Phúc Thành: Điểm sáng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Thành tích cực hưởng ứng phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Thành có 26 lớp học. Nhà trường sử dụng nhiều thiết bị điện phục vụ công tác dạy và học như hệ thống máy tính phòng tin học, hệ thống đèn chiếu sáng, quạt, điều hòa làm mát và ti vi màn hình lớn của các phòng học.
Thầy giáo Vũ Hồng Quân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trước đây, khi chưa thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bình quân mỗi tháng nhà trường chi phí khoảng hơn 5 triệu đồng tiền điện. Để tiết giảm chi phí, trong 3 năm qua nhà trường tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện quy định về sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Các phòng học chỉ sử dụng đèn chiếu sáng khi ánh sáng tự nhiên không đủ cường độ và tắt các thiết bị điện khi không học. Trường thành lập ban thi đua chấm điểm về ý thức thực hiện tiết kiệm điện của các lớp qua đó nâng cao ý thức chấp hành của học sinh. Nhà trường cũng chủ động thay thế các thiết bị tiêu hao nhiều điện, sử dụng bóng đèn led, ti vi có nhãn tiết kiệm năng lượng... Việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện đã giúp nhà trường giảm chi phí tiền điện xuống còn 3 triệu đồng/tháng vào mùa đông và 4 triệu đồng/tháng vào mùa hè.
Không riêng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thực hiện tiết kiệm điện, Trường Mầm non, Trạm Y tế, trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND và các hộ dân trên địa bàn xã Phúc Thành đều tích cực hưởng ứng phong trào này. Là một trong những hộ dân sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời sớm nhất xã, chị Phạm Thị Hằng, thôn Phúc Trung Bắc chia sẻ: Trước đây gia đình dùng bình nước nóng sử dụng điện lưới nên việc sử dụng nước nóng của gia đình rất hạn chế vì lo chi phí tiền điện cao. Từ khi mua và lắp đặt hệ thống bình nước nóng năng lượng mặt trời, gia đình không còn lo nghĩ đến tiền điện nữa và lúc nào cũng có nước nóng để sinh hoạt, rất tiện lợi. Hiện nay, ngoài sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời, gia đình tôi cũng đầu tư lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt và bảo vệ an ninh.
Tuy là xã xa trung tâm huyện nhưng hiện nay Phúc Thành là xã có tỷ lệ người dân sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo khác phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt thuộc nhóm cao nhất các xã, thị trấn của huyện Vũ Thư.
Ông Phạm Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm qua, chúng tôi kiên trì tuyên truyền, vận động và xây dựng mô hình điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để nhân dân biết, thấy rõ lợi ích rồi làm theo. Đến nay, 100% hộ dân trong xã đã sử dụng đèn compact hoặc đèn led thay cho đèn sợi đốt; 300 hộ sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời, 40 hộ đầu tư lắp đặt đèn điện năng lượng mặt trời. UBND xã cũng vừa tổ chức lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn năng lượng mặt trời cho 1,5km đường trục xã. Đây là công trình vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, đồng thời cũng là mô hình để nhân dân các thôn tiếp thu thực hiện chương trình “thắp sáng đường quê” nâng cao chất lượng cuộc sống của chính bà con.
Đánh giá về kết quả thực hiện phong trào sử dụng tiết kiệm điện, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc Điện lực thành phố Thái Bình - Vũ Thư cho biết: Qua theo dõi, chúng tôi đánh giá cao công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tiết kiệm điện của cấp ủy, chính quyền và ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả của người dân xã Phúc Thành. Hiện toàn xã có 2.622 khách hàng sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh. Sản lượng điện tiêu thụ bình quân của cả xã đạt gần 397.000 KWh/tháng, chi phí tương đương hơn 830 triệu đồng/tháng. Việc các tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã góp phần giữ cho hệ thống lưới điện an toàn và bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Gia đình chị Phạm Thị Hằng, thôn Phúc Trung Bắc là một trong những hộ sớm sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời ở xã Phúc Thành.
Khắc Duẩn
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với số phiếu tuyệt đối 100%
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 42
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh
- Gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khoá XVII
- Tập huấn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
- UBND tỉnh: Làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) về phương án cấp khí LNG trên địa bàn tỉnh
- Giới thiệu cuốn sách “Đỗ Ngọc Quán - Người cộng sản trung kiên”