Chủ nhật, 28/07/2024, 19:27[GMT+7]

Kinh tế Thái Thụy 6 tháng đầu năm 2013 Vẫn chưa hết khó khăn

Thứ 3, 09/07/2013 | 10:08:10
1,519 lượt xem
6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị sản xuất của Thái Thụy ước đạt 1.573,15 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, đây là mức tăng trưởng thấp và chỉ đạt 44,6% so với kế hoạch cả năm. Trong điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn, bất ổn cộng với tác động của thiên tai, dịch bệnh… để đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm 2013 nhiệm vụ đặt ra đối với huyện rất nặng nề và cần giải pháp đồng bộ.

Đưa cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đồng ruộng Thái Thụy.

Trước hết, nông - lâm - ngư nghiệp vẫn được Thái Thụy xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, bảo đảm cuộc sống ổn định cho khoảng 90% dân số sinh sống ở nông thôn. Về trồng trọt, tổng diện tích gieo cấy lúa xuân đạt 12.783 ha, trong đó lúa ngắn ngày chiếm 99,05%. Năng suất lúa xuân bình quân đạt 71,5 tạ/ha. Tuy năng suất đạt cao nhưng giá thóc thương phẩm thời gian qua xuống thấp nên nông dân đầu tư sản xuất mà lợi nhuận rất thấp, thậm chí không có lãi. Toàn huyện trồng được 2.629 ha cây màu xuân, màu hè nên phần nào bù giá trị sản xuất cho cây lúa.

Lĩnh vực chăn nuôi của Thái Thụy còn khó khăn gấp bội, giảm cả về tổng đàn và sản lượng thịt hơi xuất chuồng. Nguyên nhân chính là do giá thức ăn chăn nuôi thời gian qua liên tục tăng cao trong khi giá bán sản phẩm thịt hơi, trứng gia cầm xuống thấp khiến nhiều hộ lỗ nặng, bỏ trống chuồng. 6 tháng đầu năm, tổng đàn trâu bò toàn huyện có 8.415 con, bằng 91,82% so với cùng kỳ năm 2012; đàn lợn có 133.000 con, bằng 96,6% so với cùng kỳ; đàn gia cầm có 1.050.000 con, bằng 85,09% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm đạt 13.426 tấn, bằng 90,94% cùng kỳ năm 2012; duy nhất chỉ có sản lượng trứng gia cầm đạt 21,75 triệu quả, bằng 117% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với lợi thế ven biển, Thái Thụy chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh phát triển nghề nuôi trồng và khai thác thủy - hải sản. Toàn huyện hiện có 519 phương tiện khai thác hải sản với tổng công suất 32.211CV, thu hút 1.612 lao động tham gia. 6 tháng đầu năm nay, giá xăng dầu tăng, nguồn lợi hải sản ngoài khơi giảm khiến sản lượng khai thác toàn huyện chỉ đạt 11.920 tấn, bằng 72,8% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 34% kế hoạch năm; giá trị khai thác đạt 55,536 tỷ đồng, bằng 80% so với cùng kỳ. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) đạt 4.210 ha, sản lượng đạt 12.128 tấn, cho giá trị 110,511 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, cơn bão số 2 vừa qua đã khiến toàn bộ diện tích NTTS ngoài đê ngập lụt, nhiều chòi ngao bị đổ, tổng thiệt hại ước tính 88,655 tỷ đồng đã khiến giá trị ngành này giảm mạnh. Những khó khăn trên đã khiến giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp của huyện tăng trưởng rất thấp chỉ đạt 1,33% so với cùng kỳ năm 2012.

Sau những biến động, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản (CN-TTCN-XDCB) của Thái Thụy 6 tháng đầu năm 2013 có dấu hiệu phục hồi với tổng giá trị sản xuất đạt 519,81 tỷ đồng, tăng 12,15% nhưng cũng chỉ đạt 41,37% so với kế hoạch năm. Toàn huyện đã tổ chức đào tạo nghề cho khoảng 600 lao động nông thôn. Các ngành nghề mây tre đan, móc sợi và các làng nghề của huyện đã được UBND tỉnh cấp bằng công nhận duy trì phát triển ổn định, tạo việc làm cho khoảng 13.000 lao động nông thôn. Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực sản xuất vẫn gặp khó khăn rất lớn.

