Thứ 2, 29/07/2024, 01:34[GMT+7]

Tổng thu nội địa cao nhất từ trước đến nay

Thứ 4, 12/01/2022 | 20:41:12
7,715 lượt xem
Chiều ngày 12/1, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thu ngân sách năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng ngành thuế vẫn đạt được số thu cao nhất từ trước đến nay với tổng thu nội địa đạt 10.525 tỷ đồng, đạt 168% dự toán Bộ Tài chính, tăng 35,8% so với năm 2020; trong đó tổng thu từ thuế, phí và thu khác sau khi trừ tiền sử dụng đất đạt 6.840 tỷ đồng, đạt 132,6% dự toán Bộ Tài chính, tăng 26,5% so với năm 2020. 8/8 huyện, thành phố có tổng thu từ thuế, phí (trừ tiền sử dụng đất) vượt dự toán, trong đó có một số huyện tăng cao như: huyện Tiền Hải tăng 60%, huyện Quỳnh Phụ tăng 52%, huyện Thái Thụy tăng 44%... Để giúp người nộp thuế vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, ngành thuế đã tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ về thuế như: gia hạn nộp tiền thuế theo Nghị định số 52 của Chính phủ với tổng số 901 hồ sơ, tiền thuế gia hạn hơn 400 tỷ đồng; đề nghị hỗ trợ 102 hộ kinh doanh với số tiền 306 triệu đồng theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ; giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2021 với số tiền 120 tỷ đồng; miễn tiền chậm nộp đối với 90 hồ sơ, số tiền 285 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách năm 2021; đồng thời bày tỏ quyết tâm triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm 2022 nhằm đạt mục tiêu dự toán được giao ở mức cao nhất.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh ghi nhận, đánh giá những đóng góp tích cực của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách, đặc biệt là cơ quan thuế các cấp đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các khâu trong công tác quản lý thuế. Để đạt được dự toán Bộ Tài chính giao năm 2022 với số thu 7.231 tỷ đồng, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh rà soát lại nhiệm vụ thu của năm 2022 để có kế hoạch chủ động thu ngay từ đầu năm; các ngành khẩn trương triển khai gói hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội gần 350.000 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua, từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Đối với ngành thuế, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; rà soát các doanh nghiệp còn nợ đọng trên cơ sở đó đôn đốc thu hồi kịp thời các khoản thuế còn nợ đọng vào ngân sách nhà nước; tiếp tục hiện đại hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giao dịch với người nộp thuế. Đối với các sở, ngành, huyện, thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu tích cực phối hợp với cơ quan thuế các cấp trong quá trình triển khai thực hiện dự toán thu được giao; rà soát lại kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành dự toán được giao ở mức cao nhất.

 Minh Hương