Chủ nhật, 28/07/2024, 17:15[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Thứ 6, 02/08/2013 | 19:57:02
930 lượt xem
Sáng ngày 2/8, tại trụ sở UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), các sở, ban, ngành liên quan đã tham dự hội nghị trực tuyến về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Ðức Phát chủ trì ở đầu cầu Hà Nội.

Ðể quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản, 7 tháng đầu năm 2013, Bộ NN&PTNT đã ban hành 16 thông tư, 26 quy chuẩn kỹ thuật, 12 tiêu chuẩn kỹ thuật. Công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục chính sách, pháp luật được đẩy mạnh. Hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm  được tăng cường.

 

Bộ đã thanh tra, kiểm tra tại 9 tỉnh, thành phố đối với 25 bếp ăn tập thể, siêu thị, cơ sở chế biến nông sản; trong đó 17  cơ sở vi phạm về ATTP. Các địa phương đã tổ chức kiểm tra gần 7.000 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, trong đó 1.126 cơ sở vi phạm, chiếm trên 16%.

 

Kiểm tra 1.437 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, phát hiện 240 cơ sở vi phạm. Cục bảo vệ thực vật đã kiểm tra gần 21.000 lô hàng thực phẩm có nguồn gốc thực vật từ 40 nước trên thế giới; phát hiện 2 mẫu: chanh quả, khoai tây của Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Cả nước có 41/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, hầu hết vẫn trong tình trạng quy hoạch “treo”.

 

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các địa phương; đồng thời đề nghị các cục chuyên ngành, các tỉnh, thành phố  phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp liên kết sản xuất, bảo đảm ATTP nông, lâm, thủy sản theo chuỗi và hướng dẫn người tiêu dùng chọn mua sản phẩm có nhãn nhận diện được xác nhận an toàn. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành theo kế hoạch, đột xuất để kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP. Cung cấp kịp thời, chính xác, minh bạch các thông tin về kết quả điều tra, khắc phục sự cố về ATTP cho người tiêu dùng, tránh để người dân thiếu thông tin dẫn đến hiểu lầm, hoang mang. Chủ động giải quyết rào cản kỹ thuật, tiếp cận để mở rộng thị trường xuất khẩu.

 

Tin, ảnh: Minh Nguyệt

  • Từ khóa