Chủ nhật, 28/07/2024, 11:25[GMT+7]

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác lấy nước đổ ải tại huyện Vũ Thư, Đông Hưng

Thứ 5, 19/01/2023 | 14:51:34
10,052 lượt xem
Sáng ngày 19/1, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa xuân trên địa bàn huyện Vũ Thư, Đông Hưng.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên công nhân trực vận hành cống Tân Đệ.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi, đến ngày 18/1, diện tích có nước toàn tỉnh đạt trên 48.600ha, bằng 65% kế hoạch gieo cấy; trong đó, diện tích bơm điện 31.700ha, diện tích tự chảy 16.900ha. Kỳ triều cường từ ngày 19 đến 26/1 là kỳ có đỉnh triều lớn nhất trong 3 kỳ triều liên tiếp do đó, hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình đã khai thác tối đa khả năng tự chảy, mở 27 cống tưới đồng thời vận hành 25 trạm bơm. Các HTX DVNN cũng đã vận hành trên 500 máy bơm để đổ ải. Hai công ty đã phân công cán bộ, công nhân trực 24/24 giờ tại vị trí công trình, kể cả ngày nghỉ tết Nguyên đán, phấn đấu lấy nước tối đa vào hệ thống.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác lấy nước tại trạm bơm Hậu Thượng, xã Hồng Bạch (Đông Hưng).

Kiểm tra việc lấy nước tại cống Tân Đệ (Vũ Thư), trạm bơm Hậu Thượng, xã Hồng Bạch (Đông Hưng), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp phân công cán bộ tăng cường xuống các địa phương chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX DVNN tận dụng tối đa nguồn nước, vận hành các trạm bơm trong kỳ triều cường để đổ ải; sẵn sàng phương án và có kế hoạch bổ sung các trạm bơm dã chiến, các phương tiện bơm tát khác để chủ động xử lý tình huống phát sinh. Các địa phương khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn rau màu, cây vụ đông đã đến kỳ thu hoạch; đối với cây vụ đông ưa lạnh chưa thu hoạch, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khoanh khép kín vùng bảo vệ trong thời gian đổ ải; có biện pháp bảo vệ các khu vực nuôi trồng thủy hải sản trong thời gian lấy nước đổ ải. Tổ chức kiểm tra, thường xuyên theo dõi lớp nước trên mặt ruộng, quản lý các bờ vùng, bờ thửa, hạn chế tối đa tổn thất nước do rò rỉ, thất thoát gây hạn cục bộ. Hai công ty khai thác công trình thủy lợi phân công cán bộ trực 24/24 giờ tại vị trí công tỉnh, khai thác tối đa khả năng tự chảy và vận hành các trạm bơm để đổ ải cho tối đa diện tích gieo cấy; thường xuyên thử mặn, không để nước mặn xâm nhập vào nội đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng quà động viên công nhân trực vận hành lấy nước đổ ải tại trạm bơm Hậu Thượng.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tặng quà động viên cán bộ, công nhân hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình trực vận hành tại các cống, trạm bơm lấy nước đổ ải trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán.

Ngân Huyền