Thứ 2, 29/07/2024, 01:35[GMT+7]

Phú Châu Phát triển kinh tế vững mạnh toàn diện

Thứ 4, 20/03/2013 | 08:04:12
1,167 lượt xem
Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế của xã Phú Châu (Đông Hưng) vẫn phát triển toàn diện trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp - công nghiệp - thương mại dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất đạt 58,29 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2011.

Nghề mây tre đan xuất khẩu đã tạo việc làm cho nhiều lao động xã Phú Châu (Đông Hưng). Ảnh: Thành Tâm

Hiện tại, Phú Châu là một trong rất ít xã ở Đông Hưng thực hiện gieo cấy 100% diện tích bằng giống lúa ngắn ngày. Đặc biệt cũng là địa phương đưa công cụ gieo sạ vào áp dụng tương đối nhanh và sớm. Từ năm 2008, xã đã áp dụng kỹ thuật gieo sạ hàng cải tiến được 16 ha ở thôn Quốc Dương. Đến nay, các thôn đã quy vùng sản xuất hàng hóa, đưa tỷ lệ lúa chất lượng cao chiếm trên 40% diện tích, đầu tư hàng chục công cụ gieo thẳng phục vụ sản xuất.

Ngoài ra, Phú Châu còn phối hợp với các công ty, đơn vị đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, đồng thời bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Năm 2012, Phú Châu gieo cấy 265 ha lúa xuân bằng giống ngắn ngày, năng suất bình quân 70 tạ/ha, sản lượng đạt 1.843 tấn. Trong sản xuất vụ mùa, năng suất bình quân 65 tạ/ha, sản lượng đạt 1.722 tấn. Bên cạnh 2 vụ lúa, Phú Châu còn là một trong những địa phương có diện tích gieo trồng vụ đông lớn ở huyện Đông Hưng với 130 ha, chủ yếu là cây khoai tây, bí xanh, dưa hấu và rau màu các loại. Nhiều hộ gia đình gieo trồng từ 5 - 8 sào rau màu đem lại thu nhập trên 10 triệu đồng/vụ như gia đình chị Vũ Thị Thắng, Đặng Thị Nhuần, Nguyễn Thi Hoa. Sản xuất chăn nuôi tiếp tục phát triển với việc duy trì trên 100 con trâu, bò, gần 2.000 con lợn, gần 20.000 con gia cầm, 20,5 ha ao nuôi cá góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2012 đạt 20,9 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các nghề chính trên địa bàn như mộc, cơ khí, mây tre đan xuất khẩu, gia công bật lửa tiếp tục phát triển, thu hút và tạo việc làm cho gần 1.000 lao động tại chỗ. Trong đó đã xuất hiện một số cơ sở sản xuất mạnh dạn vay vốn đầu tư kinh doanh lớn đem lại thu nhập cao. Điển hình như cơ sở sản xuất mây tre đan Trần Đức Thiện, thôn Cốc. Nắm bắt nhu cầu tìm việc làm trong lúc nông nhàn của đông đảo bà con trong xã, anh Thiện đã mở cơ sở đan mây tre, cung cấp nguyên liệu tạo việc làm cho hàng trăm lao động; hàng năm  thu lãi khoảng 100 triệu đồng và đem lại thu nhập từ 1 - 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, các lao động trẻ ở địa phương đã tích cực tìm kiếm việc làm tại một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong và ngoài huyện với mức thu nhập bình quân đạt từ 2.500.000 - 3.500.000 đồng/người/tháng. Các hoạt động thương mại, dịch vụ như phục vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo, vật liệu xây dựng, vận tải, thu mua phế liệu phát triển ngày càng mạnh. Toàn xã có 2 hợp tác xã, 6 công ty, 327 hộ gia đình kinh doanh và làm dịch vụ thu hút trên 400 lao động cho thu nhập đạt trên 3 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2012, Phú Châu tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó đầu tư chỉnh trang đồng ruộng gần 700 triệu đồng; xây dựng các tấm đan qua mương, lắp đặt cống đầu khâu, xây cống đập qua sông tại thôn Quốc Dương với tổng kinh phí dân góp trên 50 triệu đồng; xây dựng 550m kênh mương với số vốn gần 800 triệu đồng, hoàn thành đào đắp bờ vùng, bờ thửa với khối lượng trên 90.000m3, kinh phí 2,4 tỷ đồng. Huy động nhân dân tham gia dự án nước sạch nông thôn với trên 1.000 hộ tham gia. Nhiều hộ gia đình đã xây dựng công trình nhà ở kiên cố, nhà cao tầng với tổng số tiền xây dựng trong dân cư đạt 21,4 tỷ đồng.

Duy trì những kết quả đã đạt được, bước vào năm 2013 Phú Châu thực hiện  chuyển đổi cơ cấu giống lúa, hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung với 40 ha giống lúa Nhật và trên 40 ha giống lúa chất lượng. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi quy mô gia trại, trang trại gắn với chủ động tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Phát triển các ngành nghề sẵn có ở địa phương và du nhập nghề mới. Đa dạng các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đời sống cho nhân dân. Phấn đấu năm 2013, tổng giá trị sản xuất đạt 65,85 tỷ đồng trở lên.

                Thanh Thủy 

  • Từ khóa