Thứ 4, 24/07/2024, 20:23[GMT+7]

Các địa phương trong tỉnh Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa

Chủ nhật, 09/06/2013 | 18:59:12
2,885 lượt xem
Thời điểm này, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tích cực huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai sản xuất vụ mùa, chủ động giành quỹ đất cho sản xuất vụ đông ưa ấm.

Thu hoạch lúa xuân trên đồng ruộng Thanh Tân (Kiến Xương). Ảnh: Ngọc Trâm

TIỀN HẢI

Đến nay, gần 10.500 ha lúa xuân của huyện Tiền Hải đã chín rộ. Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, nông dân các địa phương đã xuống đồng thu hoạch lúa xuân. Theo đánh giá ban đầu, lúa xuân toàn huyện sẽ cho năng suất cao trên tất cả các trà lúa, giống lúa. Năng suất bình quân ước đạt khoảng trên 70 tạ/ha. Nhiều giống lúa mới như RVT, DT68 được đưa vào gieo cấy trên diện rộng ở vụ xuân này đã khẳng định ưu thế vì năng suất, khả năng chống chịu sâu bệnh, phù hợp với đồng đất địa phương.

Tuy nhiên, đến nay toàn huyện mới thu hoạch được khoảng 30% diện tích. Một số ít xã đã thu hoạch được khoảng trên 40% diện tích như Tây Phong, Vũ Lăng, Đông Quý, Đông Hoàng, Đông Trà… Còn lại nhiều xã nông dân mới thu hoạch được khoảng 20% diện tích như các xã Nam Trung, Nam Hà, Nam Thịnh… Để đẩy nhanh tiến độ, các địa phương trong huyện đang huy động máy móc, nhân lực tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, triển khai sản xuất vụ mùa, tạo quỹ đất trồng cây vụ đông.

* Vụ lúa xuân 2013, Tây Phong (Tiền Hải) gieo cấy hơn 200 ha. Đến cuối tháng 5, đầu tháng 6 toàn bộ diện tích lúa đã chín  rộ, bà con nông dân đang tiến hành thu hoạch, đạt trên 50% diện tích, dự kiến năng suất trung bình đạt gần 72 tạ/ha. Một số giống lúa đạt năng suất cao như CR36 năng suất khoảng 78 tạ/ha, BC15 đạt 72 - 75 tạ/ha...

Để đẩy nhanh tiến độ thu xuân, kịp thời bắt tay vào sản xuất vụ mùa cùng với việc huy động máy móc, bà con nông dân đang tích cực đổi công, giúp nhau gặt lúa nhanh gọn, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để đề phòng mưa bão xảy ra. HTX DVNN Tây Phong chỉ đạo nông dân không đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường và, khuyến cáo nông dân dùng vôi bột, các chế phẩm sinh học để rơm, rạ nhanh phân hủy.

Song song với việc tập trung thu hoạch lúa xuân, Tây Phong triển khai sản xuất vụ mùa. HTX DVNN chủ động ký hợp đồng với các công ty, cung ứng đủ lượng phân bón, thóc giống cho bà con nông dân.

Trần Hiền
(Đài Truyền thanh Tiền Hải)

ĐÔNG HƯNG

Đến nay, Đông Hưng đã thu hoạch được 700/12.000 ha lúa xuân, tập trung ở các xã phía Bắc. Nhiều xã đã thu hoạch được khoảng 80% diện tích như Hồng Châu, Thăng Long, Bạch Đằng... Các xã khu vực phía Đông như Đông Động, Đông Huy, Đông Á... thu hoạch muộn hơn, đạt khoảng 40% diện tích. Do áp dụng cơ giới trong vụ xuân nên toàn huyện phấn đấu sẽ thu hoạch xong trước ngày 15/6. Dự kiến năng suất lúa bình quân đạt 72 tạ/ha.

Phòng NN & PTNT huyện tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân để tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2013.

Huyền Trang

VŨ TRUNG

Vụ xuân năm 2013, xã Vũ Trung (Kiến Xương) gieo cấy 227,25 ha. Đến thời điểm này, toàn xã đã thu hoạch được 40% diện tích. Năng suất bình quân ước đạt trên 71 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha so với vụ xuân năm 2012. Thời gian này UBND xã huy động 4 máy gặt, chỉ đạo HTX DVNN hướng dẫn các hộ xã viên tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch lúa xuân sớm, phấn đấu toàn xã thu hoạch xong trước ngày 15/6. Ông Nguyễn Doãn Khiêm - Chủ nhiệm HTX DVNN Vũ Trung cho biết: "Là xã có nhiều kinh nghiệm gieo cấy giống BC15, năm nay Vũ Trung dành 15% diện tích cho giống lúa này, do tuân thủ kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh tốt nên năng suất đạt từ 2,3 đến 2,5 tạ/sào".

Để bảo đảm cho sản xuất vụ mùa theo đúng kế hoạch đã đề ra, HTX DVNN tập trung hướng dẫn các hộ xã viên làm đất, gieo mạ, thực hiện phun phòng trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá cho 100% diện tích mạ từ 5 – 7 ngày trước khi cấy.

Hồng Thắm - Y Ban

(Sinh viên thực tập)

THÁI SƠN

Với phương châm: "xanh nhà hơn già đồng" đề phòng mưa bão gây thiệt hại, những ngày qua, nông dân xã Thái Sơn (Thái Thụy) huy động nhân, vật lực thu hoạch nhanh gọn lúa chiêm xuân, năng suất ước đạt 71 tạ/ha. Niềm vui được mùa khích lệ nông dân xã Thái Sơn tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sản xuất vụ mùa, vụ đông. Theo kế hoạch, toàn xã gieo cấy 384 ha lúa mùa, trong đó 60% diện tích cấy lúa chất lượng cao, chủ lực là các giống: T10, RVT, Nếp 87; riêng giống lúa ĐS1 của Nhật Bản nông dân đã cấy khảo nghiệm trong vụ xuân 2012 chiếm 15%.  40% diện tích còn lại cấy các giống thuần Trung Quốc.

Hiện nay, cùng với việc cung cứng giống cho xã viên ngâm ủ, xuống giống mạ trà sớm từ ngày 20 - 22/6, HTX DVNN Thái Sơn phát động xã viên gặt đến đâu cày lật đất ngay đến đó giúp rạ nhanh ngấu. Đồng thời làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng hạn chế dịch bệnh phát sinh. Chủ  động phòng chống mưa bão, thời gian qua, xã Thái Sơn huy động lực lượng khơi thông gần 4 km sông trục, tạo thuận lợi tiêu thoát nước. Bên cạnh đó, duy tu bảo dưỡng hệ thống trạm bơm, máy bơm, kiểm tra hệ thống cống tưới, tiêu, phát hiện sự cố để xử lý kịp thời.

Lê Lan

VŨ THƯ

Ban Quân sự Vũ Thư đã điều động 50 cán bộ, sĩ quan về xã Xuân Hòa gặt lúa giúp dân. Trong một ngày các cán bộ, sĩ quan đã tập trung giúp đỡ 10 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng thu hoạch gần 3 mẫu lúa; tổ chức thu gom, vận chuyển lúa đưa về tận sân phơi. Trong quá trình lao động, các cán bộ, chiến sĩ đã phát huy tinh thần đoàn kết quân dân, giữ nghiêm kỷ luật quân đội và thực hiện tốt công tác dân vận.

Gặt lúa giúp dân là chuỗi hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua người tốt, việc tốt báo công dâng Bác của cán bộ, chiến sĩ Ban Quân sự huyện, góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt với quần chúng nhân dân.

Thành Đô
(Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh)

* Thực hiện các hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2013, sáng 9/6, 30/30 cơ sở đoàn xã, thị trấn huyện Vũ Thư đã tổ chức ngày lao động tình nguyện gặt lúa giúp dân. Đối tượng được giúp đỡ là các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đây là một trong những hoạt động hè tình nguyện của đoàn viên, thanh niên huyện Vũ Thư có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tinh thần tương thân, tương ái; đồng thời khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên với cuộc sống cộng đồng.

Mạnh Thắng

 

  • Từ khóa