Thứ 2, 29/07/2024, 01:33[GMT+7]

Sản xuất vụ xuân năm 2013 ở Thái Thụy Vượt qua “cửa ải” đầu tiên

Thứ 6, 15/03/2013 | 08:46:02
964 lượt xem
Đến ngày 25/2/2013, huyện Thái Thụy đã hoàn thành việc gieo cấy lúa xuân, nông dân đang chuyển trọng tâm sang chăm sóc. Do làm tốt công tác chuẩn bị, nông dân chấp hành nghiêm lịch thời vụ, bảo đảm cơ cấu giống hợp lý nên đến thời điểm này toàn bộ diện tích lúa xuân của Thái Thụy sinh trưởng và phát triển tốt, chưa nhiễm sâu bệnh.

Cán bộ HTX dịch vụ nông nghiệp xã Thụy Quỳnh hướng dẫn nông dân phát hiện sâu bệnh trên lúa

Về xã Thái Giang vào một ngày đầu tháng 3, nhìn những cánh đồng lúa xanh non mơn mởn trải dài bất tận chúng tôi không nghĩ cách đây 20 ngày nơi đây còn ngập trắng nước. Hàng trăm nông dân đang hối hả nhặt cỏ, sục bùn, chăm bón cho lúa. Anh Cao Xuân Trường chia sẻ: vụ này, gia đình cấy 1,5 mẫu phần lớn là BC15 làm giống cho Công ty CP Giống cây trồng Thái Bình. Do được cung ứng nguồn giống gốc có chất lượng, cán bộ tận tình hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa kết hợp với việc gia đình chấp hành nghiêm lịch thời vụ nên mạ mới đưa xuống đồng chưa đầy 20 ngày đã vươn cao, lúa tốt bời bời. Hy vọng thời tiết từ nay đến cuối vụ thuận lợi, sâu bệnh ít để nông dân có thêm vụ lúa thắng lợi. Anh Nguyễn Huy Giáp, Chủ nhiệm HTX DVNN cho biết: Vụ xuân năm 2013, Thái Giang gieo cấy 400 ha.

Để giảm bớt chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, HTX tích cực tuyên truyền, vận động nông dân mở rộng 162 ha lúa gieo sạ, liên kết với Công ty CP Giống cây trồng Thái Bình cấy 100 ha lúa giống BC15 và Hương thơm. Trước khi cấy, nông dân tập trung cày bừa kỹ, thu hết tàn dư cây trồng cũ, rắc vôi bột khử nguồn sâu bệnh từ vụ trước. Toàn bộ diện tích mạ non được gieo trên nền đất cứng, khi cấy bảo đảm mật độ thưa từ 30 đến 32 khóm/m2, mỗi khóm 2 dảnh. Trong chăm bón, bà con không bón đạm đơn, chỉ sử dụng phân tổng hợp, bón lót sâu, bón thúc sớm ngay sau khi lúa mới bén rễ hồi xanh. Vì vậy dù cấy nhiều diện tích lúa BC15 là giống rất mẫn cảm với bệnh đạo ôn nhưng đến thời điểm này lúa xuân của Thái Giang vẫn an toàn, chưa bị nhiễm sâu bệnh. Tuy nhiên, theo anh Giáp, cũng không thể chủ quan, hiện nay cán bộ HTX vẫn theo sát diễn biến trên đồng ruộng, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh, thông báo cho nhân dân phun trừ kịp thời bằng thuốc đặc hiệu, hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra.

Năm 2013, huyện Thái Thụy gieo cấy 12.900 ha lúa xuân. Theo lời anh Đào Đức Viện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Thành công bước đầu là đã bảo đảm được thời vụ và cơ cấu giống lúa với 99,9% diện tích được gieo cấy bằng các giống lúa ngắn ngày; trong đó, giống lúa lai đạt 4.000 ha (chiếm 30% diện tích gieo cấy), lúa chất lượng đạt 4.450 ha (chiếm 35%), lúa thuần khác đạt 4.450 ha (chiếm 35%). Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động kết hợp thực hiện các mô hình khảo nghiệm nên năm nay tư duy sản xuất hàng hóa của người nông dân có chuyển biến tích cực. Toàn huyện đã mở rộng 3.000 ha lúa gieo sạ ở hầu hết các xã bằng các giống RVT, BC15, tăng 1.000 ha so với năm 2012.

Trong đó, nhiều xã gieo sạ với diện tích lớn như: Thái Sơn 310 ha, Thái Thành 300 ha, Thái Thủy 150 ha, Thái Thuần 160 ha, Thái Phúc 250 ha, Thụy An 165 ha, Thụy Dũng 100 ha, Thái Thọ 100 ha, Thái Học 110 ha… Thái Thụy cũng đã hỗ trợ xây dựng 6 mô hình cấy bằng máy các giống lúa BC15, lúa Nhật trên diện tích 85 ha; chỉ đạo 8 xã xây dựng mô hình cánh đồng mẫu với tổng diện tích 370 ha cấy cùng một giống lúa RVT, lúa Nhật có bao tiêu sản phẩm đầu ra. Nhiều  HTX chủ động đứng ra ký hợp đồng sản xuất lúa giống BC15, RVT, T10, DS30 cho các công ty, điển hình như: Thụy Ninh 130 ha, Thái Giang 100 ha, Thái Hà 50 ha, Thái Thành 55 ha, Thái Thọ 45 ha, Thái Sơn 50 ha, Nghĩa Trình 60 ha... Hiện nay, nông dân Thái Thụy đang tập trung chăm bón kết hợp làm cỏ, sục bùn tạo độ thông thoáng cho cây lúa phát triển nhanh. Do hầu hết diện tích cấy bằng mạ non, đúng lịch thời vụ kết hợp thời tiết từ đầu vụ đến nay thuận lợi nên lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Ngay từ khi mạ còn non, Phòng Nông nghiệp huyện và các HTX đã chỉ đạo nhân dân phun trừ bệnh đạo ôn xuất hiện rải rác ở một số giống nhiễm như BC15, Q5, nếp nên đến nay dù bệnh đạo ôn đã gây hại trên lúa xuân ở một số địa phương trong tỉnh nhưng tại Thái Thụy chưa thấy xuất hiện.

Để đạt được mục tiêu năng suất lúa xuân bình quân toàn huyện 71 tạ/ha, hiện nay Thái Thụy đang tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức điều hành nước hợp lý, giữ mặt nước ruộng nông thường xuyên từ 3 đến 5cm tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa đẻ nhánh. Hướng dẫn nông dân khi lúa đẻ kín đất bón thêm từ 3 đến 3,5kg kali và kết thúc chăm bón trước ngày 15/3 kết hợp mở rộng diện tích trồng cây màu xuân và màu hè để tăng thu nhập. Thường xuyên thăm đồng diệt chuột và ốc bươu vàng hại lúa, đồng thời  theo dõi sát diễn biến của sâu bệnh hại, phun trừ kịp thời nhằm bảo vệ an toàn cho toàn bộ diện tích.

                     Bài, ảnh: Nguyễn Hình

  • Từ khóa