Anh Trịnh Văn Thiện Diệt chuột bằng bẫy phên tự làm
Anh Trịnh Văn Thiện bên chiếc bẫy phên tự chế.
Nhìn ba sào lúa mới cấy bị chuột cắn nham nhở, anh Trịnh Văn Thiện thôn Liên Thắng quyết định diệt chuột bằng bẫy. Anh tận dụng tre, luồng cũ làm 7 cái bẫy sập, chiều tối hàng ngày anh ra đồng đăït cài bẫy vừa ở trên bờ vừa ở trong ruộng lúa, 9 giờ đêm anh đi thu chuột và cài lại bẫy. Anh Thiện tâm sự: “Thấy chuột sập bẫy chết nhiều, tôi làm thêm bẫy cho bố mẹ tôi cài ở ruộng nhà các cụ, hướng dẫn anh em và mọi người cùng làm và đặt bẫy. Riêng tôi, dù chỉ cài bẫy quanh ba sào ruộng của gia đình, đến nay số chuột sập bẫy chết khoảng 120 con. Ưu điểm là: bẫy làm đơn giản, tận dụng vật liệu tre luồng, gỗ cũ ai cũng làm được bẫy, sử dụng được nhiều vụ, ít tốn kém, hiệu quả diệt chuột cao. Thu gom chuột chết xong, lấy đất ruộng xoa lên mặt nền bẫy một lớp mỏng, rải mồi mới chuột lại đến không nghi ngờ gì do bẫy phên đất sau khi cài xong tạo thành như một hang kín thu hút chuột tiếp tục vào ăn. Mưa, nắng không lo mồi chuột hỏng như mồi trộn thuốc”.
Thông tin về thành tích diệt chuột của anh Thiện lan nhanh đến các hộ nông dân trong thôn, trong xã. Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp tìm hiểu và làm ngay 2 bẫy bằng luồng, bằng gỗ và trực tiếp phổ biến hướng dẫn cho bà con xã viên trong lớp học trồng trọt, Đài Truyền thanh xã liên tục tuyên truyền phát động phong trào diệt chuột bằng bẫy tự làm, được nông dân trong xã hưởng ứng. Sau hai tháng, phong trào diệt chuột đã lan rộng ra nhiều hộ trong toàn xã.
Chủ nhiệm HTX DVNN Đoàn Văn Hà cho biết: Trên đồng ruộng hiện nay đã có rất nhiều hộ gia đình làm bẫy theo phương pháp trên, tuy HTX chưa thống kê hết số lượng hộ xã viên và số lượng bẫy trong toàn xã là bao nhiêu nhưng thực tế nạn chuột phá hoại giảm rất nhiều, lúa mùa toàn xã đang phát triển rất tốt. Ban quản trị HTX đang nghiên cứu cơ chế để khuyến khích, duy trì, phát triển phong trào diệt chuột bằng bẫy phên liên tục, lâu dài.
Bài, ảnh: Nguyễn Công Trãi
(Hòa Bình, Vũ Thư)
Tin cùng chuyên mục
- Kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên 06.04.2025 | 17:01 PM
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
Xem tin theo ngày
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Uzbekistan Tanzila Narbaeva
- Kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên
- Doanh nghiệp Thái Bình ứng phó thế nào với chính sách thuế quan mới của Mỹ ?
- Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald J.Trump
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan
- Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy: Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ
- Tổng Bí thư Tô Lâm viếng đồng chí Khamtay Siphandone
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan
- Sinh hoạt chuyên đề "Phát huy tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”
- Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam