Tiết kiệm điện trong chiếu sáng đô thị
Cán bộ kỹ thuật điện Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình kiểm tra, cài đặt lịch bật, tắt hệ thống chiếu sáng đô thị.
Hiện nay, tất cả các tuyến phố, đường trong khu đô thị, khu dân cư của thành phố Thái Bình đều được đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng có công suất từ 120 - 2.000W. Ngoài ra, 21 tuyến phố trung tâm của thành phố còn được lắp đặt hệ thống đèn trang trí làm đẹp cảnh quan. Theo đại diện Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố, nhu cầu chiếu sáng đô thị không ngừng tăng do thành phố quy hoạch và đưa vào hoạt động nhiều khu dân cư, đô thị, công viên mới.
Từ năm 2020 đến nay, tất cả tuyến phố, đường khu dân cư, khu đô thị mới đều được đầu tư hệ thống chiếu sáng bằng bóng đèn led công suất từ 70 - 200W tùy từng vị trí nhằm bảo đảm đủ cường độ chiếu sáng theo quy định và tiết kiệm điện. Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng cũ sử dụng bóng đèn sodium có công suất lớn, tiêu tốn nhiều điện năng được thành phố từng bước đầu tư thay thế sang bóng led công suất nhỏ nhưng cho cường độ ánh sáng tốt hơn.
Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay thành phố đã đầu tư gần 20 tỷ đồng để lắp đặt mới và chuyển đổi công nghệ chiếu sáng từ bóng sodium sang bóng led. Thực tế cho thấy việc sử dụng bóng đèn led giúp giảm được 1/3 công suất tiêu thụ điện của hệ thống chiếu sáng công cộng so với sử dụng bóng đèn sodium.
Là đơn vị vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình cũng thực hiện nhiều giải pháp để sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả. Ông Vũ Đình Hành, Giám đốc Công ty cho biết: Hiện nay Công ty đang quản lý, vận hành 8.543 cột, bóng đèn chiếu sáng đường phố; 564 cụm đèn trang trí tại 21 tuyến phố trung tâm, quảng trường, công viên và 206 tủ điều khiển hệ thống chiếu sáng đô thị. Chúng tôi duy trì lực lượng công nhân kỹ thuật đi kiểm tra toàn bộ hệ thống chiếu sáng đô thị định kỳ 2 lần/tháng, rà soát phát hiện những thiết bị điện hư hỏng, kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế nhằm bảo đảm hoạt động chiếu sáng đô thị thường xuyên, liên tục, tránh xảy ra chạm chập, cháy, nổ gây thất thoát, tiêu tốn điện và mất an toàn.
Một trong những giải pháp hữu hiệu để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với hệ thống chiếu sáng đô thị được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình thực hiện đó là lập trình thời gian tự động vận hành bật và tắt đèn. Thay vì bật điện tất cả đèn chiếu sáng và đèn trang trí suốt thời gian trong đêm, Công ty thực hiện 2 chế độ đó là bật 100% hệ thống đèn từ 18 - 23 giờ, tắt 2/3 số đèn từ 23 - 3 giờ và bật 100% số đèn từ 3 - 5 giờ sáng.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội quản lý điện chiếu sáng của Công ty cho biết: Do nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân và phương tiện vào khung giờ từ 23 - 3 giờ hàng ngày rất hạn chế nên chúng tôi chỉ duy trì bật 1/3 số đèn chiếu sáng vẫn đáp ứng cho hoạt động giao thông và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên từ 3 - 5 giờ là quãng thời gian công nhân môi trường đi quét dọn đường phố và hoạt động giao thông bắt đầu tăng trở lại cần đủ cường độ ánh sáng nên chúng tôi bật toàn bộ hệ thống chiếu sáng. Bằng công thức vận hành này, mỗi ngày chúng tôi cũng tiết kiệm được gần 1/3 năng lượng điện sử dụng cho chiếu sáng đô thị. Riêng đối với hệ thống đèn chiếu sáng trang trí tại các tuyến phố, quảng trường, công viên, chúng tôi vận hành đúng số giờ vào các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của thành phố nhằm giảm tối đa chi phí điện năng.
Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023, cán bộ, công nhân điện của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình tập trung kiểm tra toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng đô thị, tiến hành cài đặt tắt đèn trong khung giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút vào thứ bảy ngày 25/3, dự kiến sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 1.000kWh điện.
Hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn trang trí được vận hành khoa học góp phần giảm tiêu tốn điện năng.
Khắc Duẩn
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với số phiếu tuyệt đối 100%
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 42
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh
- Gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khoá XVII
- Tập huấn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
- UBND tỉnh: Làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) về phương án cấp khí LNG trên địa bàn tỉnh
- Giới thiệu cuốn sách “Đỗ Ngọc Quán - Người cộng sản trung kiên”