viên nông dân. Để phong trào có chiều sâu và hiệu quả, hàng năm Hội Nông dân xã đều tổ chức tuyên truyền sâu rộng các tiêu chí, phát động cho hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, mỗi chi hội đăng ký xây dựng từ 1 đến 2 mô hình điểm như: chi hội thôn Đoài, Lai Triều phát triển nghề và làng nghề; chi hội thôn Đông, thôn Lương Thường làm kinh tế VAC; chi hội thôn Hạc Ngang xây dựng khu dân cư, làng văn hóa…

Và để giúp các chi hội đạt được chỉ tiêu thi đua, hội viên đạt được các danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, mỗi năm Hội Nông dân xã tổ chức từ 10 đến 15 buổi chuyển giao KHKT, hướng dẫn các biện pháp thâm canh, phòng trừ sâu bệnh cho lúa, hoa màu, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản… thu hút 1.500 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Hội đã đứng ra tín chấp với các tổ chức tín dụng cho hàng ngàn lượt hội viên vay vốn để phát triển sản xuất với tổng số dư đến thời điểm này đạt gần 2,7 tỷ đồng. Phối hợp tích cực với các tổ chức đoàn thể, HTX dịch vụ nông nghiệp cung ứng nguồn phân bón có chất lượng cho hội viên; giúp nông dân bảo quản nguồn giống khoai tây trong kho lạnh, hỗ trợ tiêu thụ các loại nông sản như: dưa chuột, salat xuất khẩu….

Cũng nhờ sự hỗ trợ của tổ chức hội nên những năm qua nông dân Thụy Dương đã tích cực đầu tư tiền của, công sức khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai để phát triển sản xuất tạo cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Trong lĩnh vực trồng trọt, bà con chấp hành nghiêm lịch thời vụ, loại bỏ giống dài ngày, cấy 100% giống ngắn ngày, mở rộng diện tích cấy lúa lai, lúa chất lượng cao nên năng suất lúa bình quân hàng năm của xã đạt 120 tạ/ha. Ngoài cấy lúa, nông dân tận dụng quỹ đất dễ canh tác, tiện tưới tiêu đầu tư thâm canh tăng vụ, trồng các loại cây: bí đá, dưa chuột, khoai tây, khoai lang, sa lát. Toàn xã hiện có 46,7 ha luân canh 4 vụ/năm: cây màu xuân-cây màu hè - lúa mùa - cây vụ đông… thu nhập từ 100 đến 120 triệu đồng/ha.

Nông dân tích cực tham gia đào đắp bờ vùng, bờ thửa, chỉnh trang đồng ruộng và đến nay xã đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, quy vùng sản xuất theo tiêu chí nông thôn mới. Tổng giá trị thu nhập từ cây màu của xã hàng năm đạt trên 6 tỷ đồng. Trong chăn nuôi, dù gặp nhiều khó khăn nhưng nông dân Thụy Dương vẫn tích cực đầu tư xây dựng các mô hình gia trại, trang trại với tổng đàn lợn đạt 30.500 con, hàng trăm trâu, bò, dê. Nghề nuôi cá nước ngọt của địa phương vẫn được duy trì với  sản lượng mỗi năm đạt từ 19 đến 20 tấn cá thịt. Xã có 2 bể cá đẻ cung ứng ra thị trường 450 cốc cá bột, 51 vạn cá gương/năm.

Theo chân cán bộ Hội Nông dân xã, chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Hữu Đằng (thôn Hoàng Quan Triều) một điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Dù mới ngoài 30 tuổi nhưng 8 năm qua anh Đằng không ngừng nỗ lực đầu tư xây dựng trang trại trên vùng đất chuyển đổi, thường xuyên nuôi 2.000 cá trắm đen, 1.000 vịt đẻ, 2.000 đến 3.000 gà, ngan, mua 2 máy ấp cung ứng trứng vịt lộn và cung cấp con giống phục vụ nhu cầu tiêu dùng và chăn nuôi của bà con trong vùng. Với mô hình sản xuất chăn nuôi tổng hợp này, trung bình mỗi năm hai vợ chồng có nguồn thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng và đã xây dựng được nhà cửa khang trang. Anh Quý cũng cho biết thêm: ở Thụy Dương, hội viên nông dân rất năng động, có nhiều cách làm giàu khác nhau, ngoài sản xuất cây màu, phát triển kinh tế gia trại, trang trại, nuôi trồng thủy sản còn mở rộng phát triển nghề và làng nghề.

Ví như ở thôn Lai Triều, bà còn chú trọng duy trì và phát triển nghề làm hương truyền thống. Toàn thôn hiện có 40 hộ chuyên làm hương, thu hút từ 100 lao động tham gia với mức thu nhập bình quân từ 2,5 đến 3 triệu đồng/người/tháng. Hương Lai Triều làm bằng phương pháp thủ công truyền thống, nguyên liệu chọn lọc, giữ được mùi thơm tự nhiên nên thị trường tiêu thụ mở rộng ra khắp các tỉnh thành trên cả nước, xuất sang Đài Loan, Trung Quốc. Trung bình mỗi năm doanh thu của làng nghề đạt trên 2 tỷ đồng. Nhiều hộ nhờ làm hương mỗi năm có nguồn thu từ 50 đến 100 triệu đồng sau khi trừ các khoản chi phí. Ông Bùi Văn Kháng phấn khởi chia sẻ: “ Gia đình tôi đã làm hương mấy chục năm nay, trung bình mỗi ngày sản xuất được 3 đến 4 vạn nén kết hợp cung ứng nguyên liệu cho bà con. Nhờ nghề truyền thống này mỗi năm 2 vợ chồng có nguồn thu 50 triệu đồng, ngoài ra còn tạo thêm việc làm cho 4 lao động khác”. Không chỉ làm hương, nông dân Thụy Dương còn  đầu tư sản xuất nhiều ngành nghề khác như: mộc, móc sợi, may công nghiệp, cơ khí, tạo việc làm thường xuyên từ 250 đến 300 lao động có mức thu nhập khá. Ngoài ra, các hộ gia đình còn mua 4 ô tô chở khách, 9 xe ô tô tải, nhiều máy móc… phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, sản xuất của nhân dân.

Từ những kết quả đã đạt được có thể khẳng định: phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh giỏi ở Thụy Dương thời gian qua đã phát triển khá sâu rộng, toàn diện, giúp nông dân tăng thu nhập một cách bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Bài, ảnh: Mạnh Cường

  • Từ khóa