Thứ 5, 28/03/2024, 21:09[GMT+7]

Thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại xã Bình Định

Thứ 6, 07/10/2022 | 17:17:02
12,139 lượt xem
Sáng ngày 7/10, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã đi thăm mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tại xã Bình Định (Kiến Xương).

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân (áo vàng), Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình trồng dưa công nghệ cao của gia đình ông Nguyễn Thái (ngoài cùng bên trái), xã Bình Định, huyện Kiến Xương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm Công ty TNHH Huy Gia Trang chăn nuôi lợn thịt, lợn giống cho thu nhập mỗi năm khoảng tỷ đồng, do hội viên Nguyễn Thị Thanh Tâm - “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022” làm chủ; thăm mô hình trồng dưa công nghệ cao với diện tích hơn 1.500m2 của gia đình ông Nguyễn Thái, thôn Sơn Trung  cho thu nhập 300 - 400 triệu đồng/năm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của các hộ nông dân trong sản xuất, kinh doanh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, hội viên nông dân trên địa bàn xã Bình Định nói riêng, trên địa bàn tỉnh Thái Bình nói chung cần thay đổi tư duy, cách làm, chú trọng liên kết sản xuất, hỗ trợ nhau trong tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu sản phẩm có truy xuất nguồn gốc để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua do hội nông dân phát động; nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào  “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Hội nông dân từ tỉnh tới cơ sở cần tích cực xây dựng các mô hình kinh tế tập thể; tiếp tục huy động các nguồn lực, tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các cấp hỗ trợ nông dân trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nông dân sản xuất bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường, nâng cao thu nhập cho đời sống hội viên. Hội nông dân các cấp cần quan tâm, chăm lo đến đời sống hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ hội viên về giống, vốn, khoa học kỹ thuật để hội viên vươn lên phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng.

Đồng chí đề nghị Hội Nông dân tỉnh Thái Bình cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên. Hội viên nông dân  đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn vay vốn, đầu tư sản xuất các sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hội nông dân cơ sở cần xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp để thu hút hội viên tham gia, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất; kết nạp thêm nhiều hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên có kinh nghiệm trong thực tiễn phát triển kinh tế, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 Mô hình chăn nuôi lợn khép kín của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, xã Bình Định, huyện Kiến Xương cho thu nhập cao. 

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ  Hội Nông dân tỉnh Thái Bình.

Tiến Đạt