Thứ 2, 29/07/2024, 03:17[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm nhập lậu

Thứ 5, 31/01/2013 | 14:12:06
780 lượt xem
Sáng ngày 31/ 1/ 2013, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với 31 tỉnh, thành phố phía Bắc sơ kết 2 tháng thực hiện phương án ngăn chặn việc kinh doanh gà nhập lậu trên địa bàn Hà Nội và 1 tháng triển khai đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân dự và chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Phạm Văn Xuyên- Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Để ngăn chặn gia cầm nhập lậu vào nước ta, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2088 về việc phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; Bộ Công Thương cũng đã chủ trì xây dựng đề án cụ thể triển khai tại 19 tỉnh, thành phố phía Bắc. Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện, các tỉnh, thành phố đã thu giữ hơn 60 tấn gà thịt, trên 220.000 con gà giống, 387.240 quả trứng gia cầm, hơn 1.000 con chim bồ câu cùng 60kg thịt chim cút đông lạnh, 552kg thịt vịt đã giết mổ. Hầu hết các sản phẩm trên đều có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Ngoài việc tịch thu, tiêu huỷ theo quy định, các ngành chức năng còn xử phạt hành chính 175 triệu đồng; khởi tố 1 vụ vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới. Qua lấy mẫu gia cầm nhập lậu để kiểm tra, có tới 19/ 20 mẫu phát hiện còn tồn dư kháng sinh quá mức cho phép, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tại Thái Bình, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 18 vụ, xử lý 15 vụ, phạt hành chính 15 triệu đồng; xử lý tiêu huỷ 1.200 con gà thịt, 2.780kg thịt gia súc các loại; thực hiện kiểm dịch lại 1.170kg mỡ động vật, gần 86.000 quả trứng gia cầm và gần 4.000kg thịt lợn sữa đông lạnh…

Trong bối cảnh Tết Nguyên đán đã cận kề, nhu cầu về thịt gia cầm tăng mạnh đòi hỏi các ngành chức năng cần tăng cường phối hợp ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép, gia cầm không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm vận chuyển và kinh doanh gia cầm nhập lậu bảo đảm đủ sức răn đe. Tăng cường trang bị phương tiện cho lực lượng chức năng để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Đồng thời hỗ trợ phát triển chăn nuôi trong nước để cung cấp sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng đến tay người tiêu dùng.

Tin, ảnh: Vũ Mạnh

 

  • Từ khóa