Thứ 5, 25/04/2024, 21:16[GMT+7]

Cấp điện ổn định và giữ cho giao thông thông suốt phục vụ nhân dân dịp tết

Thứ 5, 19/01/2023 | 17:41:34
9,041 lượt xem
Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khi đi thăm, động viên, chúc tết cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Thái Bình và Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình (thành phố Thái Bình), vào chiều ngày 19/1.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng quà, chúc tết cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Thái Bình.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Bình cho biết, đơn vị đang tập trung duy trì cấp điện phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp vụ xuân cho các địa phương và cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh. Trong năm qua, Công ty đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số tuyến lưới điện đáp ứng năng lực cung ứng điện cho doanh nghiệp sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Công ty cam kết cấp điện đầy đủ, an toàn phục vụ nhân dân sinh hoạt, vui chơi trong dịp tết này.

Ghi nhận sự chuẩn bị từ xa, từ sớm và năng lực cung cấp điện, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh lưu ý Công ty tiếp tục nỗ lực duy trì hoạt động cấp điện ổn định, an toàn cho nhân dân vui đón tết. Có phương án nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng trực giải quyết kịp thời các sự cố về điện, không để bị động trước mọi tình huống. Phối hợp với các ngành, địa phương bảo vệ an toàn hệ thống lưới điện, tuyên truyền nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và phòng, chống chạm chập, cháy nổ liên quan đến sử dụng điện.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng quà, chúc tết cán bộ, nhân viên Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình.

Thăm, động viên cán bộ, nhân viên Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh biểu dương năm qua đơn vị đã khắc phục khó khăn, vừa phòng, chống dịch vừa duy trì hoạt động vận tải tại bến xe trung tâm hiệu quả, doanh thu tăng trưởng và đời sống cán bộ, nhân viên cũng được cải thiện; đặc biệt giúp cho hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách thông suốt. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên Ban Quản lý bến xe, bến sông Thái Bình tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia trực tết thực hiện nhiệm vụ, có thái độ phục vụ thân thiện trong việc quản lý, điều hành hoạt động bến giúp vận tải thông suốt, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho con nhân dân đi thăm thân, về quê đón tết kịp thời, vui vẻ.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Quý Mão, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng quà và chúc các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, có sự phát triển vượt bậc trong năm 2023.

Khắc Duẩn