Thứ 6, 03/05/2024, 08:53[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà

Thứ 3, 20/02/2024 | 16:31:21
22,252 lượt xem
Chiều ngày 20/2, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại hai huyện: Quỳnh Phụ, Hưng Hà. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm mô hình tích tụ ruộng đất tại xã Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ).

Video: 200224_-_KIEM_TRA_NONG_NGHIEP.mp4?_t=1708440317

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn đã đến kiểm tra, động viên mô hình tích tụ ruộng đất tại xã Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ). Tại thực địa, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Quỳnh Phụ đã báo cáo về tình hình sản xuất vụ xuân năm 2024. 

Theo đó, đến ngày 20/2, Thái Bình đã gieo cấy được khoảng 67.000ha, đạt 90 % kế hoạch. Trong đó, một số huyện như: Hưng Hà, Đông Hưng, Vũ Thư cơ bản hoàn thành gieo cấy, nông dân chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa. Tại huyện Quỳnh Phụ, đến ngày 20/2, toàn huyện đã gieo cấy được trên 9.000ha lúa, đạt gần 90% diện tích bằng các giống chủ lực: BC15, TBR225, Đài thơm 8, Bắc thơm số 7. Các địa phương tích cực đẩy mạnh cơ giới hóa khâu gieo cấy. Toàn tỉnh hiện có gần 1.200 máy cấy các loại giúp đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, bảo đảm thời vụ, phấn đấu kết thúc cấy trước ngày 22/2.

Qua kiểm tra và nghe các ngành, địa phương báo cáo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương, sự chủ động của người dân trong sản xuất vụ xuân năm 2024, nhất là hiệu quả của việc cấy mạ khay bằng máy nhằm giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ trong khung thời vụ tốt nhất. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, việc đẩy mạnh đưa cơ giới vào sản xuất chính là động lực để nông dân duy trì sản xuất, không bỏ hoang đồng ruộng, phát huy hiệu quả tích tụ ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, hiệu quả sản xuất tăng. Đồng thời lưu ý ngành nông nghiệp, các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tích tụ, tập trung ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn; rà soát, tham mưu cho tỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ để đẩy nhanh việc đưa cơ giới hoá vào các khâu sản xuất lúa. Đối với sản xuất vụ xuân năm 2024, các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi gieo cấy lúa bảo đảm hoàn thành kế hoạch trong khung thời vụ tốt nhất;  chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc các diện tích lúa mới cấy để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và sâu bệnh hại trên các loại cây trồng để phòng trừ đạt hiệu quả cao, tránh phát sinh ra diện rộng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm mô hình trồng cây ngưu tất tại xã Thống Nhất (Hưng Hà).

Đến thăm vùng trồng cây dược liệu tại xã Thống Nhất (Hưng Hà), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao mô hình này, đặc biệt là cây ngưu tất với thời gian sinh trưởng ngắn, hiệu quả kinh tế cao gấp 3 – 4 lần so với cấy lúa. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp, huyện Hưng Hà quan tâm phát triển vùng sản xuất cây ngưu tất nói riêng, vùng dược liệu nói chung theo theo hướng an toàn, áp dụng công nghệ sấy, bảo quản sản phẩm và làm tốt công tác quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm để phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

Lưu Ngần