Chủ nhật, 28/07/2024, 17:20[GMT+7]

Tín dụng ưu đãi Khơi nguồn nước sạch nông thôn

Thứ 4, 14/08/2013 | 09:40:42
1,312 lượt xem
Những năm qua, từ nguồn vốn ưu đãi Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, hàng nghìn hộ dân của huyện Kiến Xương đã xây dựng được các công trình giếng, bể nước, nhà vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn, hợp vệ sinh. Các công trình đó đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân, cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Bác Phạm Xuân Nhuế sử dụng nước sạch từ nguồn vốn vay ưu đãi.

Lê Lợi với nghề chạm bạc truyền thống rất phát triển. Bên cạnh những mặt tích cực, tình trạng ô nhiễm môi trường do các chất thải từ nghề và làng nghề đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Những năm gần đây, các sản phẩm mạ bạc dần được thay thế bằng các mặt hàng đồng giảm bớt đáng kể tình trạng ô nhiễm, song nước sạch vẫn là một trong những nhu cầu thiết yếu đối với người dân nơi đây.

Chúng tôi đã đến thăm gia đình bác Phạm Xuân Nhuế, thôn Phú Ân, một trong những hộ sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi về nước sạch và vệ sinh môi trường. Bác Nhuế cho biết, trước kia gia đình dùng nước giếng khơi, rồi chuyển qua dùng giếng khoan. Dù đã lọc nhiều lần nhưng nguồn nước vẫn không bảo đảm vệ sinh do bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các chất thải từ làng nghề.

Năm 2008, từ Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, gia đình bác được NHCSXH huyện cho vay 4 triệu đồng, cùng kinh phí tự có, gia đình đã xây dựng được khu vệ sinh khép kín gồm: nhà tắm, nhà vệ sinh, bếp ăn, bể chứa nước, lắp đường ống nước sạch từ trạm nước sạch tư nhân trong xã về sử dụng. Khu vệ sinh được cải tạo, nước sạch đến tận nhà, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, sức khỏe bảo đảm hơn.

Cách đó không xa, gia đình anh Phạm Ngọc Đức cũng đã xây dựng được khu vệ sinh khép kín rộng rãi, sạch sẽ. Ngơi tay búa bên tấm đồng đang tán dở, anh Đức chỉ cho chúng tôi khu vệ sinh còn thơm mùi vôi vữa mà gia đình vừa mới hoàn thành.

Trước đây, gia đình anh phải lọc nước giếng khoan và nước mưa để dùng. Được vay 4 triệu đồng từ Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của NHCSXH, cùng với số tiền tích cóp, gia đình anh đã lắp đặt đường ống dẫn nước sạch, xây dựng khu vệ sinh rộng trên 30 m2 với nhà tắm, nhà bếp, nhà vệ sinh, bể chứa nước nên không còn phải lo ngại về chất lượng nguồn nước, sinh hoạt hàng ngày được bảo đảm.

Ông Lương Đức Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân Lê Lợi cho biết: Dư nợ Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn toàn xã đến hết tháng 6/2013 lên tới hơn 2 tỷ đồng, cho 282 lượt hộ vay. Mức cho vay 4 triệu đồng/công trình, mỗi hộ được vay tối đa 2 công trình (nước sạch và vệ sinh môi trường). Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi này, bức xúc của người dân về vấn đề nước sạch được giải quyết. Toàn xã hiện có khoảng 80% số hộ có công trình nước sạch, vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 Không chỉ riêng gia đình bác Nhuế, anh Đức, hàng nghìn hộ gia đình trong huyện Kiến Xương được hưởng lợi từ nguồn vốn cho vay Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Kiến Xương cho biết: Những năm qua, Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những chương trình giải ngân vốn nhiều nhất.

Tổng dư nợ của Chương trình đạt 39 tỷ 935 triệu đồng, trong đó doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt 5,035 tỷ đồng, cho 640 hộ vay. Hầu hết các hộ dân được vay đều sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích. Tổng số công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng là 1.259, trong đó có 622 công trình nước sạch, 637 công trình vệ sinh.

Đối tượng cho vay theo Chương trình tín dụng nước sạch không bó hẹp trong hộ nghèo, chính sách mà mọi người dân có nhu cầu về xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đều được vay. Hiện nay, nhu cầu vay Chương trình này rất lớn vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn.

Nguồn vốn vay về nước sạch và vệ sinh môi trường cùng với các chương trình vay vốn ưu đãi khác đã và đang góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc ngày càng có nhiều hộ dân được sử dụng nước sạch góp phần rút ngắn con đường đi đến đích nông thôn mới.

Bài, ảnh: Lưu Ngần

  • Từ khóa