Chủ nhật, 19/05/2024, 20:14[GMT+7]

Dự án đường dây 500 kV mạch 3, phấn đấu hoàn thành kéo dây trước ngày 10/6

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:05:42
13,188 lượt xem
Sáng ngày 7/5, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban định kỳ về tiến độ thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đến nay đã thực hiện bàn giao mặt bằng 1.177 vị trí móng cột và 377/503 khoảng néo. Hai tỉnh đã hoàn thành bàn giao khoảng néo là Quảng Bình, Ninh Bình, còn lại 7 tỉnh đang hoàn tất thủ tục để bàn giao các khoảng néo còn lại. Riêng đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình tiến độ thực hiện dự án đã đúc móng xong 47 vị trí, đang đào đúc móng 21 vị trí; đã dựng cột xong 27 vị trí, đang dựng cột 12 vị trí. Có 34 khoảng néo đã đủ điều kiện bàn giao cho nhà thầu thi công và 13 khoảng néo phải thực hiện giải phóng mặt bằng.

Về phía tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các huyện, xã tích cực hỗ trợ các nhà thầu thi công để phát huy, tận dụng nguồn lực tại chỗ nhằm thực hiện công tác “4 tại chỗ” như bảo đảm cung cấp vật liệu, nhân công, máy thi công và tổ chức đền bù thi công cho các công việc đào, đúc móng mà các doanh nghiệp, nhân lực tại địa phương thực hiện. Trong thời gian tới tỉnh Thái Bình tiếp tục phối hợp, đôn đốc các địa phương, hỗ trợ ngành điện, các nhà thầu để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, nhằm thực hiện đúng tiến độ triển khai dự án.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Chậm nhất ngày 15/5  ban hành khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tiếp tục công tác tuyên truyền vận động người dân ủng hộ dự án trong quá trình thi công. Chuẩn bị tốt vật tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao các khoảng néo còn lại trước ngày 15/5. Thực hiện công khai giá đất và phương án bồi thường theo quy định, bảo đảm di dời các hộ dân, công trình trước ngày 15/6, bảo đảm an toàn hành lang tuyến. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phối hợp với các nhà thầu thi công kiểm tra chất lượng công trình, kiểm duyệt tính an toàn kỹ thuật trước khi đưa công trình vào khai thác trước ngày 30/6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lưu ý an toàn lao động, an toàn môi trường, chất lượng công trình trong quá trình thi công, phấn đấu hoàn thành kéo dây trước ngày 10/6.

Mạnh Thắng