Cựu chiến binh xã Lô Giang Thi đua phát triển kinh tế
Chúng tôi đến thăm gia đình ông Lương Duyên Tùng, thôn Phú Nông, là một trong những hội viên cựu chiến binh (CCB) điển hình trong phong trào phát triển kinh tế. Năm 1978, xuất ngũ về quê lập nghiệp, ông bắt tay vào phát triển kinh tế. Trải qua nhiều nghề: Vận hành trạm bơm nước cho HTX DVNN, vận chuyển vật liệu xây dựng, xay xát lúa… đến nay, ông Tùng là chủ của một nhà nghỉ gồm 10 phòng, một cơ sở chuyên cho thuê bát đũa, loa đài, phông bạt phục vụ hiếu hỷ, là nhà phân phối bia cho rất nhiều đại lý trong và ngoài huyện... Với tổng vốn đầu tư lên tới 2 tỷ đồng. Trừ mọi chi phí gia đình ông thu về khoảng 150 triệu đồng/năm. Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, ông Tùng còn là hội viên gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của Hội: Tặng 4 sổ tiết kiệm và 15 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Ông Tùng chia sẻ: “Sự động viên, hỗ trợ thiết thực của Hội CCB là động lực giúp gia đình tôi vươn lên. Vì vậy, khi có điều kiện hơn, tôi sẵn sàng giúp đỡ về tinh thần, vật chất và kinh nghiệm cho những hội viên còn khó khăn để anh em phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống”.
Cũng giống hoàn cảnh của ông Tùng, hội viên Nguyễn Ðức Cảnh, thôn An Bình xuất ngũ về quê lập nghiệp từ con số không. Ðược sự động viên, giúp đỡ của Hội CCB, ông mạnh dạn chuyển đổi diện tích lúa úng trũng sang đầu tư phát triển chăn nuôi. Trên diện tích 7.000 m2 đất, ông kết hợp nuôi cá, vịt, gà, trồng rau màu và sắn dây ven hồ. Ông tận dụng nước hồ để tưới cây, dùng lá cây để làm thức ăn cho cá, tạo bóng mát cho ao. Nhờ biết kết hợp giữa cây và con nên mô hình mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Ông Cảnh chia sẻ: Chăn nuôi cá rủi ro thấp, chi phí và công sức ít mà giá trị kinh tế lại cao. Mỗi năm, ông xuất bán cá thịt từ 2 - 3 lần, trung bình mỗi lần thu về khoảng 20 - 30 triệu đồng; gà, vịt thu 7 triệu đồng/4 lứa/năm; sắn dây và rau màu mỗi năm cũng cho thu gần 20 triệu đồng. Cộng lại, mỗi năm gia đình ông thu nhập hơn 100 triệu đồng.
Không chỉ riêng gia đình ông Tùng, ông Cảnh mà rất nhiều hội viên CCB xã Lô Giang nhờ chú trọng chăn nuôi, sản xuất lúa kết hợp trồng cây rau màu vụ đông đã vươn lên thoát nghèo. Ðiển hình như các chi hội Phú Nông, Minh Ðức, An Ðồng tích cực trồng cây xen vụ cho thu nhập từ 10 - 40 triệu đồng/vụ. Ông Trần Công Các, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Lô Giang là xã cách xa trung tâm huyện, dịch vụ, thương mại kém phát triển vì thế đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.
Dù vậy, với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hội viên CCB Lô Giang đã đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau về vốn, cây, con giống và kinh nghiệm nên kinh tế hộ phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên ngày càng được nâng cao. Hội CCB xã Lô Giang luôn là đơn vị dẫn đầu trong mọi phong trào hoạt động của huyện. Ông cũng cho biết thêm: Hội hiện có 246 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội. Trong đó có tới 91 hội viên là đảng viên, số đảng viên được tặng Huy hiệu 30, 40, 50 năm tuổi Ðảng có trên 40 người. Nhiều người được tín nhiệm bầu vào vị trí lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, thôn. Ðến nay, toàn Hội chỉ còn 3/246 hội viên nghèo, phấn đấu trong năm tới 100% hội viên trong Hội thoát nghèo.
Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, Hội CCB xã Lô Giang còn là điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Hội đã thành lập 4 tổ làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương... Ðể bảo đảm an ninh trật tự trong thôn xóm, Hội đã thành lập tổ an ninh trật tự ở 4 thôn gồm 22 thành viên, làm công tác tuyên truyền và thường xuyên theo dõi nắm tình hình để kịp thời báo cho các hộ có người thân vi phạm và Công an xã để giáo dục và xử lý.
Chia tay các hội viên CCB, chúng tôi nhớ mãi lời ông Các: Ðối với chúng tôi, thi đua yêu nước là thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng phong trào Hội vững mạnh, luôn xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ.
Bài, ảnh: Bích Liễu
Tin cùng chuyên mục
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Kiến Xương: Chủ động phòng, chống lũ lụt, sẵn sàng khôi phục sản xuất sau bão 11.09.2024 | 16:09 PM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Đông Hưng
- Khai mạc lễ hội chùa Keo mùa xuân năm 2025
- Thông điệp chúc Tết Ất Tỵ 2025 của Chủ tịch nước Lương Cường
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, chúc tết và kiểm tra công tác chuẩn bị đón giao thừa tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại thành phố Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Kiểm tra, chúc tết các cơ quan, đơn vị, địa phương
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình an ninh trật tự, chúc tết một số địa phương, đơn vị
- Thư chúc tết của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, tăng tốc bứt phá, vững tin cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới
- Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, làm việc tại Thái Bình và hoạt động nổi bật của các đồng chí lãnh đạo tỉnh năm 2024
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, chúc tết và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ dịp tết tại phường Trần Lãm và Bệnh viện Nhi Thái Bình