Chủ nhật, 28/07/2024, 21:32[GMT+7]

Hội Phụ nữ xã Phú Châu Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thứ 2, 03/06/2013 | 09:03:06
940 lượt xem
Hội Phụ nữ xã Phú Châu (Đông Hưng) có 1.450 hội viên. Thời gian qua, Hội đã chú trọng đẩy mạnh nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập như tiếp cận nguồn vốn vay, tổ chức tập huấn kỹ thuật, cung ứng vật tư sản xuất… giúp chị em không ngừng học tập, thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phụ nữ Phú Châu (Đông Hưng) với nghề mây tre đan. Ảnh: Minh Đức

Với đặc thù là xã thuần nông, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp nên việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế được Hội duy trì thường xuyên. Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương; mở các lớp dạy nghề mây tre đan, móc hộp, thêu ren... do các cơ sở tại địa phương trực tiếp hướng dẫn, đồng thời phối hợp các ban, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm thay đổi thói quen sản xuất nông nghiệp lạc hậu.

Năm 2012 Hội phối hợp cùng với HTX DVNN tổ chức tập huấn về chăm sóc lúa xuân, lúa mùa, phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật trồng rau sạch, trồng cây vụ đông thu hút trên 400 lượt hội viên đến học tập. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tín chấp cho 306 hội viên vay vốn gồm vốn vay sinh viên, vốn hộ nghèo, vốn nước sạch vệ sinh môi trường… với số tiền trên 4,64 tỷ đồng. Bên cạnh vốn tín dụng, Hội đã liên hệ đưa nguồn vốn Việt Đức cho 36 hộ vay với số tiền 222 triệu đồng. Toàn xã hiện có 1.078/1.450 hội viên tham gia 38 tổ nhóm tiết kiệm như tổ tiết kiệm của chị Phạm Thị Tơ tiết kiệm được 69 triệu đồng, tổ tiết kiệm của chị Phạm Thị Niềm tiết kiệm được 54 triệu đồng, tổ tiết kiệm của chị Ngô Thị Gấm và Bùi Thị Thùy tiết kiệm được trên 40 triệu đồng… tạo điều kiện giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn vay nuôi con học đại học, phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, Hội còn mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức quản lý để giúp chị em sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Từ đó nhiều chị em mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, điển hình như chị Phạm Thị Thanh Nhàn, thôn Cốc mở cơ sở sản xuất mây tre đan cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông nhàn ở địa phương; chị Phạm Thị Luyên, thôn Phạm xây dựng mô hình chăn nuôi lợn hàng năm cho thu nhập từ 250 - 300 triệu đồng; các chị Phạm Thị Giang (thôn Tăng), Nguyễn Thị Nga (thôn Cốc) phát triển kinh tế VAC hàng năm cho thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng…

Để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, thời gian qua Hội đã vận động cán bộ, hội viên chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể như đóng góp công sức, góp đất để xây dựng giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi ở địa phương. Hội huy động chị em tham gia dồn điền đổi thửa, đào đắp bờ vùng bờ thửa, tự nguyện đóng góp đất ruộng và kinh phí theo kế hoạch của xã đề ra, kết quả có 80% chị em tham gia lao động đào đắp kênh mương nội động. Các hội viên không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế thoát nghèo vuơn lên làm giàu, tương trợ lẫn nhau những lúc khó khăn mà còn tích cực trong công tác nhân đạo từ thiện, tham gia quyên góp ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ nhân đạo... Trong đó, Hội đã trích quỹ trao 3 suất quà trị giá 600.000 đồng cho các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học mới.

Các hoạt động của Hội Phụ nữ xã Phú Châu trong việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế đã giúp cho nhiều gia đình phụ nữ thoát nghèo vươn lên làm giàu, đời sống của chị em được cải thiện, nâng cao hơn, qua đó góp phần vào chương trình xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Vũ Hảo

  • Từ khóa