Thứ 2, 29/07/2024, 03:32[GMT+7]

Kinh tế Thái Thụy Khởi sắc trong gian khó

Thứ 6, 25/01/2013 | 08:20:14
1,011 lượt xem
Năm 2012, Thái Thụy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn: nguồn vốn đầu tư hạn hẹp, hạ tầng giao thông xuống cấp, một số vụ việc phức tạp phát sinh kéo dài, đặc biệt cơn bão số 8 đã gây thiệt hại cho địa phương hơn 803 tỷ đồng, ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh. Tuy vậy, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu đề ra, kết quả tổng giá trị sản xuất năm 2012 đạt 3.209,7 tỷ đồng, tăng 8,95% so với năm 2011

Thái Thụy tích cực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới.

Trong các lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp vẫn được Thái Thụy xác định là mũi nhọn chủ lực. Năm 2012, các đơn vị chuyên môn từ huyện đến các xã, thị trấn đã điều tiết nguồn nước tưới tiêu hợp lý, khắc phục đợt mưa úng kéo dài ở đầu vụ xuân, tổ chức nạo vét kênh mương, tu bổ, sửa chữa và nâng cấp 39 hạng mục công trình, chủ động đối phó với các cơn bão lớn, phòng trừ sâu bệnh…

Vì vậy, cả 2 vụ lúa của Thái Thụy đều được mùa, năng suất bình quân đạt 130,4 tạ/ha, tăng 0,62 tạ/ha so với năm 2011, cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu giống lúa có sự chuyển biến tích cực: vụ xuân bố trí 37,5% lúa lai, lúa chất lượng chiếm tỷ lệ 28,6%; vụ mùa: diện tích lúa BC15 và lúa chất lượng chiếm 70,3%. Năm 2012 cũng là năm tư duy sản xuất của người nông dân ở huyện biển có sự chuyển biến lớn: 30% diện tích lúa được thu hoạch bằng máy, diện tích gieo sạ, gieo vãi đạt 2.600 ha, xây dựng nhiều mô hình sản xuất lúa hàng hóa tập trung giúp giảm chi phí, tăng hiệu quả khoảng 45 tỷ đồng so với năm 2011. Cùng với cây lúa, toàn huyện đã gieo trồng được 3.009 ha cây màu xuân-hè và màu hè thu, tăng 402 ha so với năm 2011.

Mặc dù bão số 8 tàn phá làm cho gần 4.000 ha cây vụ đông đã trồng bị thiệt hại nặng nề nhưng huyện và các xã tập trung chỉ đạo kịp thời, có nhiều cơ chế khuyến khích, hỗ trợ nhân dân khôi phục cây vụ đông nên diện tích gieo trồng mới và khôi phục lại đạt khoảng 4.500 ha. Đến thời điểm này, nhiều diện tích đang thu hoạch, một số cây trồng cho giá trị kinh tế cao như: bí xanh, dưa, salat.

Những năm qua, chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư ở Thái Thụy giảm dần, chăn nuôi tại các vùng chuyển đổi theo mô hình trang trại, gia trại phát triển đem lại hiệu quả kinh tế cao như ở: Thụy Ninh, Thụy Thanh, Thái Sơn, Thái Phúc, Thái Thủy, Thụy Hưng, Thái Hồng… Toàn huyện hiện có 103 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí mới và 2.800 gia trại các loại. Tuy số lượng tổng đàn gia súc, gia cầm có giảm cộng thêm thiệt hại do bão số 8 gây ra nhưng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đều gần đạt và tăng so với năm 2011: sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 99,5%, gia cầm tăng 7,54%, trứng tăng 9,91%.

Trong nuôi trồng thủy sản, Thái Thụy chú trọng phát triển cả 3 khu vực: nước mặn, nước lợ và nước ngọt. Huyện đã hoàn thành việc cắm mốc phân định ranh giới tạm thời khu vực bãi triều các xã ven biển, công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết 6 tiểu vùng và đấu giá  thành công đất nuôi ngao tại xã Thụy Trường và Thái Đô. Tổng diện tích NTTS toàn huyện đạt 3.503,5 ha (riêng diện tích nuôi ngao đạt 465,5 ha) cho sản lượng 22.746 tấn. Cùng với nuôi trồng, khai thác hải sản của Thái Thụy có nhiều khởi sắc với 458 phương tiện, công suất 32.976 CV. Sản lượng khai thác năm 2012 đạt 32.683 tấn, cho giá trị 174, 267 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2011.

Đối với lĩnh vực sản xuất CN-TTCN, để tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư vào địa bàn, huyện đã tập trung cao cho giải quyết, khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng cá Tân Sơn, Nhà máy Bột cá Thụy Hải, tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng 27 dự án, trong đó đã bàn giao cho chủ đầu tư 20 dự án, 7 dự án đang đẩy nhanh tiến độ… Huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho 3.000 lao động, tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo cho các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thực hiện các dự án khuyến công...

Vì vậy, dù các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn nhưng một số lĩnh vực vẫn phát triển tốt như: sản xuất giỏ xe, máy thái rau bèo, máy bơm nước, máy đục mộng, chế biến hải sản, đèn trang trí. 20/27 làng nghề và 1 xã nghề vẫn duy trì hoạt động với nhiều nghề như: mây tre đan, móc sợi, may mặc, mộc, cơ khí, chế biến nông sản thực phẩm… tạo việc làm và thu nhập cho hàng ngàn lao động nông thôn.

Năm 2012, tổng giá trị sản xuất CN-TTCN toàn huyện đạt 870 tỷ đồng, tăng 7,27% so với năm 2011. Đối với lĩnh vực XDCB, năm 2012 Thái Thụy đã hoàn thành quy hoạch phát triển điện lực, tổng thể giao thông, xã Thái Hưng đạt tiêu chí đô thị loại V; lập quy hoạch cụm công nghiệp Thái Thọ, cụm công nghiệp chế biến thủy sản Thụy Tân. Khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông, hỗ trợ hộ nghèo tu sửa, xây mới nhà ở, cải tạo, xây dựng lưới điện cho một số xã, đường cấp điện cho cụm công nghiệp. Tổng giá trị XDCB đạt 223 tỷ đồng, tăng 13,66% so với năm 2011. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng có nhiều khởi sắc với tổng giá trị đạt 930 tỷ đồng, tăng 13,14% so với năm 2011. Toàn huyện hiện có 233 doanh nghiệp và 7.555 hộ kinh doanh cá thể, 35 chợ nông thôn đáp ứng tốt nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa phục vụ đời sống dân sinh. Các ngân hàng và 14 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cho hộ nghèo vay vốn giải quyết việc làm, vay ưu đãi học sinh, sinh viên… góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 7,1%.

Năm 2013, Thái Thụy đưa ra nhiều giải pháp phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 3.573,3 tỷ đồng, tăng 11,33% so với năm 2012. Huy động mọi nguồn lực, nhất là sự đóng góp của nhân dân đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: hoàn thành dứt điểm việc lập đề án, dồn điền đổi thửa ở tất cả các xã, thị trấn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu đến cuối năm có 2 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

 

  • Từ khóa