Chủ nhật, 28/07/2024, 17:17[GMT+7]

Hội Phụ nữ xã Vũ Lạc Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thứ 6, 19/07/2013 | 09:57:51
1,379 lượt xem
Nhiều năm qua, nhờ tích cực xây dựng quỹ hội, tạo nguồn vốn vay hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ xã Vũ Lạc (Thành phố Thái Bình) đã giúp gần 1.500 hội viên xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hội viên phụ nữ xã Vũ Lạc (Thành phố Thái Bình) với nghề đan mây tre truyền thống của địa phương. Ảnh: Ngọc Linh

Là xã nằm ven Thành phố, Vũ Lạc chịu nhiều ảnh hưởng của lối sống thành thị, hội viên hoạt động phân tán, đi làm ở nhiều nơi nên hoạt động của Hội gặp nhiều khó khăn. Nhằm thu hút, vận động hội viên tham gia sinh hoạt, Hội Phụ nữ Vũ Lạc đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Hội đã mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật (KHKT) về sản xuất, chăn nuôi thu hút gần 1.000 lượt chị em tham gia; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đưa nhiều giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; tiếp thu nhiều chương trình vay vốn, cung ứng vật tư nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế. Hội đứng ra tín chấp với Nhà máy phân lân Văn Điển cung ứng 45 tấn NPK phục vụ hội viên sản xuất vụ mùa. Phối hợp mở các lớp đào tạo nghề mây tre đan tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hội viên.

Chị Phạm Thị Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: Nhiều năm qua, Hội Phụ nữ Vũ Lạc luôn được đánh giá cao trong mọi hoạt động, nhất là trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế. Hội thường xuyên được chọn tham gia các dự án xây dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế - xã hội. Để làm được điều này, Ban Chấp hành Hội thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên; động viên, hỗ trợ chị em đi đầu trong xây dựng mô hình, cơ sở sản xuất; tăng cường mở các lớp tập huấn KHKT về chăn nuôi, trồng trọt. Xác định vốn là điều kiện tiên quyết trong phát triển kinh tế, Hội đã tạo dựng nguồn vốn với nhiều hình thức:  phát động phong trào “bỏ lợn tiết kiệm”, tại các chi hội lập “Quỹ tiết kiệm” theo hình thức góp 10.000 đồng/hội viên/tháng. Đến nay, Hội thu được 121 triệu đồng, riêng chi hội thôn Tam Lạc thu được 52 triệu đồng, tạo điều kiện giúp đỡ 20 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay nuôi con học đại học, phát triển sản xuất.

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp cho 356 hội viên vay với tổng số tiền trên 5,34 tỷ đồng. Hội còn mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức quản lý để giúp chị em sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Nhờ có nguồn vốn và sự hỗ trợ về KHKT của Hội, tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ giảm xuống còn 32/199 hộ nghèo trong toàn xã, nhiều chị đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, mở các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ… mang lại thu nhập cao cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động. Điển hình như chị Nguyễn Thị Mùi, Chi hội thôn Nam Hưng với gia trại chăn nuôi tổng hợp cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm; chị Nguyễn Thị Phương, thôn Tam Lạc với gia trại chăn nuôi lợn, gà cho thu nhập trên 70 triệu đồng/năm; chị Trần Thị Tho cùng chồng thành lập Công ty TNHH Chương Tho chuyên thu mua, chế biến gạo xuất khẩu thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 20 lao động, thu nhập từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Chị Thủy cho biết thêm: Ngoài phát triển kinh tế, Hội còn đẩy mạnh các hoạt động xã hội như xây dựng các câu lạc bộ “Vì sự tiến bộ phụ nữ”, “Bình đẳng giới”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội như quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”; thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ; tổ chức cho hội viên đi thăm quan, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm. Để tiếp tục giúp hội viên phát triển kinh tế, thời gian tới, Hội Phụ nữ xã Vũ Lạc sẽ đa dạng nguồn vốn bằng việc tiếp tục xây dựng nhiều hình thức gây quỹ, tín chấp vay vốn ngân hàng; tổ chức các buổi học tập mô hình, đưa vào thử nghiệm một số cây, con mới cho thu nhập cao. Ngoài phân bón, Hội sẽ cung ứng thêm giống, thuốc bảo vệ thực vật, tạo điều kiện cho hội viên chăm sóc 2 vụ lúa, phát triển cây màu và cây vụ đông.

Bích Liễu

  • Từ khóa