Thứ 2, 29/07/2024, 03:21[GMT+7]

Mùa vàng trên những cánh đồng

Thứ 6, 01/02/2013 | 10:06:38
1,187 lượt xem
Một mùa xuân mới lại về mang nhiều niềm vui mới cho mọi nhà, cũng như nông nghiệp Vũ Thư vì đã thực sự gặt hái được nhiều thành công. Những người nông dân trông lại thành quả trong 365 ngày lao động vất vả, tự hào đã góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ngày mùa trên cánh đồng xã Tân Phong (Vũ Thư). Ảnh: Ngọc Trâm

“Trông trời, trông đất, trông mây

Trông mưa trông gió, trông ngày trông đêm

Trông cho chân cứng, đá mềm

Trời yên biển lặng, mới yên tấm lòng…”

Khi mà những ai đã từng nghe câu ca dao trên thì mới thấu hiểu được nỗi vất vả của những người nông dân nói chung và nông dân huyện Vũ Thư nói riêng, họ một nắng hai sương, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Họ không cho đất nghỉ, một năm ba vụ xoay vần, những giọt mồ hôi đổ xuống, để làm nên những mùa vàng bội thu. Năm 2012 khép lại, một mùa xuân mới lại về, những người làm nông nghiệp Vũ Thư tuy gặp không ít khó khăn do thời tiết diễn biến khó lường, sâu bệnh gây hại. Song với truyền thống thâm canh của người nông dân và sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Ðảng, chính quyền đã mang lại thành quả bằng những mùa vụ thắng lợi.

Khởi đầu cho một năm trong sản xuất nông nghiệp là vụ lúa xuân. Giống ngắn ngày chiếm 98,7%, chỉ còn 1,3% diện tích cấy giống dài ngày, phần nào nói lên thành công của công tác tuyên truyền đã gạt bỏ hoài nghi của một bộ phận người nông dân mang nặng tính bảo thủ cấy lúa xuân dài ngày. Ðây là sự thành công bước đầu của những cán bộ, đảng viên đầu tàu gương mẫu, kiên trì giải thích, thuyết phục để người dân hiểu và làm theo. Ðáng chú ý là diện tích gieo thẳng tăng lên từng vụ:  717 ha (vụ xuân 2009); 3.037 ha vụ xuân 2010, chiếm 34% tổng diện tích, tăng 2.320 ha so vụ xuân 2009. Vụ xuân 2011 là 3.637,3 ha, bằng 41,5% diện tích. Nét nổi bật của vụ xuân 2012 là diện tích lúa gieo thẳng đạt cao 48,6% (cao nhất so với các huyện trong tỉnh) chủ yếu gieo bằng các giống vừa cho năng suất khá vừa cho chất lượng cao như Bắc thơm 7, N97, QR1, VS1, TBR-45. Qua thực tế 4 vụ xuân ở Vũ Thư khẳng định ưu điểm lớn của gieo sạ so với phương pháp cấy truyền thống là giảm chi phí sản xuất do giảm lượng giống gieo, không mất công làm mạ, cấy, rút ngắn thời gian sinh trưởng, năng suất tăng 8 - 10% so với lúa cấy. Gieo thẳng giải quyết được việc thiếu hụt lao động thời vụ, tạo sự liên kết giữa các hộ để đưa máy gặt đập liên hợp vào sản xuất thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp. Sự tích cực chuyển đổi cơ cấu, phương thức canh tác đã góp phần duy trì năng suất lúa xuân đạt 71 tạ/ha. Vụ xuân 2012, năng suất lúa đạt 71,62 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Thắng lợi từ vụ lúa xuân là tiền đề duy trì thời vụ cho vụ lúa mùa, tạo điều kiện mở rộng quỹ đất cho sản xuất cây vụ đông ưa ấm. Từ sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện xuống từng địa phương, HTX duyệt đề án. Các địa phương nghiêm chỉnh chấp hành bố trí gieo cấy lúa mùa trà sớm bằng các giống có thời gian sinh trưởng khoảng 110 ngày. Diện tích lúa mùa đại trà phải cấy xong trước ngày 15/7, do đó đến trung tuần tháng 10, các địa phương có diện tích quy vùng trồng cây vụ đông ưa ấm đã thu hoạch xong lúa mùa, bắt tay vào trồng cây rau màu các loại. Vụ lúa mùa cũng chuyển biến mạnh về thời vụ, cơ cấu giống. Diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao chiếm 60-65% và năng suất cao 35-40% diện tích. Kết quả, năng suất lúa mùa năm 2012 đạt 59,5 tạ/ha, góp phần đưa năng suất cả năm đạt 131,1 tạ/ha.

Hai vụ lúa xuân và mùa giành thắng lợi, với niềm phấn khởi, nông dân Vũ Thư lại bước vào vụ đông theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy về “Ðẩy mạnh sản xuất vụ đông, đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính”. Vụ đông 2012, toàn huyện gieo trồng được 6.205 ha, giảm 14,5% so với vụ trước, nhưng giá trị trên một đơn vị diện tích lại tăng, tập trung vào những cây chủ lực như: khoai tây 803,35 ha (tăng 33,44%), bí xanh 155,37 ha, khoai lang 502 ha (tăng 7,5%). Tổng sản lượng lương thực vụ đông quy thóc ước đạt 15.000 tấn, giá trị đạt 116,6 tỷ đồng, tăng 10,2% so với vụ đông 2011.

Ðể có được những mùa vụ bội thu, góp phần không nhỏ là công tác dồn điền đổi thửa giúp khắc phục tình trạng manh mún, phân tán, đáp ứng tốt việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất; ô thửa trên cánh đồng bố trí hợp lý, thuận lợi cho quy vùng sản xuất. Hệ thống giao thông thủy lợi được chỉnh trang theo đúng quy hoạch nông thôn mới, hướng tới một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa xây dựng các vùng sản xuất tập trung, các vùng đều được luân canh 3-4 vụ/năm. Vũ Thư phấn đấu năm 2013 giá trị trồng trọt đạt 462,6 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2012.

Một mùa xuân mới lại về mang nhiều niềm vui mới cho mọi nhà, cũng như nông nghiệp Vũ Thư vì đã thực sự gặt hái được nhiều thành công. Những người nông dân trông lại thành quả trong 365 ngày lao động vất vả, tự hào đã góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa