Thứ 2, 29/07/2024, 01:25[GMT+7]

Song An Phấn đấu một vụ xuân thắng lợi

Thứ 4, 13/02/2013 | 10:50:05
1,299 lượt xem
Chúng tôi về Song An (Vũ Thư) vào những ngày giáp Tết và cảm nhận được không khí lao động hăng say của bà con nông dân nơi đây đang bước vào một vụ sản xuất mới – vụ xuân 2013. Trên khắp các xứ đồng, tiếng cười nói xen lẫn tiếng máy chạy, nhiều thửa ruộng đã lật đất và bừa ngả. Người nông dân Song An lại tràn đầy hy vọng một mùa vụ bội thu cả về diện tích, năng suất và sản lượng.

Nông dân thôn Quý Sơn (Song An) tập trung cấy lúa xuân

Đồng chí Trương Nhất Chiến – Chủ nhiệm HTX DVNN Song An cho biết: Chuẩn bị cho vụ xuân, Song An chủ động xây dựng đề án sản xuất sớm. HTX DVNN, các đoàn thể, Trung tâm học tập cộng đồng xã tích cực triển khai, hướng dẫn kỹ thuật tới tận từng thôn. Chỉ đạo bà con nông dân thực hiện gieo cấy 100% giống lúa ngắn ngày, bố trí cơ cấu giống, trà lúa phù hợp với chân đất, nhất thiết phải đáp ứng được yếu tố thời vụ. HTX DVNN còn hướng dẫn bà con nông dân gieo mạ trên nền đất cứng, có che phủ nilông để chống rét. Đối với chân đất vàn cao được bố trí cấy giống lúa Nhật (khoảng 50% diện tích).

Cùng với việc gieo cấy theo phương thức truyền thống, vụ xuân này Song An bố trí 30% diện tích gieo vãi nhằm tiết kiệm chi phí, nhân công, tăng hiệu quả sản xuất. HTX chỉ đạo các thôn lên kế hoạch khoanh vùng, điều tiết nước hợp lý để gieo thẳng bằng các giống lúa Bắc thơm, RVT.... Riêng giống BC15 được thay thế bằng giống TBR45 khả năng kháng bệnh đạo ôn cao. Ngoài ra, HTX DVNN tổ chức chỉnh trang hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, khơi thông mương máng, các cống đầu khâu được sửa chữa, đôn đốc tổ thủy nông thường xuyên giám sát đồng ruộng điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện tốt cho việc gieo thẳng, cấy. Nạo vét các tuyến sông dẫn trạm bơm Gián Nghị, chợ Đền, Kiều Thần đáp ứng đủ nước cho sản xuất vụ xuân.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 8, nhiều mầm bệnh ẩn họa, độ chua tích lũy trên tầng đất canh tác cao, mỗi sào nên bón 15-20kg vôi bột, không để lúa sau cấy bị nghẹt rễ, sinh trưởng phát triển kém. HTX thường xuyên cử cán bộ kiểm tra đồng ruộng, dự tính dự báo các đối tượng sâu bệnh phát sinh, thực hiện phương châm phòng là chính, phát động nhân dân tham gia diệt ốc bươu vàng bằng phương pháp thủ công, chủ động diệt chuột bằng thuốc sinh học tại các vùng gieo vãi để bảo vệ sản xuất. Hội Nông dân, Phụ nữ ký hợp đồng với các doanh nghiệp cung ứng phân bón cho nông dân đảm bảo chất lượng, kịp thời vụ.

Chủ nhiệm Trương Nhất Chiến cho biết thêm, diện tích lúa xuân năm nay cấy 280 ha, trong đó 150 ha canh tác giống lúa Nhật, rất phù hợp với điều kiện đồng đất địa phương, được bố trí trên chân đất trồng cây dưa hè. Song An đã quy vùng sản xuất giống lúa Nhật tại các thôn Gián Nghị, Tân Minh, Tân An, Kiều Thần từ nhiều năm nay và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Gặp bác Trần Thị Hương, thôn Gia Hội, bác tâm sự: Vụ xuân năm nay được HTX DVNN khuyến khích, bao tiêu sản phẩm đối với giống lúa Nhật nên bà con chúng tôi rất yên tâm sản xuất. Vụ xuân năm 2012 gia đình tôi chỉ cấy có 4 sào, năng suất trên 2 tạ/sào. Vụ xuân năm nay gia đình tăng diện tích lên 6 sào. Chúng tôi chấp hành đúng lịch thời vụ của HTX đề ra. Gieo mạ từ ngày 15/1/2013 tổ chức cấy từ 1-5/2, hiện tại 6 sào đã được cấy hết, tôi rất yên tâm để đón Tết Quý Tỵ vui vẻ...

Vụ xuân này, Song An phấn đấu đạt năng suất trên 60 tạ/ha. Mong sao mưa thuận gió hòa để người nông dân Song An có một vụ xuân thắng lợi.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng

  • Từ khóa