Chủ nhật, 28/07/2024, 17:12[GMT+7]

Các địa phương tích cực phòng trừ sâu, bệnh, bảo vệ lúa mùa

Thứ 2, 19/08/2013 | 10:32:14
1,441 lượt xem
Trước những diễn biến của các loại sâu, bệnh hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tích cực chỉ đạo, điều hành các biện pháp phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa.

Nông dân xã Hồng Minh (Hưng Hà) phun thuốc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa. Ảnh: Ngọc Linh

*Tiền Hải

Đến nay, gần 10.400 ha lúa mùa của huyện Tiền Hải sinh trưởng  và phát triển tốt, đồng đều, đang ở giai đoạn làm đòng. Do tình hình sâu, bệnh diễn biến hết sức phức tạp, UBND huyện Tiền Hải đã triệu tập cuộc họp triển khai các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại lúa mùa tới chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp các xã, thị trấn, bởi nếu không tổ chức phòng trừ kịp thời sẽ làm giảm nghiêm trọng đến năng suất.

Theo Trạm Bảo vệ thực vật Tiền Hải, sâu cuốn lá nhỏ mật độ cao hơn cùng kỳ nhiều năm, mật độ diện rộng 70 - 150 con/m2, nơi cao 200 - 300 con/m2, cục bộ 500 - 700 con/m2, sâu non nở rộ tập trung từ ngày 18 - 21/8. Mật độ trung bình rầy các loại 200 - 300 con/m2, nơi cao 500 - 700 con/m2, cục bộ 1.000 - 1.500 con/m2.

Huyện yêu cầu 35 xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến của sâu, bệnh để phòng trừ kịp thời. Từ ngày 18- 21/8, phát động đợt phòng trừ sâu cuốn lá trên toàn bộ 100% diện tích lúa mùa kết hợp với trừ rầy các loại trên diện tích có mật độ từ 700 con/m2 trở lên. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi... phân công cán bộ tăng cường kiểm tra tình hình sâu bệnh, hướng dẫn nông dân phòng trừ đúng kỹ thuật.

Đồng thời bổ khuyết các biện pháp: giữ đủ nước không để ruộng hạn, tuyệt đối không bón đạm đơn, tăng cường vệ sinh đồng ruộng, áp dụng các biện pháp diệt chuột, ốc bươu vàng. Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, Đài Truyền thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng, dùng xe lưu động phổ biến kế hoạch phòng trừ sâu bệnh ngắn gọn, chính xác tới người dân.

Phan Lợi

*HƯNG HÀ

Dự kiến đến hết tháng 8, Hưng Hà có khoảng 4.000 - 4.500 ha lúa mùa trỗ, đến ngày 5/9 có khoảng 10.000 ha lúa trỗ. Hiện nay, trên đồng ruộng đang phát sinh nhiều loại sâu, bệnh gây hại, trong đó có 2 đối tượng gây hại chính là sâu đục thân 2 chấm và sâu cuốn lá nhỏ. Để bảo đảm cho lúa mùa làm đòng, chuẩn bị trỗ bông tốt, Hưng Hà đã chỉ đạo các địa phương phát động nông dân tập trung ra đồng phun thuốc phòng trừ sâu đục thân 2 chấm và sâu cuốn lá nhỏ trên toàn bộ diện tích lúa mùa, từ ngày 18/8 đến ngày 20/8.

Sâu đục thân 2 chấm lứa 4 trên đồng ruộng Hưng Hà đã vũ hóa từ ngày 10/8 và kéo dài đến 27/8, sâu non nở từ ngày 17/8 - 3/9, trong đó có khoảng 32% số sâu có nguy cơ gây bông bạc cho trà lúa trỗ trong tháng 8, còn lại làm thui dảnh hữu hiệu và thui đòng cho trà lúa trỗ sau 30/8 nếu không được phòng trừ tốt. Sâu lứa 5 vũ hóa từ đầu tháng 9 đến hết tháng 9, gây bông bạc rất nặng cho trà lúa trỗ xung quanh trục 10/9. Như vậy, so với diện tích dự kiến trỗ thì toàn bộ diện tích lúa mùa của Hưng Hà cơ bản đều phải phun trừ sâu đục thân 2 chấm.

Đối với sâu cuốn lá nhỏ, sâu non nở rộ từ ngày 12 - 18/8, sâu tuổi 1, 2 có mật độ cao nhất trên đồng ruộng từ ngày 15 - 16/8. Có khoảng 2.500 ha, mật độ sâu từ 20 - 30 con/m2; 3.000 ha có mật độ sâu từ 50 - 70 con/m2; khoảng 5.500 ha có mật độ sâu cao từ 80 - 150 con/m2, nếu không được phòng trừ tốt sẽ gây hại rất nặng lá công năng, lá đòng cho những diện tích lúa trỗ trước ngày 5/9.

Ngoài hai đối tượng sâu bệnh gây hại chính trên, hiện nay lúa mùa của Hưng Hà có khoảng 15% diện tích bị nhiễm bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn. Tuy mức độ gây hại của bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn còn nhẹ, song bệnh có nguy cơ tăng nhanh về diện tích và gây hại nặng từ sau khi lúa trỗ bông đến chín nếu không được phun phòng trừ kịp thời…

Trước diễn biến của các loại sâu bệnh hiện nay, UBND huyện Hưng Hà đã có công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc các hộ nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh để bảo vệ lúa mùa an toàn. Đồng thời khuyến cáo các hộ nông dân phải ngừng bón tất cả các loại phân cho lúa để phòng tránh bệnh bạc lá lây lan rộng, bảo đảm cho việc phun thuốc có hiệu quả.

                        Bình Minh

  • Từ khóa