Tăng trưởng kinh tế quý I đạt 4,89%
Ảnh minh họa
Sáng nay (26/4) tại Hà Nội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8 để thẩm tra Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013.
Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đại diện các Ủy ban của Quốc hội và lãnh đạo các Bộ, ngành.
Tại kỳ họp thứ 4, Chính phủ đã có báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế-xã hội năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013 căn cứ vào tình hình 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2012. Trên cơ sở cập nhật tình hình quý IV và đánh giá cả năm, Chính phủ có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kinh tế xã hội năm 2012.
Qua thảo luận, đa số ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo, đồng thời đề nghị báo cáo cần đánh giá sâu sắc hơn mặt đạt được trong năm 2012. Đó là, trong bối cảnh rất khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước, nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng: Lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô được cải thiện; lãi suất tín dụng giảm; kim ngạch xuất khẩu tăng cao.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại, với 4 chỉ tiêu không đạt về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP); tỉ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; giải quyết việc làm và tỉ lệ che phủ rừng.
Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phân tích: “Rất đáng lưu ý là tỉ lệ lao động ở khu vực phi chính thức của Việt Nam trong năm 2012 liên tục tăng lên so với các năm. Điều này cho thấy kết cấu khu vực chính thức của chúng ta mất việc làm chuyển dần sang khu vực phi chính thức. Qua giám sát nhận thấy, chỉ số CPI không tăng được là vì cung lớn hơn cầu, dân không có tiền không mua nên giá rẻ, chứ không phải là bản thân chúng ta kiềm chế được lạm phát”.
Báo cáo của Chính phủ cũng đánh giá bước đầu về tình hình kinh tế -xã hội quý I năm nay với kết quả khả quan như: tăng trưởng kinh tế đạt 4,89%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng thấp, lãi suất tín dụng tiếp tục giảm… Song, nền kinh tế trong nước có thực sự phục hồi được hay không phụ thuộc rất lớn vào bối cảnh kinh tế thế giới và hệ thống chính sách trong nước.
Ông Lê
Các đại biểu đề nghị: Thời gian tới, các Bộ, ngành địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm phục hồi nền kinh tế, tạo việc làm, đồng thời với việc ổn định kinh tế vĩ mô.
Nguồn vov.vn
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo triển khai dự án đường dây 500kV qua địa phận tỉnh Thái Bình 16.11.2023 | 17:24 PM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
Xem tin theo ngày
-
Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
- Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành
- Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