Trong đó, đóng tàu là lĩnh vực mà những năm trước tạo ra giá trị sản xuất cao nhưng từ đầu năm đến nay do gặp khó khăn về tài chính, thị trường nên cả 2 công ty trên địa bàn không triển khai đóng mới, chỉ tập trung sửa chữa nhỏ. Nghề vận tải biển từ hơn 200 doanh nghiệp nay chỉ còn 70 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Năm 2012, Thái Thụy có 28 doanh nghiệp may hoạt động sôi động nhưng đến thời điểm hiện tại số doanh nghiệp giảm còn 25. Nhà máy Chế biến bột cá Thụy Hải bị đóng cửa từ tháng 8/2011, buộc phải di chuyển đến địa điểm mới nhưng vẫn trong quá trình xây dựng, chưa đi vào sản xuất. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng cũng bị ảnh hưởng bởi chính sách cắt giảm đầu tư công kết hợp với hậu quả của bão số 8 năm 2012 chưa được khắc phục nên có 1 nhà máy gạch tuynel ngừng hoạt động trong 3 tháng đầu năm. Các doanh nghiệp khác sản xuất cầm chừng do không bán được sản phẩm, hiện tại sản lượng tồn kho ước còn 15 triệu viên.

 Đến nay, Thái Thụy đã quy hoạch được 4 CCN là Thụy Hà, Mỹ Xuyên, Thái Thọ và Thụy Tân nhưng cũng chưa có doanh nghiệp nào xây dựng nhà máy đi vào sản xuất. Đối với lĩnh vực  XDCB, giá trị ước đạt 115,03 tỷ đồng, bằng 40,6% kế hoạch, tăng 25,31% so với cùng kỳ năm 2012. Đến nay, huyện đã hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai thi công các công trình: đường từ trung tâm Mỹ Lộc đi Thái Đô, đường 87 đoạn Thái Xuyên - Thái Đô, đường liên xã đoạn Thái Hồng - Trà Linh, kè sông cầu Dừa - Mỹ Lộc, đường cứu hộ - cứu nạn (ĐH91), đường ĐH98A vào UBND xã Thái Thuần, đường vào UBND xã Thụy Liên... Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của Thái Thụy hiện nay là tuyến đường giao thông huyết mạch - quốc lộ 39B và cầu Diêm Điền đang thi công nhưng tiến độ chậm, ảnh hưởng lớn đến đi lại của người dân và thu hút đầu tư vào địa bàn huyện. Trong “bức tranh” kinh tế của Thái Thụy 6 tháng đầu năm, có lẽ điểm  “sáng” nhất vẫn là lĩnh vực thương mại - dịch vụ với tổng giá trị ước đạt 429,34 tỷ đồng, tăng 11% so với 6 tháng đầu năm 2012. Toàn huyện hiện có 40 doanh nghiệp, 5.200 hộ kinh doanh cá thể, 36 chợ nông thôn tham gia hoạt động thương mại dịch vụ, giải quyết đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển và đáp ứng tiêu dùng của nhân dân.

Trong điều kiện phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm khó khăn, Thái Thụy đã phân tích kỹ những nguyên nhân, hạn chế và đề ra những giải pháp thực hiện cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2013 đạt 3.527,5 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2012, 3 xã sẽ về đích trong xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5 đến 1%. Tuy nhiên, mục tiêu có trở thành hiện thực hay không vẫn là bài toán khó và phụ thuộc vào nhiều  yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó có sự sáng tạo, năng động điều hành, gỡ khó của cấp ủy, chính quyền  từ huyện đến cơ sở.

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

  • Từ khóa