Thứ 6, 17/05/2024, 16:36[GMT+7]

80.000 ha lúa mùa cần phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ

Thứ 3, 13/08/2013 | 20:50:45
1,184 lượt xem
Sáng ngày 13/8, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ mùa năm 2013. Theo đó, toàn tỉnh cần phải phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ cho 80.000 ha và một số đối tượng sâu bệnh khác trên diện hẹp.

Nông dân xã Tân Hòa (Vũ Thư) phun phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa.

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật, từ ngày 17/7  đến 21/8, trên đồng ruộng có đợt sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân 2 chấm nở rộ với mật độ rất cao, nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất lúa mùa. Cụ thể, mật độ sâu cuốn lá nhỏ phổ biến ở mức 70 - 100 con/m2 (trên diện tích 45.000 ha); nơi cao 150 - 200 con/m2 (trên diện tích 25.000 ha); trên 10.000 ha có mật độ hơn 200 con/m2. Như vậy, sâu non sẽ hại lá đòng và lá công năng trên hầu hết diện tích lúa mùa, trừ diện tích lúa trỗ trước ngày 25/8. Đối với sâu đục thân 2 chấm, sâu non nở từ ngày 18/8 đến 4/9 và gây hại cục bộ trên trà lúa mùa cấy trước 10/7, như ở Hưng Hà có 11 xã, Quỳnh Phụ 17 xã, Kiến Xương 13 xã, Tiền Hải 7 xã…

Trước diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại lúa mùa, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh phát động đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ cho trà lúa trỗ bông sau ngày 25/8 trên địa bàn toàn tỉnh, bắt đầu từ ngày 17/8 - 21/8. Những diện tích lúa xanh non, mật độ sâu cao từ vài trăm con/m2 trở lên, sau phun thuốc 3 - 5 ngày sẽ tiến hành kiểm tra lại, nếu mật độ còn cao cần phun tiếp lần 2. Các huyện Vũ Thư, Hưng Hà, Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Đông Hưng… cần khoanh vùng những xã có diện tích lúa bị sâu đục thân 2 chấm cao để chỉ đạo nông dân phòng trừ kịp thời, chính xác, tránh tình trạng để bông bạc làm giảm năng suất. Ngoài ra, cần phải phun trừ rầy cho các vùng có mật độ từ 800 con/m2 trở lên; phun phòng bệnh bạc lá, khô vằn… khi tỷ lệ bệnh ở mức 5% trở lên.

Tin, ảnh: Nguyên Bình

  • Từ khóa