Chủ nhật, 28/07/2024, 19:27[GMT+7]

Nông dân Đông Hoàng Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ 5, 04/07/2013 | 09:29:04
971 lượt xem
Những năm qua, Hội Nông dân xã Đông Hoàng (Đông Hưng) thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội, nhất là hoạt động hỗ trợ hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Nông dân xã Đông Hoàng (Đông Hưng) tập trung gieo mạ mùa.

Hội chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả nhiệm kỳ, hàng năm có bổ sung, điều chỉnh các tiêu chí cụ thể gắn với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xác định phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng là hoạt động trọng tâm, xuyên suốt nhằm nâng cao đời sống, thu nhập cho gia đình hội viên, ngay từ đầu năm các chi hội đã tổ chức cho 1.150 hộ đăng ký phấn đấu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Hội đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ dưới nhiều hình thức khác nhau như mở rộng hình thức liên doanh, liên kết với các ngành, công ty hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Kết hợp với Ban quản trị HTX DVNN tổ chức 5 lớp chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phương pháp nuôi trồng các loại cây, con giống mới có giá trị kinh tế cao. Hội còn tín chấp mua 24 tấn phân bón NPK Văn Điển trả chậm giúp hội viên kịp thời đầu tư vào sản xuất. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Trung tâm dạy nghề của tỉnh mở 2 lớp dạy nghề sửa chữa máy nông nghiệp và nghề mây tre đan cho các hội viên nghèo, thu hút trên 35 hội viên tham gia. Sau khóa học, các hội viên được nhận vào làm tại các cơ sở trong xã, tạo điều kiện cho chị em có thêm thu nhập lúc nông nhàn.

Bên cạnh đó, 5 chi hội đều thực hiện chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho các hộ nghèo và hộ chính sách vay vốn. Tính đến hết tháng 4/2013, Hội quản lý 5 tổ tiết kiệm và vay vốn, với số dư trên 3 tỷ đồng cho 139 hộ vay. Tín chấp với Ngân hàng NN&PTNT cho 112 hộ vay với số dư trên 3 tỷ 500 triệu đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Hội còn tổ chức cho 5 tổ vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng, tổng số tiền gửi tiết kiệm trên 83,7 triệu đồng.

Ngoài ra, các chi hội đều xây dựng được quỹ hội với số tiền 37.000 đồng/ hội viên, đến nay tổng số  quỹ toàn Hội có trên 50 triệu đồng, giúp đỡ 13 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất. Thông qua các nguồn vốn vay, các hội viên sử dụng đúng mục đích để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, mở rộng các mô hình, giải quyết việc làm, nuôi con ăn học, xây dựng các công trình vệ sinh… từ đó góp phần giảm bớt khó khăn, tăng thu nhập cho các hộ gia đình nông dân.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi giống cây trồng, con vật nuôi, các hộ nông dân trong xã đã đầu tư vào vườn, ao, chuồng để phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Điển hình như gia đình ông Phạm Văn Tuyên, thôn Tống Khê chuyển đổi hơn 1 mẫu cấy lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi gia cầm, nuôi cá và sử dụng 2 lò ấp trứng phục vụ con giống cho bà con nông dân trong và ngoài xã. Gia đình ông Phạm Văn Tịnh, thôn Thái Hòa 1 thuê đất bãi chăn nuôi gia cầm và cá nước ngọt đem lại lợi nhuận cao. Còn rất nhiều mô hình chuyển đổi thành công khác như chị Phạm Thị Hiền, ông Phạm Văn Hùng, bà Phạm Thị Mùi, gia đình ông Sơn… Ngoài ra, một số hội viên mạnh dạn đầu tư mua máy nông nghiệp làm các khâu dịch vụ như máy cày, máy gặt… góp phần giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phạm Thị Trầm cho biết: Ngoài phong trào nông dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội còn tuyên truyền vận động các hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều hội viên tham gia giải phóng mặt bằng, hiến 156 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Đồng thời, Hội tích cực vận động các hội viên thực hiện quy ước, hương ước thôn làng về việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội theo nếp sống văn hóa. Có trên 1.300 hộ hội viên tham gia đăng ký xây dựng gia đình nông dân văn hóa do Trung ương Hội phát động.

Có thể khẳng định, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã trở thành phong trào thiết thực tại Đông Hoàng. Từ đó khích lệ, động viên nông dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ KHKT, đổi mới cách nghĩ, cách làm, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Bài, ảnh: Thu Hà

  • Từ khóa