Thứ 2, 29/07/2024, 03:18[GMT+7]

Hội Phụ nữ Thái Thụy Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Thứ 5, 31/01/2013 | 08:21:20
1,314 lượt xem
Hội phụ nữ huyện Thái Thụy hiện có 49.133 hội viên; trong đó phần lớn sống ở nông thôn, trực tiếp sản xuất nông nghiệp; nhiều gia đình do phụ nữ làm chủ có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Vì vậy, những năm qua, Hội Phụ nữ huyện luôn coi trọng việc vận động chị em phát triển kinh tế; hỗ trợ vật tư, tiếp cận với các nguồn vốn vay, tập huấn KHKT... góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Phụ nữ xã Thụy Bình (Thái Thụy) tích cực trồng cây vụ đông

Bà Nguyễn Thị Diên, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện cho biết: để giúp chị em thoát nghèo, việc đầu tiên Hội xác định phải đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường các dịch vụ hỗ trợ để thay đổi thói quen sản xuất nông nghiệp đã lạc hậu ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của họ. Vì vậy, trong năm 2012 các cấp hội phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, các HTX dịch vụ nông nghiệp tổ chức 1.137 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT sản xuất lúa, cây màu, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản thu hút 183.145 lượt cán bộ, hội viên tham dự.

 

Hội phụ nữ các xã, thị trấn đã phối hợp với các công ty sản xuất phân bón cung ứng 1.000 tấn phân NPK có chất lượng theo phương thức trả chậm giúp hội viên chủ động nguồn phân cho sản xuất. Ngoài cung ứng phân bón, tổ chức hội còn mời các cán bộ kỹ thuật của các công ty về tận địa phương tập huấn kỹ thuật bón phân, chăm sóc lúa cho hơn 2.300 hội viên. Các cấp hội cũng đã đứng ra tín chấp với các tổ chức tín dụng cho hội viên vay vốn để phát triển sản xuất. Đến nay, tổng số vốn do tổ chức hội phụ nữ quản lý trong toàn huyện đạt gần 147,012 tỷ đồng xét cho 9.440 hộ vay, tăng 15,24 tỷ đồng so với năm 2011.

 

Không chỉ vay vốn của các tổ chức tín dụng, những năm qua Hội Phụ nữ huyện Thái Thụy còn khuyến khích hình thức tín dụng tiết kiệm. Toàn huyện thành lập được 37 tổ, nhóm phụ nữ vay vốn tiết kiệm với 753 thành viên hoạt động hiệu quả tại 5 xã: Thụy Xuân, Thụy Hải, Thụy Liên, Thái Giang, Thụy Dương, trong năm 2012 đã tiết kiệm được 81,11 triệu đồng. Ở 48 xã, thị trấn đều thành lập các tổ tiết kiệm tín dụng tại 100% các tổ vay vốn, đến nay đã tiết kiệm được 1,566 tỷ đồng với 6.071/7.046 thành viên tham gia, bằng 86,16%. Hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm cũng được tổ chức sâu rộng ở hầu hết các xã, thị trấn. Trong năm 2012, Thái Thụy đã mở được 48 lớp dạy nghề móc sợi, làm chổi đót, may công nghiệp, đan làn, mây tre, gia công đồ chơi cho trẻ em… cho 4.032 hội viên phụ nữ. Hội Phụ nữ huyện phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động cho 1.067 hội viên. Hiện nay, 18.000 lao động nữ ở Thái Thụy có việc làm thường xuyên từ các nghề TTCN với mức thu nhập trung bình từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, toàn huyện có hàng trăm chị đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài với mức thu nhập mỗi năm từ 50 đến 100 triệu đồng.

 

Cũng nhờ tổ chức hội hỗ trợ về mọi mặt nên ở Thái Thụy đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ như: mô hình phụ nữ  tích cực trồng vụ đông ở Thụy Bình, Thụy Quỳnh, Thụy An, Thái Nguyên, Thụy Trường, Thụy Dương; phát triển chăn nuôi, kinh tế VAC ở Thụy Thanh, Thụy Ninh, Thụy Hưng, Thái Hồng, Thái Thuỷ, Thái Thọ; làm nghề TTCN ở Thụy Sơn, Thụy Văn, Thái Xuyên, Thụy Dân, Thụy Quỳnh; chế biến thủy - hải sản ở Thị trấn Diêm Điền, Thụy Xuân, Thụy Hải... Nhiều chị từ 2 bàn tay trắng nhờ năng động đầu tư tiền, công sức khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, mở mang ngành nghề đã vươn lên thoát nghèo, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động khác. Điển hình như chị Hà Thị Hoa (hội viên phụ nữ xã Thái Thọ) mạnh dạn đầu tư chuyển 2,7 ha đất cấy lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá,  xây dựng chuồng trại nuôi gia công lợn thịt cho Công ty CP. Với 5 ô chuồng, mỗi lứa nuôi 2.500 con lợn thịt,  năm 2012 trang trại của chị Hoa xuất khoảng 550 tấn lợn hơi, sau khi trừ các khoản chi phí còn lãi 540 triệu đồng. Ngoài ra, trang trại của chị còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức thu nhập từ 2 đến 2,5 triệu đồng/người/tháng. Hay như chị Tạ Thị Sáu, hội viên phụ nữ Thị trấn Diêm Điền, từ một hộ chế biến cá khô, nước mắm, tiêu thụ nhỏ lẻ trong dân đã mạnh dạn đầu tư vốn mở rộng quy mô sản xuất chế biến nhiều loại hải sản, mở thị trường xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài tạo việc làm cho 10 lao động với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.

 

Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, tổ chức hội và hội viên phụ nữ ở Thái Thụy luôn phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau cả về vật chất và tinh thần. Năm 2012, hội phụ nữ các xã đã vận động hội viên cho 61 gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay 302 triệu đồng không lấy lãi; giúp đỡ 232 chị gặp rủi ro 661,3 triệu đồng, 1.735 ngày công. Nhân dịp Tết Nguyên đán, hội phụ nữ các xã đã trích quỹ hội tặng 55 suất quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn số tiền 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên quyên góp được 181,35 triệu đồng xây dựng 3 nhà mái ấm tình thương, mua 2 con bò giống tặng gia đình phụ nữ nghèo, trao tặng 225 suất học bổng trị giá 67,5 triệu đồng tặng học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Đặc biệt, để khắc phục những thiệt hại do bão số 8 gây ra, 32 xã đã huy động cán bộ phụ nữ trong BCH hỗ trợ 115 gia đình bị đổ nhà, tốc mái 557 công lao động; vận động cán bộ, hội viên quyên góp ủng hộ và trích quỹ hội động viên các gia đình có nhà sập 9,55 triệu đồng... để họ sớm ổn định cuộc sống.

 

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

 

 

  • Từ khóa