Thứ 4, 01/05/2024, 21:55[GMT+7]

Hưng Hà: Bứt phá vươn lên

Thứ 4, 07/02/2024 | 19:47:03
5,967 lượt xem
Khép lại năm 2023 trong bối cảnh gặp không ít khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ và chính quyền huyện Hưng Hà đã điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt đạt được nhiều kết quả khởi sắc, tự tin vững bước vào năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm bứt phá vươn lên”.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Hưng Hà thăm mô hình thư viện điện tử tại Trường Tiểu học Duyên Hải.

Vững vàng trong gian khó

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song tổng giá trị sản xuất của huyện vẫn tăng 5,33% (xếp thứ 3/8 huyện, thành phố); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 11,52%; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) xếp thứ 3/8 huyện, thành phố; chỉ số cải cách hành chính tăng 2 bậc; có 7/10 khoản thu, sắc thuế thu đạt 100% dự toán năm trở lên. UBND huyện đã công nhận 6 sản phẩm của 5 chủ thể đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao; 19 sản phẩm đang chờ đánh giá. Điểm nhấn năm 2023 của huyện là sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng với giá trị sản xuất tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2022. Các doanh nghiệp địa bàn huyện đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chuyển mình và phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, gần 500 doanh nghiệp hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực. Nhiều sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế của huyện. Đáng chú ý, trong công tác thu hút đầu tư, toàn huyện đã có 8 dự án đầu tư thứ cấp đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 5 dự án thứ cấp được chấp thuận với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng; có 1 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Đức Hiệp được chấp thuận với số vốn 427,8 tỷ đồng. Song song với chú trọng phát triển công nghiệp, Hưng Hà còn quan tâm duy trì, phát triển các làng nghề truyền thống và du nhập nghề mới. Thường xuyên quan tâm, rà soát hiện trạng kinh doanh trên địa bàn để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, hộ sản xuất, kinh doanh tạo kết nối, lưu thông hàng hóa với các địa phương, thực hiện chuỗi cung ứng hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn luôn được thông suốt, bảo đảm.

Đối với sản xuất nông nghiệp, mặc dù bị tác động bởi giá vật tư phân bón tăng cao, nguồn lao động bị phân tán nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của huyện vẫn tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2022. Toàn huyện chuyển đổi được 152,7ha đất trồng lúa sang trồng các cây lâu năm và cây rau màu hàng năm; 850ha trồng cây ăn quả. Với lợi thế đất đai màu mỡ, các địa phương đã có nhiều cách làm hiệu quả, khai thác được tiềm năng sẵn có của đất để quy hoạch phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa như: mô hình trồng sen của HTX Sen Vân Đài, xã Chí Hòa; dưa lưới xã Tiến Đức, Tân Lễ; khoai lang vụ xuân ở Tây Đô; cà rốt xã Điệp Nông, cam xã Hòa Tiến; ngưu tất xã Thống Nhất... từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất, làm giàu cho người dân. Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; công tác giáo dục và đào tạo có chuyển biến khá tích cực. Huyện tổ chức thành công gala “Nối tiếp truyền thống - khát vọng vươn lên” lần 2; khen thưởng và tặng thư khen cho 592 học sinh xuất sắc. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được bảo đảm.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tế, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; khắc phục điểm yếu, giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc của địa phương. Nổi bật, Đảng bộ huyện kết nạp được 191 đảng viên (đứng đầu trong 8 đảng bộ huyện, thành phố) và là năm đầu tiên kết nạp được 2 đảng viên là học sinh THPT.  

Sản xuất ở Xí nghiệp May 10 Hưng Hà.

Tạo đà phát triển nhanh, bền vững

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm bứt phá vươn lên”, bước vào năm 2024, Hưng Hà đề ra mục tiêu: tốc độ tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt 9,2%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 9,32%; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 70,7 triệu đồng/năm trở lên; 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ đô thị hóa 8,3%; tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025) dưới 1,7%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 94,5%; hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 94,3%; 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mới thành lập có hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường theo quy định; 80% cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Thị trấn Hưng Hà hướng đến xây dựng đô thị loại IV trong năm 2025.

Để đạt mục tiêu trên, Hưng Hà xác định: Tiếp tục giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý của nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới; chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh để xúc tiến và thu hút đầu tư; hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh phát triển 2 thị trấn theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường; tăng cường đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và các hoạt động văn hóa - xã hội; khai thác những lợi thế sẵn có của vùng đất cổ để phát triển du lịch; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục đổi mới đồng bộ giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính và chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật ở các cấp, các ngành; củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Hưng Hà sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết gắn bó, chung tay góp sức để tạo ra sức mạnh tổng hợp, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024, tạo đà cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong tương lai.

Đồng chí Trần Hữu Nam

(Bí thư Huyện ủy Hưng Hà)