Chủ nhật, 28/07/2024, 17:10[GMT+7]

Duyên Hải Ðiểm sáng trong phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Thứ 2, 12/08/2013 | 10:36:13
790 lượt xem
Những năm qua, Duyên Hải (Hưng Hà) luôn thực hiện khá tốt việc tiêm phòng vắc xin, vệ sinh tiêu độc khử trùng cho đàn gia súc, gia cầm nên lĩnh vực chăn nuôi của xã luôn phát triển ổn định.

Phòng chống dịch bệnh luôn được gia đình anh Lê Văn Trạm (Duyên Hải) đặt lên hàng đầu.

Anh Phạm Văn Trưởng, Trưởng ban Chăn nuôi thú y xã cho biết: Duyên Hải là một trong những xã có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn của huyện, trung bình hàng năm có trên 220 con trâu bò, 9.300 con lợn và khoảng 67.000 con gia cầm; giá trị chăn nuôi đạt trên 10 tỷ đồng/năm.

Thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, 6 tháng đầu năm 2013, xã đã tổ chức tiêm phòng hơn 60.000 liều vắc xin cúm gia cầm; gần 9.000 liều vắc xin phòng dịch tai xanh và trên 6.000 liều vắc xin phòng dịch tả, tụ huyết trùng, thương hàn cho đàn lợn; 200 liều vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu bò; phun 60 lít hóa chất tiêu độc khử trùng trong phạm vi toàn xã. Bên cạnh đó, Ban chăn nuôi thú y đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi tiến hành các biện pháp như: quét dọn, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi sạch sẽ; thường xuyên rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực chuồng nuôi; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi theo quy định. Hàng năm, Ban chăn nuôi thú y của xã còn hướng dẫn phòng chống rét cho trâu, bò, lợn, gà bằng các biện pháp như: chủ động nguồn thức ăn, cho vật nuôi ăn uống đầy đủ, che chắn, giữ ấm chuồng trại...

Tới thăm trang trại nuôi lợn của gia đình anh Lê Văn Trạm, thôn Khả Tân đúng vào lúc gia đình anh đang tiến hành rắc vôi bột vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại để chuẩn bị cho lứa lợn mới. Chia sẻ với chúng tôi, anh Trạm cho biết: “Trung bình mỗi năm gia đình nuôi gần 1.000 con lợn. Ðể bảo đảm cho đàn lợn phát triển tốt, gia đình luôn coi trọng công tác phòng bệnh bằng nhiều biện pháp như tiêm vắc xin, vệ sinh sạch sẽ khu vực chăn nuôi… Ðặc biệt, thời điểm những tháng cuối năm, việc tiêm phòng được tăng cường bởi đây là lúc các bệnh như dịch tả, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, tai xanh dễ bùng phát.

Bên cạnh việc tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn do cán bộ thú y tổ chức, gia đình còn chủ động mua thuốc tiêm phòng bổ sung để bảo đảm sức đề kháng cho đàn vật nuôi”.  Cũng giống như trang trại của anh Trạm, gia đình anh Nguyễn Hữu Xiền, thôn Khả Ðông hiện đang nuôi trên 7.000 con gà, chủ yếu là giống gà Rốt ri, là một trong những trang trại nuôi gà lớn nhất của xã. Quá trình nuôi, anh Xiền luôn quan tâm nắm bắt đặc tính của đàn vật nuôi, đặc biệt coi công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh là yếu tố “sống còn” đối với nghề chăn nuôi nên thường xuyên theo dõi kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của xã để chủ động phòng, ngừa dịch bệnh cho trang trại của gia đình. Vì vậy từ khi bắt tay vào chăn nuôi được hơn 1 năm nay, vật nuôi trong trang trại gia đình anh Xiền luôn phát triển tốt, khỏe mạnh, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Ðây chỉ là hai trong số rất nhiều hộ chăn nuôi tại xã Duyên Hải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Những năm gần đây, trên địa bàn xã Duyên Hải không có tình trạng gia súc, gia cầm chết hàng loạt do dịch bệnh là nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin, phun hóa chất tiêu độc khử trùng đầy đủ. Nhờ đó, đàn vật nuôi của xã luôn phát triển ổn định, mở rộng về quy mô, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài, ảnh: Phạm Hưng

  • Từ khóa