Chủ nhật, 28/07/2024, 19:18[GMT+7]

Đoàn Thanh niên Thụy Liên Tích cực tham gia phát triển kinh tế

Thứ 2, 01/07/2013 | 13:51:30
1,031 lượt xem
Phát huy vai trò lực lượng xung kích, những năm qua, đoàn viên thanh niên xã Thụy Liên (Thái Thụy) hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình và xã hội.

Mô hình chăn nuôi của anh Vũ Văn Thạch, thôn An Lệnh (xã Thụy Liên, Thái Thụy).

Đến thôn Trà Linh, ai cũng biết đến đoàn viên Phạm Văn Hướng với cơ sở sản xuất đồ gỗ cho thu nhập cao, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động. Như bao thanh niên khác, tốt nghiệp đại học, anh xin vào làm cho một doanh nghiệp ở Hà Nội. Qua nhiều năm làm việc, anh Hướng hiểu rằng, làm thuê có thể thu nhập cao nhưng không ổn định. Anh quyết định về quê lập nghiệp.

Năm 2005, với kiến thức và kinh nghiệm có được, anh mở xưởng sản xuất đồ gỗ với các sản phẩm đèn trang trí, bàn ghế, tủ các loại… Xác định khó khăn ban đầu là vốn ít, thị trường tiêu thụ hẹp, anh chú trọng chất lượng sản phẩm, tạo uy tín và thương hiệu trên thị trường. Nhờ vậy, khách hàng tự tìm đến cơ sở sản xuất của gia đình anh ngày một nhiều. Mỗi năm, tổng giá trị các sản phẩm anh xuất bán trên thị trường đạt khoảng 600 -700 triệu đồng. Đến nay, tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ đồng, cơ sở của anh tạo việc làm cho 23 lao động thường xuyên với mức thu nhập trung bình 2,5 - 3 triệu/người/tháng. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu lãi hơn 150 triệu đồng. 

Đến thôn An Lệnh, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước cơ ngơi khang trang, tiện nghi đầy đủ của đoàn viên trẻ Vũ Văn Thạch. Từ mô hình chăn nuôi của gia đình, anh mạnh dạn quy đổi diện tích đất lúa chuyển sang chăn nuôi vịt ngan, kết hợp thả cá. Năm 2010, anh đầu tư nuôi vịt, ngan đẻ, mua máy ấp trứng để cung cấp con giống. Hiện nay, anh thường xuyên nuôi hơn 200 con vịt và 250 con ngan đẻ lấy trứng ấp và cung cấp các loại giống gà chân lùn, gà lai chọi… Mỗi tháng, anh cung cấp từ 20-30 vạn con giống cho nhân dân trong và ngoài xã, thu nhập trung bình trên 100 triệu đồng/năm. Anh Thạch chia sẻ: Học hết THPT, được sự động viên, giúp đỡ của Đoàn Thanh niên xã Thụy Liên anh bắt tay vào chăn nuôi. Thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn: thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, tuổi trẻ ham chơi, nông nổi. Năm 2010, dịch cúm gia cầm làm vịt chết hàng loạt, máy ấp trứng trục trặc làm hỏng trứng, thiệt hại hơn 30 triệu đồng. Được sự động viên, giúp đỡ của Đoàn Thanh niên, anh vững tâm tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế và đã thành công.

Không chỉ riêng anh Hướng, anh Thạch mà rất nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong xã cũng tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, quê hương. Điển hình như anh Lê Xuân Nghiêm, chủ cơ sở đá xẻ Xuân Nghiêm, tạo việc làm cho trên 15 lao động, thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm; anh Lê Văn Thiệp, thôn An Trung mở xưởng cơ khí, tạo việc làm cho 3 lao động, thu nhập trên 80 triệu đồng/năm; anh Vũ Văn Dưỡng, anh Phạm Văn Liệu chuyên cung ứng cá vược cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm…

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Duy - Bí thư Đoàn xã cho biết: Xã có hơn 8.000 người, 11 thôn, trong đó nhiều ĐVTN đi làm ăn xa, thay đổi thường xuyên nên công tác tổ chức và hoạt động Đoàn gặp rất nhiều khó khăn. Để phát triển phong trào, Ban Chấp hành Đoàn xã đã xuống từng cơ sở động viên ĐVTN; mở các lớp nâng cao kỹ năng hoạt động cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành, các bí thư, phó bí thư chi đoàn; kết nạp đoàn viên mới. Đoàn xã đã đứng ra tín chấp 300 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ đoàn viên thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Nhiều đoàn viên chỉ với 20 triệu đồng vốn vay nhưng bằng nghị lực và khả năng của bản thân, vay mượn thêm bạn bè xây dựng mô hình kinh tế VAC, mở cơ sở sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, Đoàn đã phối hợp cùng Trung tâm học tập cộng đồng, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tổ chức các buổi tập huấn KHKT, trao đổi kinh nghiệm về chăn nuôi, trồng trọt, giúp đỡ nhau về vốn, giống, tiêu thụ sản phẩm.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Đoàn xã chỉ đạo các chi đoàn thôn đóng góp ngày công lao động làm giao thông thủy lợi, nội đồng; hỗ trợ gia đình chính sách, người già… vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh, sạch đẹp, tham gia bảo vệ chăm sóc, thu hoạch lúa và hoa màu; xây dựng mô hình thanh niên tự quản về an ninh trật tự, trong thôn xóm, trường học. Ngoài ra, Đoàn thành lập đội thanh niên xung kích phòng chống lụt bão gồm 20 đoàn viên, sẵn sàng tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả sau bão, lũ.

Có thể khẳng định, thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã Thụy Liên luôn đi đầu trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, phát huy được vai trò là lực lượng xung kích, cánh tay đắc lực của Đảng.

Bài, ảnh: Bích Liễu

  • Từ khóa